Hơn trăm con bạc tháo chạy tán loạn khi công an đột kích sòng bài giữa rừng tràm

Hơn trăm đối tượng tổ chức đánh bạc bên trong vườn tràm bỏ chạy tán loạn khi cảnh sát ập đến. 56 đối tượng đã bị khống chế cùng tang vật gần 500 triệu đồng, 110 xe mô-tô bị cảnh sát thu giữ.

Sáng 24/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Long Thành phân loại, lấy lời khai 56 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 23/3, công an ập vào khu vườn tràm (thuộc khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành) thì phát hiện hơn trăm đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu.

Thấy bóng dáng cảnh sát, hơn trăm con bạc nháo nhào bỏ chạy. Lực lượng công an đã khống chế được 56 đối tượng, thu giữ tổng cộng gần 500 triệu đồng, hai ôtô, 110 xe môtô, 12 con gà đá và nhiều dụng cụ để phục vụ hành vi đánh bạc.

Hơn trăm con bạc tháo chạy tán loạn khi công an đột kích sòng bài giữa rừng tràm - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Tuấn Khanh tại cơ quan điều tra

Đấu tranh khai thác, công an xác định đối tượng Lê Tuấn Khanh (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành) là người đứng ra tổ chức sới bạc này. Khanh thừa nhận hành vi và cho biết điều hành sòng bạc và thu tiền xâu của các đối tượng đến đánh bạc với mức 5% trên tổng số tiền chơi.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Khanh chọn địa điểm hoang vắng, có lối đi độc đạo và phân công đàn em cảnh giới cho xới bạc. Ngoài ra, Khanh cũng khai nhận có bốn tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Hiện, Phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Long Thành đang truy bắt các đối tượng bỏ trốn và tiếp tục mở rộng điều tra.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.