Hà Nội nóng trên 40 độ, không chỉ bị hoãn, khách của Jetstar Pacific còn phải quạt tay trên máy bay

Chuyến bay chiều 3/6 chiều Hà Nội - Sài Gòn của Jetstar Pacific bị chậm, hành khách bị "hun nóng" trong máy bay ở giữa sân bay Nội Bài.
ha noi nong tren 40 do khong chi bi hoan khach cua jetstar pacific con phai quat tay tren may bay
Khách hàng chịu nóng trên máy bay của Jetstar Pacific, phải dùng khăn lau mồ hôi (Ảnh cắt từ clip)

Chiều 3/6, chúng tôi nhận được thông tin phản ánh của khách hàng về việc chuyến bay BL 785 chiều Hà Nội - Sài Gòn (khởi hành lúc 15h25') của Jetstar Pacific bị chậm chuyến.

Theo phản ảnh, chuyến bay trên được thông báo là sẽ bị chậm đến 15h40' và đến 16h20' máy bay mới cất cánh.

Đáng chú ý là theo khách hàng trên chuyến bay này, hệ thống điều hòa trên máy bay không hoạt động. Hành khách phải dùng tay quạt giấy chống nóng, thậm chí dùng khăn lau mồ hôi trong khi chờ đợi.

Một hành khách của chuyến bay cho biết cơ trưởng giải thích rằng hệ thống hỏng không bật được điều hòa.

Liên quan đến sự việc này, một đại diện Jetstar Pacific cho biết, do máy bay về muộn nên chuyến bay bị chậm 30 phút so với thời gian dự kiến. Hiện Hãng đang yêu cầu bộ phận liên quan đánh giá và tìm hiểu nguyên nhân.

Theo vị đại diện này, có thể do hệ thống lạnh chưa kịp làm đủ mát máy bay trong quá trình mở cửa đón trả khách, kèm theo thời tiết nóng tại sân bay ngày 3/6 dẫn đến sự việc trên. Trong quá trình bay, hệ thống làm mát vẫn hoạt động bình thường. Sự việc này chỉ bị ảnh hưởng trong giai đoạn khách mới lên máy bay cho đến khi chuẩn bị cất cánh.

ha noi nong tren 40 do khong chi bi hoan khach cua jetstar pacific con phai quat tay tren may bay Hà Nội đang chịu trận nắng nóng kỷ lục 45 năm

Hà Nội đang hứng chịu đợt nắng nóng với mức nhiệt "đỉnh" tại trạm đo Hà Đông là 41,5 độ C, nhiệt độ cao nhất ...

chọn
Đấu giá đất ở Thanh Oai (Hà Nội): Chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền
Tiếp tục thông tin về tiến độ nộp tiền sau trúng đấu giá đất tại huyện Thanh Oai (Hà Nội), ngày 16/9, lãnh đạo huyện cho biết: Với 68 thửa đất trúng đấu giá, đến thời hạn cuối cùng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền; 56 thửa đất không nộp tiền hoặc không nộp đủ. Đáng chú ý, 12 trường hợp nộp tiền có giá trúng cao nhất là 55,167 triệu đồng/m2.