Hòa Bình trúng gói thầu 2.670 tỷ đồng tại dự án Metropole Thủ Thiêm của Sơn Kim Group

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã: HBC) vừa thông tin trúng thầu thi công khu Phức hợp Sóng Việt – The Opera Residence trị giá hơn 2.670 tỷ đồng.
Hòa Bình trúng gói thầu 2.670 tỷ tại dự án Metropole Thủ Thiêm của Sơn Kim Group - Ảnh 1.

Phối cảnh khu phức hợp Sóng Việt – The Opera Residence thuộc The Metropole Thủ Thiêm. (Ảnh: HBC).

Thông tin từ Tập đoàn Hòa Bình, khu phức hợp Sóng Việt – The Opera Residence có quy mô gồm 3 tầng hầm, 5 tầng khối đế và 2 tòa tháp cao 20 tầng. Tại dự án này, Hòa Bình được giao làm tổng thầu thi công toàn bộ dự án, thời gian thi công trong 682 ngày.

Khu phức hợp Sóng Việt – The Opera Residence là phân khu thứ 3 của The Metropole Thủ Thiêm do CTCP Quốc Lộc Phát (thuộc Sơn Kim Group) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại khu chức năng số 1, khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án căn hộ The Metropole Thủ Thiêm có tổng mức đầu tư dự án dự kiến gần 7.500 tỷ đồng. 

Quốc Lộc Phát được thành lập vào ngày 4/9/2014, vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập là Nguyễn Văn Thắng (nắm 40% vốn điều lệ), Nguyễn Viết Tuấn (nắm 30% vốn điều lệ) và Lê Văn Tú (nắm 30% vốn điều lệ). Đến năm 2016, vốn điều lệ của Quốc Lộc Phát được tăng lên 1.500 tỷ đồng và giữ nguyên cho đến nay. 

Ngoài Quốc Lộc Phát, trong dự án này Sơn Kim Land sẽ đảm nhận vai trò là nhà phát triển dự án.

Trở lại với Hòa Bình, cũng trong ngày 5/5/2021, Tập đoàn khởi công xây dựng dự án Aqua Riverside City tại Biên Hòa, Đồng Nai. Tại dự án này, Hòa Bình là nhà thầu chính thi công xây dựng, hoàn thiện thô và ống chờ MEP của 309 căn gồm nhà phố liền kề, biệt thự song lập, biệt thự sân vườn, shophouse.  

Hòa Bình trúng gói thầu 2.670 tỷ tại dự án Metropole Thủ Thiêm của Sơn Kim Group - Ảnh 2.

Hòa Bình khởi công dự án Aqua Riverside City tại Biên Hòa, Đồng Nai. (Ảnh: HBC).

Chỉ tính riêng trong tháng 3 và tháng 4 đầu năm 2021, tổng giá trị trúng thầu các dự án của Hòa Bình đạt 7.070 tỷ đồng. Trong tháng 4, Hòa Bình khởi công xây dựng dự án Khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh của CTCP Đầu tư Trung Nguyên tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Trước đó, Hoà Bình công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với doanh thu thuần giảm 7% so với cùng kỳ năm trước còn 2.263 tỷ đồng nhưng lãi ròng của doanh nghiệp chưa tới 8 tỷ. 

Theo ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT công ty chia sẻ trong báo cáo thường niên rằng: "Suốt ba năm 2018, 2019 và 2020 thị trường xây dựng đầy khó khăn do không có nhiều dự án đầu tư địa ốc được cấp giấy phép xây dựng, cộng thêm những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 khiến các chủ đầu tư trong lĩnh vực du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng đều bị thiệt hại rất lớn".

Sang tới đầu năm 2021, dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát khi liên tiếp có tới hai đợt dịch bùng phát từ đầu năm. Bên cạnh đó, giá thép xây dựng đang tăng phi mã đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.