Hậu trường sáng tác 'Cưới nhau đi': Châu Đăng Khoa thú nhận muốn cưới ngay khi viết nhạc

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết ban đầu ca khúc "Cưới nhau đi" có tựa đề khác và được viết trong một hoàn cảnh đặc biệt để tặng "quà cưới" cho một người anh.

Vừa qua, nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Hiền Hồ chính thức ra mắt sản phẩm chung cùng với MV Cưới ngay đi (Yes, I do) do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác. Ca khúc mang giai điệu lãng mạn, ngọt ngào, ca ngợi tình yêu và phù hợp cho bối cảnh lễ cưới. Với chủ đề về đám cưới, là happy ending của mọi câu chuyện tình yêu, Cưới nhau đi (Yes, I do) dễ dàng chiếm trọn tình cảm của khán giả từ những giai điệu đầu tiên.

MV Cưới Nhau Đi (Yes I Do)

Trong MV Cưới nhau đi (Yes, I do), Bùi Anh Tuấn và Hiền Hồ còn hóa thân thành cô dâu chú rể xinh đẹp sánh bước bên nhau, khắc họa những cảm xúc bồi hồi, chân thực nhất mà bất kỳ cặp đôi nào cũng trải qua trước ngày cưới hay dành cho nhau những chiếc hôn bẽn lẽn, ngại ngùng nhưng vô cùng duyên dáng, đáng yêu. Sau hơn 48 tiếng ra mắt, MV chính thức đã cán mốc 2 triệu lượt xem, đồng thời nhiều khán giả nhận xét đây xứng đáng là "ca khúc mùa cưới quốc dân" cho các cặp đôi yêu nhau.

Hậu trường sáng tác Cưới nhau đi: Châu Đăng Khoa thú nhận muốn cưới ngay khi viết nhạc  - Ảnh 2.

Ca khúc do Bùi Anh Tuấn và Hiền Hồ thể hiện

Chia sẻ với phóng viên, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết ban đầu ca khúc này là một món quà đặc biệt để dành tặng cho anh trai nhân ngày cưới. "Ngay khi viết ca khúc này, Khoa chỉ xem nó như một món quà cưới để tặng hai anh chị hát trong ngày lễ, chứ không có bất kì mục đích gì khác. Thậm chí, tôi còn nghĩ vui rằng nếu tặng bài hát sẽ... đỡ được tiền mừng cưới. Tưởng là thế, ai dè cuối cùng mình vẫn phải tốn tiền (cười).

Về quá trình sáng tác, "cha đẻ" của Người lạ ơi cho biết ban đầu ca khúc Cưới ngay đi (Yes I do) có một cái tên khác là Chung thân, được hiểu theo nghĩa "chung một tình thân" của cả hai vợ chồng sau khi kết hôn. Nam nhạc sĩ cũng đã dành một đêm để viết bài hát này.

Anh kể: "Sau khi hoàn thành những công việc với vai trò giám đốc âm nhạc của một chương trình, tôi đặt bút viết ca khúc này từ 3 giờ tới gần 6 giờ sáng. Sau khi hoàn thành bản nháp với phần lời, tôi gửi ngay cho anh trai nghe thử. Anh ấy chợt im lặng vì xúc động. Tôi nghĩ mình đã dành tất cả cảm xúc đang có, từ những câu chuyện về quá trình chinh phục nhau của hai anh chị và có cả một sự trông đợi của bản thân về người bạn đời sau này để viết. Thế nên bài hát mới dễ chạm đến trái tim người nghe".

Hậu trường sáng tác Cưới nhau đi: Châu Đăng Khoa thú nhận muốn cưới ngay khi viết nhạc  - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa

Nói về vấn đề phản ứng của dân mạng trước ca khúc này và được nhận xét là "ca khúc quốc dân cho mùa cưới", nam nhạc sĩ vui vẻ và đón nhận tình cảm của khán giả. Tuy nhiên, anh không đặt nặng vấn đề bài hát sẽ ở thành "quốc dân" hoặc một bản hit nào đó trong sự nghiệp sáng tác.

"Đơn giản vì ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là món quà dành tặng anh trai, xuất phát từ chính sự chân thành, tình cảm và sự quan tâm dành cho anh mình. Tình cờ một người anh đồng nghiệp khi nghe được ca khúc này đã quá thích, muốn tôi hãy tạo nên một điều gì đó đặc biệt cho bài hát này. Vì vậy, tôi và ê-kíp của Gala nhạc Việt đã quyết định làm cho bài hát này có một đời sống riêng, đến gần với công chúng và truyền cảm xúc cho những ai đang yêu nhau. Tôi cũng chọn người thể hiện ca khúc này là Bùi Anh Tuấn và Hiền Hồ. Dù hai nghệ sĩ này còn trẻ, chưa lập gia đình nhưng cảm xúc họ truyền tải đôi khi mình nghe cũng thấy rạo rực, thậm chí muốn tìm ai đó cưới ngay" - nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chia sẻ.

Ngay ra khi ca khúc được trình làng, bản thân Châu Đăng Khoa cũng nhiều lần xúc động khi nghe lại. Anh thừa nhận chuyện có người yêu đã là điều khó với bản thân, nên chuyện mơ đến lễ cưới cho chính mình càng là điều xa vời, nhất là trong thời điểm độc thân hiện tại. "Tôi cũng hi vọng ca khúc này sẽ tiếp thêm động lực trên con đường tìm kiếm một người bạn đời hợp với mình. Tôi cũng chỉ mong có một ai đó xứng đáng để yêu thương và cưới như cách anh chị tôi đã đến với nhau"

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.