Hoãn khai thác đường bay Viêng Chăn - Đà Nẵng do dịch Covid-19

Trung tâm xúc tiến du lịch (Sở Du lịch TP Đà Nẵng) cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn ra phức tạp nên phía Hãng hàng không Lao Airlines quyết định tạm hoãn đường bay từ Viêng Chăn - Đà Nẵng vào ngày 29/3/2020.

Dự kiến sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và đẩy lùi, hãng hàng không Lao Airlines sẽ có thông báo mới về việc khai thác đường bay này và sẽ tiếp tục triển khai việc hợp tác với du lịch Đà Nẵng trong thời gian đến.

Hoãn khai thác đường bay Viêng Chăn (Lào) đi Đà Nẵng và ngược lại do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hoãn khai thác đường bay Viêng Chăn (Lào) đi Đà Nẵng và ngược lại do dịch Covid-19. (Ảnh minh họa).

Trước đó ngày 2/3, Trung tâm xúc tiến du lịch cho biết, từ ngày 29/3/2020 đường bay Viêng Chăn (Lào) - Đà Nẵng sẽ được Lao Airlines khai thác với tần suất 3 chuyến/ tuần vào thứ 3, 5, Chủ Nhật bằng máy bay ATR 72 với 70 chỗ ngồi.

Số hiệu chuyến bay QV318, chặng đi xuất phát từ Viêng Chăn lúc 11h10' đến Đà Nẵng lúc 12h50'. Chặng về từ Đà Nẵng lúc 13h50' trở lại Viêng Chăn lúc 15h30' (số hiệu chuyến bay QV319).

Quyết định mở đường bay được xem là kết quả của hàng loạt nỗ lực xúc tiến giữa hai địa phương trong thời gian qua bằng việc tham gia các roadshow, hội chợ, hội nghị, hội thảo… 

Bên cạnh đó, việc mở đường bay trực tiếp Viêng Chăn – Đà Nẵng không chỉ góp phần rút ngắn khoảng cách về địa lí khá dài nếu đi bằng đường bộ hiện nay mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Lào cũng như các thị trường khách đi theo tour du lịch và khu vực Đông Bắc của Thái Lan đến TP Đà Nẵng.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.