Hải Dương: Dân khổ sở, 'ngạt thở' vì nhà máy sản xuất muối công nghiệp

Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân khu Trại Chuối (thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương) bức xúc vì hành vi xả thải gây ô nhiễm của Nhà máy sản xuất muối công nghiệp.

Cả xóm ngạt thở vì ô nhiễm

Từ căn nhà cấp 4 của ông Bùi Văn Thuấn (62 tuổi, ở khu Trại Chuối, xóm 12 thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương) nhìn ra khoảng 400 mét là từng làn khói mỏng mờ đục từ ống khói của nhà máy muối công nghiệp thải ra.

Ông Thuấn cho hay, Nhà máy sản xuất muối công nghiệp của Công ty cổ phần kinh doanh chế biến hàng xuất nhập khẩu Đà Nẵng (Công ty Đà Nẵng) đã hoạt động từ năm 2013.

Môi trường khu vực vốn đã ô nhiễm, từ khi có nhà máy, vấn đề càng thêm trầm trọng hơn khi phải hứng chịu khí thải, nước thải từ hoạt động sản xuất hoá chất của nhà máy này.

“Ban ngày thì họ xả ít thôi nhưng đêm đến thì xả hết công suất. Đêm 10/5/2018, nhà máy xả nhiều, khói mù đặc kịt khiến con trai tôi lái máy xúc ca đêm gần đó không làm nổi. Cháu và một số công nhân phải đánh máy xúc ra chặn cổng nhà máy, gây áp lực thì họ mới chịu ngưng, tới gần sáng lại xả” – ông Thuấn nói.

hai duong dan kho so ngat tho vi nha may san xuat muoi cong nghiep
Vào sáng sớm, Nhà máy xả khỏi dày đặc "đánh thức" hàng trăm hộ dân (Ảnh: Lã Tiến)

Gia đình ông Thuấn là một trong số hơn 100 hộ dân (ở khu Trại Chuối, thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh) chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi mùi khói gây ô nhiễm của Công ty Đà Nẵng.

Từ nhiều năm qua, ông Thuấn và những hộ dân khu vực liên tục gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo nhà máy này hoạt động gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng sức khoẻ người dân.

Có lá đơn của gần 500 hộ dân nằm dọc 2 bên bờ sông Kinh Thầy (thuộc các xã: Phạm Mệnh, An Sinh, Duy Tân, Hiệp Sơn (huyện Kinh Môn) ký tên gửi tới cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng có tiến hành kiểm tra, chỉ ra nhiều sai phạm nhưng nhà máy sản xuất muối công nghiệp này vẫn tiếp tục hoạt động mặc cho dân kêu "khản cổ".

Không chỉ hơn 100 hộ dân khu Trại Chuối mà các hộ dân thôn Dương Nham, xã Phạm Mệnh nằm sâu phía trong cũng thường xuyên chịu tác động bởi khói bụi từ nhà máy hoá chất.

Ông Trần Văn Dũng, trú thôn Dương Nham cho biết nhà ông bụi phủ đầy mái nhà, sân vườn, nhà lúc nào đóng cửa im ỉm nhưng vẫn dính đầy bụi. “Những hôm mưa xuống bụi loang ra sân chả khác gì láng lớp tro đen” – ông Dũng nói.

Đêm đêm, khi nhà máy hoá chất xả khói, những người già như ông Dũng vô cùng khổ sở bởi mùi khó chịu gây khó thở. Người già, trẻ em ở trong khu vực thường xuyên mắc chứng về hô hấp.

hai duong dan kho so ngat tho vi nha may san xuat muoi cong nghiep
Biển hiệu của Nhà máy này đặt tít sâu, phía ngoài đê. (Ảnh: Lã Tiến)

“Hôm 10/5 vừa qua, đại diện Sở TN&MT tỉnh Hải Dương về xã làm việc với chúng tôi về tình trạng ô nhiễm do nhà máy hoá chất này. Chúng tôi đề nghị nhà máy này này phải bồi thường cho dân, nếu tiếp tục gây ô nhiễm thì phải dừng hoạt động, di dời” – ông Thuấn nói.

Đầy sai phạm, vẫn ngang nhiên hoạt động

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương cho biết, từ nhiều năm nay, xã thường xuyên nhận được phản ánh của người dân về hoạt động nhà máy sản xuất muối công nghiệp này.

Sau khi Tổng cục Môi trường xử phạt yêu cầu khắc phục, ngày 11/4/2018, xã có tham gia cùng đoàn của Sở TN&MT tỉnh kiểm tra việc khắc phục này.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Anh, đoàn kiểm tra xác định Công ty Đà Nẵng chỉ khắc phục được một phần, vẫn gây ô nhiễm cho khu dân cư.

“Xã chúng tôi có đề nghị nếu doanh nghiệp khắc phục được toàn bộ thì làm còn không thì phải cho dừng hoạt động. Chứ mùi phát ra khó chịu lắm!” – ông Hoàng Anh nói.

Theo tài liệu của UBND huyện Kinh Môn cung cấp, Nhà máy sản xuất muối công nghiệp của Công ty Đà Nẵng đã đi vào hoạt động trên khu đất gần 5 ha của Công ty cổ phần xây dựng 1369 từ năm 2013.

Tuy nhiên, thời điểm ấy, người dân phát hiện ra nhà máy hoá chất này hoạt động “chui” dưới danh nghĩa của Công ty 1369.

Tháng 5/2013, sau khi nhận được tố cáo của người dân về việc nhà máy hoá chất này cùng với một nhà máy ở xã Duy Tân (bên kia sông Kinh Thầy) hoạt động trái phép, UBND huyện Kinh Môn đã kiểm tra yêu cầu cả 2 nhà máy hoạt động “chui” phải dừng hoạt động.

Trong khi nhà máy hoá chất ở xã Duy Tân phải phá dỡ thì nhà máy hoá chất này lại được “hợp thức hoá” cho hoạt động.

Cụ thể, năm 2014, tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án sản xuất muối công nghiệp của Công ty Đà Nẵng, đồng thời làm thủ tục cho doanh nghiệp này thuê lại khu đất gần 5ha của Công ty 1369 trước đây.

Sau khi được “hợp thức hoá”, nhà máy sản xuất muối công nghiệp này chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2015.

Theo UBND huyện Kinh Môn, nhà máy này sản xuất chính là muối công nghiệp Natrimolipden (Na2MoO4) quy mô 500 tấn/năm và các sản phẩm phụ muối hỗn hợp và bã Niken) 400 tấn/năm.

Năm 2016, cơ quan chức năng đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt doanh nghiệp này 165 triệu đồng do không thực hiện đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tuy nhiên, Công ty Đà Nẵng vẫn không chấp hành việc khắc phục, môi trường khu vực vẫn ô nhiễm. UBND huyện Kinh Môn đã đưa doanh nghiệp này vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đề nghị thanh tra xử lý.

Sau khi tiến hành thanh tra, đầu năm 2018, Tổng cục Môi trường đã có kết luận doanh nghiệp này không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, xây dựng thêm khu vực ngâm chiết, nhà ủ liệu, không sấy nghiền bã lọc làm gia tăng chất thải nguy hại, nước từ kho nguyên liệu chảy trực tiếp ra sông Kinh Thầy.

Công ty Đà Nẵng không xây công trình xử lý khí thải phát sinh từ khu vực lò sấy thành phẩm và quá trình sấy nghiền sử dụng nguyên liệu than, thải bụi, khí thải vào môi trường vượt quá quy chuẩn gấp 2-3 lần, chưa có biện pháp thu gom hơi a-xít, mùi phát sinh từ cá bể ủ…

Tổng cục Môi trường đã xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp này hơn 766 triệu đồng, buộc phải khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm.

hai duong dan kho so ngat tho vi nha may san xuat muoi cong nghiep Phát hiện nhiều sai phạm về môi trường tại Công ty TNHH Gạch Châu Phát

Tiến hành kiểm tra đột xuất, Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã phát hiện Công ty TNHH Gạch Châu ...

hai duong dan kho so ngat tho vi nha may san xuat muoi cong nghiep Bụi bẩn từ công ty gạch Châu Phát ‘tấn công’ khu dân cư

Nhiều hộ dân ở KP Tân Phước, phường Tân Bình (TX Dĩ An, Bình Dương) đã phải kêu cứu vì bụi bẩn và tiếng ồn ...

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.