Hình hài tuyến đường nghìn tỷ nối tây bắc Đà Nẵng với trung tâm

Tuyến đường trục I Tây Bắc ở quận Liên Chiểu có tổng mức đầu tư hơn 966 tỷ đồng, được người dân kỳ vọng sau hoàn thành sẽ mở rộng không gian đô thị, rút ngắn khoảng cách từ trung tâm thành phố đến khu vực phía tây bắc Đà Nẵng.
Hình hài tuyến đường gần 1.000 tỷ, hoàn thành sẽ rút ngắn trung tâm đến tây bắc Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tuyến đường Trục I Tây Bắc gồm có ba đoạn, gồm đoạn từ nút giao thông Ngã Ba Huế đến Bệnh viện Ung Thư, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao quốc lộ 1A đến đường sắt. Trong đó, đoạn từ nút giao thông Ngã Ba Huế đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ 7 năm trước, hai đoạn còn lại đang thi công. Tuyến đường Trục I Tây Bắc có tổng mức đầu tư ban đầu là gần 693 tỷ đồng. (Ảnh: Google Maps).

Hình hài tuyến đường gần 1.000 tỷ, hoàn thành sẽ rút ngắn trung tâm đến tây bắc Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đoạn đường từ nút giao thông cầu vượt Ngã Ba Huế đến Hồ Tùng Mậu có tên đường là Hoàng Thị Loan đã hoàn thành. Tuyến đường gồm 6 làn, thuộc dự án nhóm B, công trình giao thông cấp 2.

Hình hài tuyến đường gần 1.000 tỷ, hoàn thành sẽ rút ngắn khu vực tây bắc đến trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 3.

Tuyến đường trục 1 Tây Bắc được người dân kỳ vọng sau hoàn thành sẽ mở rộng không gian đô thị, rút ngắn khoảng cách từ trung tâm thành phố đến khu vực phía tây bắc Đà Nẵng. Tuyến đường cách UBND quận Liên Chiểu khoảng 200 m, bãi biển Nguyễn Tất Thành khoảng 500 m.

Hình hài tuyến đường gần 1.000 tỷ, hoàn thành sẽ rút ngắn trung tâm đến tây bắc Đà Nẵng - Ảnh 3.

Vừa qua, HĐND TP Đà Nẵng đã có Nghị quyết điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư tuyến đường trục I Tây Bắc thêm hơn 273,2 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 966,1 tỷ đồng. "Trong quá trình thực hiện dự án, do một số nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng, trượt giá đền bù giải toả dẫn đến chi phí đền bù phát sinh tăng, vượt tổng mức đầu tư được duyệt", Nghị quyết nêu rõ lý do điều chỉnh, tăng vốn đầu tư.

Hình hài tuyến đường gần 1.000 tỷ, hoàn thành sẽ rút ngắn trung tâm đến tây bắc Đà Nẵng - Ảnh 5.

Hiện trạng khu vực tiếp tục thi công trục I Tây Bắc, đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến quốc lộ 1A.

Hình hài tuyến đường gần 1.000 tỷ, hoàn thành sẽ rút ngắn trung tâm đến tây bắc Đà Nẵng - Ảnh 6.

Theo quan sát của người viết, hiện nay đoạn đường thi công đang dang dở nhiều hạng mục với chiều dài khoảng 900 m.

Hình hài tuyến đường gần 1.000 tỷ, hoàn thành sẽ rút ngắn trung tâm đến tây bắc Đà Nẵng - Ảnh 7.

Một đoạn đường đã đổ cấp phối đá dăm, trong khi đó đoạn khác mới san nền.

Hình hài tuyến đường gần 1.000 tỷ, hoàn thành sẽ rút ngắn trung tâm đến tây bắc Đà Nẵng - Ảnh 8.

Hồi cuối tháng 11/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn đi kiểm tra thực tế các dự án trên địa bàn quận Liên Chiểu, trong đó có tuyến đường trục I Tây Bắc. Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến đường sắt còn vướng 20/24 hồ sơ, đoạn từ đường sắt đến Quốc lộ 1A bàn giao được 12/164 hồ sơ.

Hình hài tuyến đường gần 1.000 tỷ, hoàn thành sẽ rút ngắn trung tâm đến tây bắc Đà Nẵng - Ảnh 9.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đề nghị UBND quận Liên Chiểu khẩn trương lập bảng kế hoạch tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án; yêu cầu phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công trong tháng 4/2022. Trường hợp hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng, giao UBND quận Liên Chiểu tiến hành các bước xử lý hành chính theo quy định, không để kéo dài.

Hình hài tuyến đường gần 1.000 tỷ, hoàn thành sẽ rút ngắn trung tâm đến tây bắc Đà Nẵng - Ảnh 10.

Hiện trạng đoạn Hồ Tùng Mậu đến quốc lộ 1A vướng giải phóng mặt bằng.

Hình hài tuyến đường gần 1.000 tỷ, hoàn thành sẽ rút ngắn trung tâm đến tây bắc Đà Nẵng - Ảnh 11.

Đoạn từ đường sắt đến quốc lộ 1A, và đoạn nối Nguyễn An Ninh cũng chưa thi công do vướng mặt bằng.

Khu vực nhà dân chưa di dời, bàn giao mặt bằng để thi công.

Hiện trạng tuyến đường trục I Tây Bắc thi công.

Tuyến đường trục I Tây Bắc Đà Nẵng. (Video: Văn Luận).