Hòa Phát lãi 3.800 tỷ nhờ chuyển nhượng khu đô thị Phố Nối, Chủ tịch Trần Đình Long nêu khó khăn lớn nhất tại dự án sông Hồng

Hiện nay, Hòa Phát đang liên danh cùng Đại Quang Minh - Văn Phú - THACO - T&T Group đầu tư Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Chủ tịch Trần Đình Long đánh giá, khó khăn lớn nhất tại dự án này là phải di dời khoảng 200.000 hộ dân, chỉnh trang sông Hồng.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 Hòa Phát. (Ảnh: Hoàng Huy).

Sáng nay 21/4, CTCP Tập đoàn Hoà Phát (mã: HPG) đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại Hà Nội với sự tham gia của950 cổ đông, đại diện cho 65,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm nay, Hoà Phát đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục 210.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 22.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 33% và 42 so với số liệu năm 2025.

Thông tin đến cổ đông tại đại hội, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết, doanh thu ba tháng đầu năm 2026 của HPG ước đạt 53.300 tỷ đồng, lãi sau thuế đột biến hơn 9.085 tỷ. 

Con số lợi nhuận quý I có khoảng 5.000 tỷ đồng đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi (sản xuất thép) và 3.800 tỷ đồng đến từ việc chuyển nhượng vốn dự án ở khu đô thị Phố Nối (Hưng Yên) cho đơn vị khác có nhiều kinh nghiệm hơn. Đây cũng là cơ sở cho mục tiêu lợi nhuận năm nay.

Chiến lược của HPG vẫn là tiếp tục mở rộng và đầu tư chiều sâu vào mảng kinh doanh cốt lõi là thép. Về mảng bất động sản, tập đoàn sẽ tham gia và tập trung vào những vị trí đắc địa, giá cả hợp lý và phải có nhu cầu thực chất.

Ở mảng bất động sản, trước đây HPG chủ yếu làm bất động sản công nghiệp, mảng nhà ở chưa đáng kể. Hiện tại tập đoàn mới bắt đầu bước chân vào sâu hơn và cần khoảng 2 năm nữa để mảng này đóng góp kết quả rõ nét vào lợi nhuận tập đoàn.

Năm 2025, mảng bất động sản đóng góp 6% lãi sau thuế cho Hòa Phát. Tập đoàn liên tiếp triển khai các KCN có vị trí chiến lược ở phía bắc. Các KCN của Hòa Phát đã bàn giao thêm 42,6 ha. Tổng quỹ đất công nghiệp được quy hoạch hiện đạt 2.200 ha, tập trung tại Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hải Phòng. 

Tại Hưng Yên, năm ngoái HPG đã đầu tư thêm hai dự án là KCN Lý Thường Kiệt giai đoạn 1 (235 ha) và KCN Số 6 giai đoạn 1 (230 ha), tổng vốn hơn 5.500 tỷ đồng. Tại Hải Phòng, Hòa Phát đầu tư KCN Hoàng Diệu (245 ha, hơn 5.500 tỷ đồng). Tại Bắc Ninh có KCN Đồng Phúc (khoảng 355 ha, 3.700 tỷ đồng). 

Kế hoạch 10 năm tới, HPG đặt mục tiêu phát triển 10 KCN, bao gồm cả các dự án hiện có. 

Chủ tịch nói về dự án Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng

Ảnh: HPG.

Hiện nay, HPG đang liên danh cùng Đại Quang Minh, Văn Phú, THACO và T&T Group đầu tư Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Dự án được khởi công vào tháng 12/2025 với quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, tổng vốn 855.000 tỷ đồng.

Tại đại hội, Chủ tịch Trần Đình Long đánh giá, đây là dự án rất lớn, rất hay và có tầm nhìn 100 năm.

"Ở đây chắc có nhiều cổ đông từng tham quan Paris, Thượng Hải, Seoul. Thực tế thì dòng sông Hoàng Phố cách đây vài chục năm cũng vậy. Trung Quốc đã làm điều rất vĩ đại.

Cách đây 30 năm, sông Hàn Đà Nẵng đều là dãy nhà trông khủng khiếp. Nhờ ông Nguyễn Bá Thanh, phố Đông Đà Nẵng giờ rất đẹp. Chúng tôi cũng kỳ vọng có thể góp phần giúp Hà Nội làm được tương tự.

Tôi nghĩ rằng lần này không làm được thì chắc không còn lần nào có thể làm được vì có rất nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất là phải di dời khoảng 200.000 hộ dân, chỉnh trang sông Hồng. Tôi cũng tham gia vào các cuộc họp, đôi khi khó khăn thách thức cũng là hứng thú, đông lực cho mình".


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.