Hòa Bình: Nghi vấn nhóm thanh niên nổ súng thanh toán nhau giữa phố

Công an thành phố Hòa Bình đang điều tra về vụ mâu thuẫn nghi có nổ súng diễn ra vào tối ngày 8/9.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 8/9, tại một ngôi nhà gần chùa Phật Quang (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) một số người dân nghe thấy tiếng nổ như tiếng súng. Sau đó, một nhóm thanh niên gây hỗn loạn khu vực.

hoa binh nghi van no sung thanh toan nhau trong vu thanh nien hon chien
Hiện trường vụ nghi nổ súng của nhóm thanh niên hỗn chiến (Ảnh: CTV).

Khi nghe thấy vậy, một số người dân đã đến khu vực đó xem thì phát hiện một ngôi nhà bị vỡ kính.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 9/9, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an TP Hòa Bình xác nhận có vụ mâu thuẫn xảy ra ở đường Lê Thánh Tông (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình).

Chia sẻ về thông tin nghi nổ súng, vị lãnh đạo công an thành phố cho hay, các đơn vị vẫn đang điều tra và chưa có kết luận.

hoa binh nghi van no sung thanh toan nhau trong vu thanh nien hon chien
Sáng 9/9, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường (Ảnh: CTV).

Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, vào khoảng 9h30 sáng ngày 9/9, các lực lượng Công an TP Hòa Bình đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình khám nghiệm hiện trường nghi vấn nổ súng giải quyết mâu thuẫn tại đường Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

hoa binh nghi van no sung thanh toan nhau trong vu thanh nien hon chien Hà Nội: Phát hiện thi thể người phụ nữ nổi lập lờ ở hồ Định Công cùng thư tuyệt mệnh

Người dân sống gần hồ Định Công bất ngờ phát hiện thi thể người phụ nữ nổi lập lờ ở hồ cùng thư tuyệt mệnh.

hoa binh nghi van no sung thanh toan nhau trong vu thanh nien hon chien Mâu thuẫn trong lúc đi ăn khuya, người đàn ông bị bắn tử vong

Trong lúc đi ăn khuya, xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Lộc và Hoàng, anh Kha đã bị bắn, đánh đập dẫn đến tử ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Vinhomes: Mục tiêu lãi sau thuế 35.000 tỷ đồng
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Vinhomes trình cổ đông kế hoạch doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 4% so với kết quả năm 2023.