Hình ảnh trung tâm đô thị sầm uất của Italy hoang lạnh sau lệnh phong toả vì virus corona

Sự vắng lặng vì virus corona đã bao trùm cả vùng Lombardy, nơi đã từng rất tấp nập và tràn đầy không khí của một trung tâm đô thị xa hoa.

Lombardy là một vùng nằm ở Bắc Italy với dân số khoảng 10 triệu người, chiếm 1/6 dân số toàn nước Italy và 1/6 GPD xuất phát từ đây, khiến nơi đây trở thành vùng đông dân nhất và giàu có nhất nước Italy. Bên cạnh đó kinh đô thời trang Milan chính là thủ phủ của Lombardy, một trong những đô thị phát triển nhất châu Âu. 

Là một trong 3 điểm nóng bùng phát dịch ở đất nước này, chủ nhật vừa qua (8/3), thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã phê chuẩn lệnh phong tỏa, cấm người dân đến hoặc rời khỏi vùng Lombardy này.

Dưới đây là những hình ảnh ở Lombardia sau lệnh phong toả được một người dân ở đây chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Steven Barenz chia sẻ rằng nơi đây vốn rất sôi động và tấp nập, có nhiều người qua lại (Ảnh: Facebook Steven Barenz)

Hình ảnh Lombardy (Ý) tráng lệ trở thành 'thành phố ma' sau lệnh phong toả - Ảnh 2.

Nhưng kể từ khi lệnh phong toả, nơi đây vắng lặng như một "thành phố ma" (Ảnh: Facebook Steven Barenz)

Hình ảnh Lombardy (Ý) tráng lệ trở thành 'thành phố ma' sau lệnh phong toả - Ảnh 3.

Nhiều đoạn phố không có tới một bóng người đi lại (Ảnh: Facebook Steven Barenz)

Hình ảnh Lombardy (Ý) tráng lệ trở thành 'thành phố ma' sau lệnh phong toả - Ảnh 4.

Mọi bảo tàng, nhà thi đấu, trung tâm văn hóa, khu trượt tuyết và bể bơi bị đóng cửa. (Ảnh: Facebook Steven Barenz)

Hình ảnh Lombardy (Ý) tráng lệ trở thành 'thành phố ma' sau lệnh phong toả - Ảnh 5.

Các kì nghỉ phép của nhân viên y tế sẽ bị hủy, trong khi đám cưới, tang lễ và sự kiện thể thao cũng không được tổ chức (Ảnh: Facebook Steven Barenz)

Hình ảnh Lombardy (Ý) tráng lệ trở thành 'thành phố ma' sau lệnh phong toả - Ảnh 6.

Trường học ở những vùng bị phong tỏa sẽ đóng cửa tới ngày 3/4, các cơ sở giáo dục cũng ngừng hoạt động tới ngày 15/3 (Ảnh: Facebook Steven Barenz)

Đến nay tổng số ca nhiễm tại Italy đã hơn 15.000 ca, trong đó có hơn 1.000 trường hợp đã tử vong. Italy đang là tâm dịch lớn thứ 2 thế giới (chỉ sau Trung Quốc) và có tỉ lệ nhiễm bệnh trong nước cao nhất thế giới. Ước tính cứ 1 triệu người dân Italy lại có 250 người bị nhiễm Covid-19.