Học sinh lớp 12 Hà Nội bắt đầu thi khảo sát môn Ngữ văn như thi THPT quốc gia

Sáng 15/3, các thí sinh lớp 12 bắt đầu bước vào làm bài thi khảo sát môn Ngữ văn theo hình thức tự luận trong 120 phút với hình thức, tổ chức y như thi THPT quốc gia.
hoc sinh ha noi bat dau thi khao sat mon ngu van nhu thi thpt quoc gia Hôm nay, học sinh lớp 12 Hà Nội bắt đầu thủ tục thi khảo sát như thi THPT quốc gia
hoc sinh ha noi bat dau thi khao sat mon ngu van nhu thi thpt quoc gia Thí sinh nam liên tục đặt câu hỏi với cán bộ tư vấn tuyển sinh về ngành Hộ sinh của ĐH Y Hà Nội
hoc sinh ha noi bat dau thi khao sat mon ngu van nhu thi thpt quoc gia Thí sinh đặc biệt quan tâm tới tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp
hoc sinh ha noi bat dau thi khao sat mon ngu van nhu thi thpt quoc gia Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học: Thí sinh nên đăng ký 3-5 nguyện vọng để tăng khả năng trúng tuyển

Sáng 15/3, các thí sinh lớp 12 bắt đầu bước vào làm bài thi khảo sát môn Ngữ văn theo hình thức tự luận trong 120 phút với hình thức, tổ chức y như thi THPT quốc gia. Có mặt tại Trường THPT Hoài Đức B (Hà Nội) trong buổi sáng nay, công tác tổ chức thi khảo sát đã được chuẩn bị khá kĩ lưỡng từ nhiều ngày trước.

hoc sinh ha noi bat dau thi khao sat mon ngu van nhu thi thpt quoc gia
Các thí sinh nghe giám thị đọc tên, số báo danh để vào phòng thi. Ảnh: Đình Tuệ.

Năm 2018, tại điểm thi Trường THPT Hoài Đức B có 531 thí sinh tham dự kì thi khảo sát lớp 12. Toàn trường được chia làm 23 phòng thi, tương ứng với mỗi phòng thi có 24 thí sinh.

Theo lãnh đạo BGH nhà trường, đây dù là kì thi khảo sát mang tính chất nội bộ trong TP Hà Nội nhưng công tác chuẩn bị được chú trọng. Các em thí sinh được nghe phổ biến quy chế thi từ chiều 14/3. Sáng nay, các em thí sinh đến điểm thi đúng giờ và phải tuân thủ theo các hiệu lệnh trống, hướng dẫn của giám thị phòng thi về chỗ ngồi theo số báo danh, cách điền thông tin vào giấy thi, giấy nháp...

Ghi nhận tại địa điểm này, không gian sân trường vắng lặng như không khí của một kì thi THPT quốc gia thực sự. Trước khi vào phòng thi, các em thí sinh chỉ được mang một số vật dụng được phép theo quy định như bút viết, Giấy CMTND, thẻ căn cước công dân... Tuyệt đối không mang vào phòng thi các vật dụng không được phép như điện thoại di động, tài liệu liên quan. Ngoài hành lang của lớp, nhà trường bố trí một hàng ghế cho các thí sinh để cặp sách ở ngoài.

hoc sinh ha noi bat dau thi khao sat mon ngu van nhu thi thpt quoc gia
Các thí sinh viết thông tin vào tờ giấy thi theo hướng dẫn của cán bộ giám thị. Ảnh: Đình Tuệ.

"Kì thi khảo sát năm nay, trường bố trí 23 phòng thi cho các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; 13 phòng thi cho thí sinh thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học); 10 phòng thi cho các em thi tổ hợp môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Mỗi phòng đều có hai giám thị bên trong, bên ngoài là một số cán bộ giám sát nâng tổng số cán bộ có mặt tại trường thi sáng nay lên hơn 50 người", bà Hoàng Thị Quyên - Hiệu phó nhà trường cho biết.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, tại kì thi này mỗi thí sinh sẽ làm 4 bài kiểm tra, trong đó có 3 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và một môn tự chọn Khoa học tự nhiên (tổ hợp Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Riêng học viên học chương trình GDTX cấp THPT dự thi 3 bài, trong đó có 2 bài bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và một môn tự chọn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp Lịch sử, Địa lý). Hình thức kiểm tra giống với kỳ thi THPT quốc gia thực tế, môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, các bài kiểm tra còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Chiều nay, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán trong 90 phút từ 14h30 phút.

hoc sinh ha noi bat dau thi khao sat mon ngu van nhu thi thpt quoc gia Thí sinh đặc biệt quan tâm tới tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Tham dự ngày hội tuyển sinh năm 2018, nhiều thí sinh và người nhà đặc biệt quan tâm tới thông tin về tỉ lệ sinh ...

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.