Học sinh Hải Dương ‘hóa’ vua chúa, phi tần trong ảnh kỉ yếu

Bộ ảnh kỉ yếu “Bước đi thời gian” của học sinh lớp 12 chuyên Sử, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) đã tái hiện lại 3 giai đoạn lịch sử Việt Nam: phong kiến, kháng chiến, đổi mới và hiện đại.

Bộ ảnh kỉ yếu khiến dân mạng trầm trồ bởi sự đầu tư cầu kì trong trang phục, tạo hình, đạo cụ và bối cảnh chụp ảnh của học sinh lớp chuyên Sử.

hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu
Các cô giáo "sắm" vai thái hậu trong bức ảnh tái hiện khung cảnh sinh hoạt hoàng cung Việt Nam xưa.

Điều đặc biệt trong bộ ảnh kỉ yếu của lớp 12 chuyên Sử này là có sự tham gia nhiệt tình của cô giáo chủ nhiệm và 2 cô dạy môn chuyên. Các cô cùng "sắm" vai Thái hậu trong những bức ảnh tái hiện lại hoàng cung Việt Nam.

hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu
Những bức ảnh cực "chất" cổ trang cung đình Việt Nam

"Bắt đầu từ suy nghĩ muốn một bộ kỉ yếu đẹp độc lạ, lại đúng chất khối chuyên nên lớp em không ngần ngại gì chọn ngay được ý tưởng cho bộ ảnh kỉ yếu là tái hiện lại tiến trình lịch sử Việt Nam qua các thời kì, mặc dù biết việc thực hiện nào rất khó và gian nan", Nguyễn Thị Huyền Trang, Bí thư lớp 12 chuyên Sử chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh kỉ yếu độc đáo này.

hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu
Tái hiện hình ảnh cung nữ xưa

Bộ ảnh được thực hiện tại 3 địa điểm: chùa Nôm (Hưng Yên), tập thể nhà máy sứ Hải Dương, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi trong vòng 2 ngày.

hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu
Các thành viên trong lớp tự mình chuẩn bị đạo cụ cho từng phân cảnh.

Mong muốn giúp mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ có một cái nhìn tổng quát và toàn diện nhất về lịch sử dân tộc; trân trọng quá khứ đồng thời khơi dậy sự thích thú, đam mê tìm tòi đối với môn lịch sử là thông điệp mà các thành viên lớp 12 chuyên Sử muốn gửi gắm qua bộ ảnh cuối cùng thời học sinh này.

hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu

Để thực hiện bộ ảnh kỉ yếu này, các thành viên trong lớp đã lập riêng một quỹ kỉ yếu và trải qua nhiều khâu từ tìm kiếm địa điểm chụp phù hợp với ý tưởng, nơi thuê trang phục đến lên kịch bản và sắp xếp lịch để cả lớp có thể cùng vui vẻ, thoải mái chụp ảnh với nhau.

"Ý tưởng thực hiện bộ ảnh có từ năm lớp 11 nên chúng em bắt đầu cùng nhau dựng quỹ riêng từ khi ấy. Mỗi người bỏ 10.000/tuần. Như vậy mỗi tuần chỉ cần bỏ ra 1 bữa ăn sáng thôi là chúng em sẽ có tiền để chụp kỉ yếu, hoặc nếu có xin bố mẹ thì cũng không cần nhiều.

Chúng em phải cân đối lịch học, ôn thi cũng là lí do lớp em mất hơn 1 năm từ khi lên ý tưởng đến khi thực hiện", Huyền Trang bật mí về những nỗ lực của tất cả các thành viên trong lớp.

hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu
hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu
Cảnh bộ đội và đồng bào cùng liên hoan lửa trại

Một trong những kỉ niệm khó quên trong suốt quá trình thực hiện bộ ảnh kỉ yếu này là chuyến đi đến chùa Nôm (Hưng Yên) để khảo sát địa điểm. "Chúng em đi khảo sát trước 2 lần và cả 2 lần đều tự bắt xe bus đi. Khi lên đến nơi bọn em bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp cổ kính đến say mê lòng người của ngôi chùa cổ này dù đã xem ảnh ngôi chùa trước đó trên mạng", Huyền Trang nhớ lại.

hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu
Bộ đội về thăm làng trong niềm vui và háo hức của bà con
hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu

Phạm Hàn Thảo Ly, thành viên trong lớp tâm sự: "Ban đầu dự định của lớp là chụp giai đoạn đổi mới và cảnh lửa trại kháng chiến vào chiều thứ 7 rồi sáng chủ nhật sẽ chụp áo dài trắng và trưa hôm đó sẽ về Hưng Yên chụp chùa, đồng ruộng và cảnh đón bộ đội về làng.

Nhưng chiều thứ 6 chúng em ra khu tập thể nhà máy sứ để dọn dẹp và trang trí thì ở đó lại có đám hiếu đến hết chiều thứ 7. Bởi vậy chúng em phải đẩy việc chụp áo dài trắng lên trước. Nhiều bạn trễ giờ hẹn nên lớp cũng nảy sinh những bất đồng".

hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu

Để thực hiện thành công được bộ ảnh này cả lớp 12 chuyên Sử cũng vấp phải những khó khăn trong việc thuê trang phục, đạo cụ, phụ kiện... Với những đồ như áo mũ vua chúa, phi tần, cung nữ, cờ lọng... các thành viên trong lớp đều phải lên Hà Nội để tìm và thuê đồ.

hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu
Cảnh sinh hoạt của người dân miền Bắc trong thời kì thực hiện công cuộc Đổi mới
hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu
hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu

"Các bạn phải chia nhau thành từng nhóm để tìm trang phục ở khắp phố Mai Dịch. Nhiều lúc cuống cuồng lên cãi nhau vì bất đồng quan điểm giữa những bạn ở nhà và những bạn đi thuê. Nhưng sau tất cả những tranh luận nảy lửa, giận hờn thì lớp em vẫn lại thống nhất được với nhau", bí thư lớp hào hứng chia sẻ.

hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu
34 thành viên trong lớp 12 chuyên Sử và 3 cô giáo "ruột" rạng ngời trong bức ảnh.

Ngoài ra, để có thể tái hiện lại chân thực cảnh sinh hoạt của vua chúa, phi tần xưa, các bạn nữ trong lớp cùng nhau làm một số thứ đồ handmade như sớ quan, mâm lễ...

hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu Bộ ảnh kỷ yếu 'xuyên thời gian' ấn tượng của học sinh Ninh Bình

Bộ ảnh kỷ yếu độc đáo của 40 học sinh lớp 12G Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được lấy ý ...

hoc sinh hai duong tiet kiem tien hoa vua chua phi tan trong anh ki yeu Teen 99er gây thương nhớ với những bức ảnh kỷ yếu 'thiếu nữ'

Nhìn những bức ảnh kỷ yếu "thiếu nữ" độc đáo như thế này, có ai mà không bồi hồi muốn quay lại trường học cơ ...

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.