Hai công viên đắp chiếu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trong khi muốn xén đất công viên để làm bãi đỗ xe, Hà Nội lại có những khu đất công viên hầu như bỏ hoang, điển hình như hai công viên ở Cầu Giấy là Nam Trung Yên và CV1.
Hai công viên đắp chiếu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 1.

Tại phường Trung Hòa, ô đất dự kiến xây dựng công viên Nam Trung Yên rộng khoảng 10 ha. Theo kế hoạch,  Ocean Group đầu tư 1.600 tỷ đồng xây dựng công viên và dự kiến hoàn thành vào khoảng năm 2015-2016. Ngoài 2 đường hiện có là Mạc Thái Tông và Nguyễn Chánh, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện các con đường quy hoạch (mặt cắt ngang 21 m) nối đường Mạc Thái Tổ và Mạc Thái Tông đi qua Viện Dầu khí Việt Nam.
Hai công viên đắp chiếu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 2.

Tuy nhiên hiện nay, "công viên tương lai" chỉ là một ốc đảo khổng lồ bỏ hoang nhiều năm giữa lòng thành phố. Theo một số chuyên gia bất động sản, với việc Chủ tịch Ocean Group Hà Văn Thắm bị bắt và tập đoàn sa sút kinh doanh dẫn tới dự án không có vốn để thực hiện.
Hai công viên đắp chiếu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 3.

Việc bỏ hoang nhiều năm dẫn đến ô nhiễm môi trường với mùi hôi thối và ruồi muỗi. Người dân ở đây phải kiến nghị chính quyền nạo vét, dọn dẹp tạm thời để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh.
Hai công viên đắp chiếu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 4.

Không chỉ là nơi đọng nước, cỏ mọc hoang, khu đất còn là nơi chứa rác, làm sân bóng tạm thời, một số chỗ được mở hàng rửa xe, quán bia... Một khu nghĩa trang rộng lớn vẫn chưa được di dời và nằm bên trong ô đất.
Hai công viên đắp chiếu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 5.

Xung quanh ô đất dự kiến làm công viên, nhiều dự án liền kề, nhà cao tầng đã mọc lên. Lớn nhất là dự án Home City của Công ty Văn Phú - Trung Kính. Chung cư này cũng xảy ra tranh chấp một phần vì công viên chậm tiến độ, dẫn đến đường 21 m theo quy hoạch (là lối đi cho chung cư) vẫn chưa được hoàn thành.
Hai công viên đắp chiếu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 6.

Nhiều người dân xung quanh cũng không biết rõ tình trạng đắp chiếu của công viên này xảy ra đến khi nào.
Hai công viên đắp chiếu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 7.

Gần đó là một lô đất rộng lớn CV1, nơi dự kiến xây dựng một công viên rộng 32 ha. Công viên rộng lớn này vẫn chưa được đặt tên dù đã khởi công từ 2017, nằm trên lô đất ký hiệu CV1 nên được gọi là Công viên CV1 Cầu Giấy.
Hai công viên đắp chiếu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 8.

Tình trạng ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm  sau thời gian dài thi công đang diễn ra phổ biến. Bên trong, các sân bóng tạm bợ vẫn đang hoạt động.
Hai công viên đắp chiếu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 9.

Trên tổng diện tích 32 ha, Hà Nội dự định dành 19 ha cho hồ nước. Trên mặt hồ, thành phố cũng định xây dựng một nhà hát 2.000 chỗ. Tuy nhiên, đến nay dự án xây dựng nhà hát đã bị tạm dừng.
Hai công viên đắp chiếu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 10.

Dự án công viên được duyệt với tổng mức đầu tư 938 tỷ đồng gồm các hạng mục chính như: đào các hồ điều hòa với diện tích 19 ha; 12,76 ha còn lại là các hạng mục cây xanh, sân vườn, khu phụ trợ vui chơi.... Dự án được xây dựng theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao). Theo nguồn tin củaZing.vn, để có kinh phí xây dựng dự án, Hà Nội đã đổi một lô đất ở phía nam công viên cho một doanh nghiệp bất động sản.
Hai công viên đắp chiếu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 11.

Phối cảnh công viên và nhà hát nằm ở mặt nước. Ảnh: UBND TP. Hà Nội.
Hai công viên đắp chiếu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh 12.

Vị trí 2 lô đất xây dựng công viên. Ảnh: Google Maps.

Hà Nội lần đầu nêu tên 43 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bànHà Nội lần đầu nêu tên 43 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Giá giao dịch nhà đất tại Sài Gòn gấp 4 - 6 lần bảng giáGiá giao dịch nhà đất tại Sài Gòn gấp 4 - 6 lần bảng giá Lộ diện nhà đầu tư muốn đổ tiền vào siêu dự án Bình Quới - Thanh ĐaLộ diện nhà đầu tư muốn đổ tiền vào siêu dự án Bình Quới - Thanh Đa
Tag: