Hà Nội tựu trường năm học mới muộn nhất vào 24.8

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong năm học 2018 - 2019 trên địa bàn.
ha noi tuu truong nam hoc moi muon nhat vao 248
Học sinh Hà Nội tựu trường muộn nhất vào ngày 24.8

ẢNH NGỌC THẮNG

Theo đó, ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học của Hà Nội sớm nhất vào 1.8 và muộn nhất là ngày 24.8.

Ngày khai giảng thống nhất trên toàn thành phố là ngày 5.9. Thời gian kết thúc học kỳ 1 trước 20.1.2019; học kỳ 2 trước 25.5.2019 và kết thúc năm học trước 31.5.2019.

Các trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước 15.6.2019. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước 31.7.2019.

Quyết định nêu rõ: Giám đốc Sở GD-ĐT có trách nhiệm chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học; đề xuất UBND thành phố quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, chuẩn bị đón năm học mới 2018 - 2019, thành phố đã đầu tư cải tạo và xây mới 107 trường học, với tổng kinh phí gần 4.000 tỉ đồng; cải tạo, xây mới thay thế gần 4.200 phòng học với kinh phí gần 1.500 tỉ đồng.

Ngoài ra, các trường học tiếp tục được đầu tư kinh phí thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp, xóa phòng học cấp 4 xuống cấp ở tất cả các cấp học, nâng cấp nhà vệ sinh chưa đạt chuẩn.

ha noi tuu truong nam hoc moi muon nhat vao 248 Bức tranh giáo dục nhìn từ lễ khai giảng

Năm học của ba đứa trẻ có cùng một cái tên, “năm học 2017-2018”, nhưng lại mang những bộ mặt khác nhau.

ha noi tuu truong nam hoc moi muon nhat vao 248 Xuất hiện 'nam sinh cầm cờ điển trai nhất' trong ngày khai giảng

Nhìn hình ảnh của "nam sinh cầm cờ" với vẻ ngoài soái ca xuất hiện trong lễ khai giảng của trường THPT Phan Đình Phùng, ...

ha noi tuu truong nam hoc moi muon nhat vao 248 Hiệu trưởng nói gì về bức ảnh 'học sinh ngồi sân đất khai giảng' gây 'bão mạng'?

Hình ảnh các em học sinh tiểu học phải ngồi sân đất khai giảng, còn các thầy cô lại ngồi trên mái hiên đã gây ...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.