Hồng Sơn: Nhìn Hoàng Đức chơi bóng, tôi thấy hình ảnh của chính mình

Ở trận đấu cuối cùng của vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan 4-0. Đây là trận thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước người Thái trong lịch sử.

U23 Việt Nam chơi trên sân nhà Mỹ Đình ở trận định đoạt tấm vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2020. Dẫu vậy, U23 Thái Lan có lợi thế lớn về tâm lý bởi kết quả không ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của “Voi chiến”. Trong ngày đạt phong độ đỉnh điểm, U23 Việt Nam dễ dàng hạ gục Thái Lan 4-0.

Ở Tiger Cup 1998, thế hệ cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức giúp đội tuyển Việt Nam hạ Thái Lan 3-0. Sau 20 năm, tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo xuất sắc thắng đậm Thái Lan 4-0, qua đó tạo cột mốc mới ở những lần đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á.

Hồng Sơn: Nhìn Hoàng Đức chơi bóng, tôi thấy hình ảnh của chính mình - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đè bẹp Thái Lan 4-0 ở Mỹ Đình. Ảnh: Việt Hùng.


Anh tiếp lời: “Qua thành công của năm 2018 và vòng loại U23 châu Á 2020, có thể khẳng định bóng đá Việt Nam đang sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng toàn diện. Đây là kết quả của quá trình làm bóng đá nghiêm túc và tâm huyết từ những ông bầu dám mạo hiểm vì trái bóng tròn. Khi hạ Thái Lan 3-0, chúng tôi chưa phải là cầu thủ bài bản như hiện tại”.Danh thủ Hồng Sơn ca ngợi U23 Việt Nam: “Thầy trò HLV Park Hang-seo thể hiện phong độ thuyết phục và hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. Tôi dành lời khen ngợi cho các cầu thủ khi hạ gục Thái Lan 4-0. Đây là mốc khẳng định cho sự tiến bộ của bóng đá nước nhà”.

Trong vòng một năm qua, thành tích của bóng đá Việt Nam vượt trội so với Thái Lan, từ thành công của giải U23 châu Á 2018, Asiad 18 cho đến AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Sau khi thắng thuyết phục U23 Thái Lan 4-0, danh thủ Hồng Sơn khẳng định nền bóng đá Việt Nam đang cạnh tranh sòng phẳng cùng đối thủ. Khái niệm “10 năm sau Việt Nam mới đuổi kịp Thái Lan” như Kiatisak mô tả đã không còn ý nghĩa.

Những cầu thủ ghi bàn cho U23 Việt Nam là Hà Đức Chinh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung và Trần Thanh Sơn. Sau hàng loạt thời cơ bỏ lỡ đáng tiếc, cuối cùng Hoàng Đức đã điền tên mình vào bảng tỷ số ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Hồng Sơn: Nhìn Hoàng Đức chơi bóng, tôi thấy hình ảnh của chính mình - Ảnh 2.

Hoàng Đức (số 14) tỏa sáng trước Thái Lan. Ảnh: Việt Hùng.


Danh thủ Hồng Sơn từng huấn luyện Hoàng Đức lúc chỉ mới 13 tuổi. Chính vì thế, Hồng Sơn hạnh phúc khi nhìn cậu học trò cũ của tỏa sáng. “Tôi dẫn dắt Hoàng Đức từ đội U13 Viettel. Khi đó, cậu ấy là người cuối cùng gia nhập thành phần đội U13. Hoàng Đức thuở ấy có thể hình tốt và khao khát chơi bóng”, Hồng Sơn tiết lộ.

Anh kể lại: “Trước khi Hoàng Đức gia nhập lò Viettel, CLB đã tuyển sinh xong. Bố Hoàng Đức yêu cầu tôi xem xét màn thể hiện của cậu ấy. Sau đó, Viettel đồng ý để Hoàng Đức gia nhập. Nhìn Hoàng Đức chơi bóng ở thời điểm này, tôi thấy hình ảnh của chính mình. Bởi cậu ấy là người chơi bóng, chứ không phải đá bóng”.

Sau cùng, danh thủ Hồng Sơn kỳ vọng cấp lãnh đạo cùng những nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm đội tuyển nhằm chinh phục nhiều thành công hơn nữa. “Trước mắt là SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022. Các đội tuyển Việt Nam không được ngủ quên sau chiến thắng. Chắc chắn cổ động viên sẽ được tận hưởng thêm nhiều niềm vui”, Hồng Sơn kết luận.

Hồng Sơn: Nhìn Hoàng Đức chơi bóng, tôi thấy hình ảnh của chính mình - Ảnh 3.

Kết quả vòng loại U23 châu Á. Đồ họa: Minh Phúc.
chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.