Nữ y tá Italy không uống nước, không đi vệ sinh suốt nửa ngày để chống đại dịch Covid-19

Italy đang trải qua những ngày khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh, số ca nhiễm Covid-19 và tỉ lệ nhiễm bệnh tại đất nước này đang cao nhất nhì thế giới.

Y tá trẻ Alessia Bonari đang làm việc tại một bệnh viện ở Milan. Mới đây, cô đã up những hình ảnh khuôn mặt đầy vết hằn đỏ do đeo khẩu trang của mình kèm theo những chia sẻ liên quan đến việc phòng chống dịch ở Italy.  

Chia sẻ của một nữ y tá làm việc tại Italy: Tôi cũng cảm thấy sợ - Ảnh 1.

Khuôn mặt đầy những vết hằn của Bonari do mặc đồ bảo hộ (Ảnh: Insta: @alessiabonari_).

"Tôi là y tá và tôi đang phải đối mặt với dịch bệnh này hàng ngày. Tôi cũng cảm thấy sợ, tôi sợ phải đi làm. Tôi sợ vì khẩu trang có thể không bám kín vào mặt, hoặc tôi có thể đã chạm găng tay bẩn vào người, hay kính đã không che hết mắt tôi và virus đã có thể xâm nhập lúc nào đó.

Thân xác tôi mệt mỏi vì các thiết bị bảo vệ làm tôi bị thương, áo khoác phòng thí nghiệm khiến tôi đổ mồ hôi và một khi mặc bộ đồ bảo hộ này, tôi không còn có thể đi vệ sinh hoặc uống nước trong suốt 6 giờ đồng hồ," nữ y tá chia sẻ.

Bonari cho biết, dù cũng lo sợ và mệt mỏi nhưng sẽ chăm sóc tốt cho các bệnh nhân vì cô yêu công việc của mình. 

"Tôi mệt mỏi cả về tâm lí, cũng như tất cả các đồng nghiệp, những người cũng ở trong tình tạng tương tự trong nhiều tuần, nhưng những khó khăn này sẽ không thể ngăn cản chúng tôi làm công việc của mình. Tôi sẽ tiếp tục chăm sóc những bệnh nhân, vì tôi tự hào và yêu công việc của mình," Bonari viết trên trang cá nhân.

Nữ y tá kêu gọi người Italy hãy thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa đang áp dụng trên toàn quốc để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Nếu không, theo cô, mọi nỗ lực của lực lượng y tế sẽ vô ích.

"Điều tôi yêu cầu bất cứ ai đang đọc bài viết này là đừng bao giờ ngừng nỗ lực, đừng ích kỉ, hãy ở nhà nếu bạn nghi ngờ mình bị nhiễm để bảo vệ những người yếu ớt hơn. 

Những người trẻ không hề miễn dịch với virus corona, chúng ta vẫn có thể bị bệnh và tệ hơn là truyền chúng cho người khác. Tôi không có điều kiện để được trở về nhà, tôi phải làm phần việc của mình và tôi mong bạn cũng vậy!", Bonari viết.

Đến nay, tổng số người nhiễm Covid-19 ở Italy đã lên tới gần 12.500 trường hợp, trong khi chỉ 10 ngày trước, cụ thể là 29/2, con số này chỉ vào khoảng 1.100 ca. Đất nước này cũng có số bệnh nhân tử vong cao thứ 2 thế giới (chỉ sau Trung Quốc), cụ thể là 827 ca. Với diễn biến dịch bệnh như vậy, Italy đã phong toả cả nước từ hôm 9/3.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.