Hồng Tơ đã được thả tự do sau khi bị bắt giam vì tội đánh bạc

Nhiều nghệ sĩ, bạn bè của Hồng Tơ đã xác nhận thông tin trên, đồng thời nam danh hài còn chủ động chia sẻ hình ảnh tổ chức tiệc ăn chay ở nhà riêng sau khi được thả tự do.

Sau gần 1 tháng kể từ ngày thông tin Hồng Tơ bị bắt vì tội đánh bài được truyền thông chia sẻ, mới đây phía danh hài đã chủ động chia sẻ hình ảnh mới về buổi tiệc chay tại nhà có nhiều nghệ sĩ tham gia. Được biết, Hồng Tơ đã được thả tự do sau nhiều ngày bắt giam và điều tra. Qua hình ảnh trên trang cá nhân, danh hài thoải mái trò chuyện cùng bạn bè trong hoạt động mừng đại lễ Phật Đản tại quán cà phê của mình.

Hồng Tơ đã được thả tự do sau khi bị bắt giam vì tội đánh bạc - Ảnh 1.

Khoảng giữa tháng 3/2019, từ tin báo của quần chúng, trinh sát Công an Q.Tân Phú kiểm tra nhà của nghệ sĩ Hồng Tơ trên đường Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú, bắt quả tang gần chục người đánh bạc, thu giữ tại hiện trường hàng chục triệu đồng. (Ảnh: Internet)

Hồng Tơ đã được thả tự do sau khi bị bắt giam vì tội đánh bạc - Ảnh 2.

Danh hài Hồng Tơ trong ngày tổ chức ăn chay cùng bạn bè. (Ảnh: Lao Động)

Trước đó, vào ngày 7/5, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Văn Tơ (tức nghệ sĩ Hồng Tơ, SN 1963, ngụ Tân Phú) để điều tra về hành vi "đánh bạc". Do có người nước ngoài tham gia đánh bạc, nên vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TP thụ lí. Sau khi khởi tố vụ án, công an khởi tố, bắt tạm giam Hồng Tơ, đồng thời đang khẩn trương điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và hành vi đánh bạc có liên quan đến nhiều người khác.

Thông tin nam danh hài bị bắt làm không ít anh em nghệ sĩ, đồng nghiệp hoang mang, lo lắng. Nhiều người cho rằng điều là đáng tiếc và làm cho hình ảnh người nghệ sĩ xấu đi trong mắt khán giả khi Hồng Tơ liên tục dính vào nạn đỏ đen suốt nhiều năm. Bên cạnh lĩnh vực hài với nhiều vai diễn ấn tượng, Hồng Tơ còn nổi tiếng trong giới bài bạc, cá độ bóng đá suốt nhiều năm. Có thời điểm nghệ sĩ Hồng Tơ không xuất hiện trong làng giải trí và từng có thời điểm phải bán nhà để chung cá độ, từng bị giang hồ truy sát và Nghệ sĩ Hồng Tơ từng có lúc muốn tìm đến cái chết.


chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.