Hà Nội: Nhân viên trung tâm cai nghiện đâm 3 người nhập viện rồi tự tử

Mâu thuẫn với đồng nghiệp, một nhân viên trong trung tâm cai nghiện đã “giải quyết mâu thuẫn” bằng dao khiến 3 người nhập viện rồi rời bỏ hiện trường và tự sát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 3/7, tại xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội, một người đàn ông đã dùng dao chém khiến 3 người bị thương nặng phải nhập viện do có mâu thuẫn trong công việc.

ha noi nhan vien trung tam cai nghien dam 3 nguoi nhap vien roi tu tu
Hiện trường nơi hung thủ tự sát sau khi ra tay chém 3 người nhập viện (Ảnh: Khắc Hiếu).

Đáng chú ý, sau khi gây án xong, đối tượng đã lái xe máy rời bỏ hiện trường khoảng 4km rồi tự sát. Các nạn nhân bị thương hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết lực lượng công an xã đang bảo vệ hiện trường vụ việc. Cũng theo vị lãnh đạo này, hung thủ và nạn nhân có quen biết nhau.

Được biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã cử người xuống huyện Sóc Sơn để cùng phối hợp giải quyết.

Do những người liên quan đến vụ việc là nhân viên đang làm việc tại một trại cai nghiện trên địa bàn huyện.

Cơ quan chức năng đang tiến điều tra, làm rõ vụ việc trên.

ha noi nhan vien trung tam cai nghien dam 3 nguoi nhap vien roi tu tu Cháu của chủ tịch xã giải quyết tranh chấp bằng cách xịt hơi cay vào mặt 4 người dân

Khi ra đồng canh tác, cháu của chủ tịch xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã dùng bình xịt hơi cay để ...

ha noi nhan vien trung tam cai nghien dam 3 nguoi nhap vien roi tu tu Bị chém vào đầu vì mâu thuẫn kèo cá cược World Cup

Trong lúc hỏi kèo cá cược trận bóng đá World Cup, một người đàn ông ở Quảng Nam bị chém 3 nhát vào đầu phải ...

ha noi nhan vien trung tam cai nghien dam 3 nguoi nhap vien roi tu tu Nhóm côn đồ truy sát khiến 2 cha con phải nhập viện cấp cứu

Do mâu thuẫn tiền bạc, giữa Tú và Đức xảy ra xô xát. Vụ việc khiến hai cha con anh Đức bị thương nặng.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.