Cập nhật tình hình dịch corona trên thế giới ngày 11/3: Hành khách Trung Quốc cố tình ho vào tiếp viên hãng hàng không, Italy có số ca tử vong cao kỉ lục trong ngày

Tính đến 8h ngày hôm nay (11/3), tình hình dịch Covid-19 ở châu Âu có diễn biến phức tạp khi có tiếp số người lây nhiễm tăng. Trung Quốc thông báo số ca nhiễm mới ở mức thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Nữ hành khách Trung Quốc cố tình ho vào một tiếp viên hàng không

Theo South China Morning Post đưa tin, Đại diện hãng hàng không quốc gia Thái Lan xác nhận, nữ hành khách người Trung Quốc đã cố tình ho vào tiếp viên của hãng Thai Airways vì phải đợi quá lâu khi ngồi trên máy bay. 

Thông tin cho biết, vì hãng hàng không tiến hành thủ tục kiểm tra y tế đối với toàn bộ hành khách trên chuyến bay, khiến thời gian cất cánh bị kéo dài. Dù đã được giải thích tình hình và yêu cầu hợp tác với phi hành đoàn nhưng nữ hành khách này vẫn có phản ứng không phù hợp. Ngay sau đó, người này đã bị một người đàn ông ngồi phía trên khống chế và sau đó chịu ngồi yên xuống ghế.

Trung Quốc hiện có tổng số ca nhiễm là 80.756 ca, trong đó cố ca tử vong là 3136 ca, số ca phục hồi là 58.600. Theo Reuters đưa tin, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo vào sáng ngày 10/3 có thêm 19 trường hợp dương tính Covid-19 , giảm mạnh so với 40 ca một ngày trước.

Hàn Quốc có số ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại

Hàn Quốc ghi nhận thêm 242 ca nhiễm Covid-19, tăng trở lại sau 5 ngày giảm liên tiếp, đưa tổng số người nhiễm lên 7.755, trong đó 60 người chết. Theo Yonhap đưa tin, vào ngày hôm qua 10/3, Hàn Quốc đã thông báo phát hiện khoảng 50 nhân viên của trung tâm chăm sóc khách hàng ở phố Sindorim, tây nam Seoul và 4 thành viên gia đình nhiễm virus corona. Khoảng 63% các ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc liên quan đến nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu.

Nhật Bản có số ca nhiễm virus corona mới mức tăng cao nhất trong một ngày từ khi nước này có dịch

Theo đài NHK tính trong ngày 10/3, Nhật Bản có thêm 59 ca Covid-19, mức tăng lớn nhất trong một ngày từ khi dịch bệnh lây lan sang nước này. Hiện tổng số ca nhiễm virus corona ở Nhật là 581 người, trong đó số ca tử vong là 10 người.

Châu Âu tình trạng bùng phát Covid-19 ngày càng có diễn biến phức tạp 

Theo AFP, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Italy hiện là 10.149 ca. Trong ngày hôm qua, Italy ghi nhận thêm 168 ca nhiễm virus corona đã tử vong trong hôm qua, con số cao nhất trong một ngày kể từ khi nước này công bố có người nhiễm dịch. Hiện tổng số ca tử vong vì virus corona ở Italy lên 631, cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục. Trước diễn biến phức tạp này của dịch bệnh, Chính phủ Italy đã mở rộng lệnh phong tỏa ra cả nước thay vì chỉ một số vùng.

Theo AFP, Thứ trưởng Y tế Anh là bà Nadine Dorries đã thông báo nhiễm virus corona vào ngày hôm qua (10/3), làm dấy lên lo ngại thêm nhiều quan chức chính phủ khác có thể bị lây bệnh ở nước này. Hiện Anh hiện ghi nhận hơn 380 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 6 trường hợp tử vong.

Pháp ghi nhận ít nhất 1.784 ca nhiễm Covid-19, có 33 người tử vong. Theo Telegraph, Pháp hiện là một trong 5 nước có số ca tử vong và nhiễm virus corona nhiều nhất thế giới.

Cập nhật tình hình dịch corona trên thế giới ngày 10/3: Hành khách Trung Quốc cố tình ho vào tiếp viên hãng hàng không, Italy có số ca tử vong cao kỉ lục trong ngày - Ảnh 1.

Số liệu thống kê của Bộ Y tế về các quốc gia có bệnh nhân nhiễm Covid-19.

 

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.