Hưng Thịnh Incons lãi 133 tỷ đồng sau 9 tháng, có hơn 6.500 tỷ đồng khoản phải thu

Theo BCTC của Hưng Thịnh Incons, lãi sau thuế hợp nhất 9 tháng đạt gần 133 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tại thời điểm cuối quý III, khoản phải thu đạt trên 6.500 tỷ đồng, chiếm 76% tổng tài sản doanh nghiệp.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa công bố, CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán: HTN) ghi nhận doanh thu thuần tăng 54% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 1.004 tỷ đồng, nhờ tăng doanh thu từ hợp đồng xây dựng và doanh thu dịch vụ khác.

Trong kỳ, do không ghi nhận khoản lãi phạt thanh lý hợp đồng nên doanh thu hoạt động tài chính của Hưng Thịnh Incons giảm 18% còn 17,5 tỷ đồng.

Các chi phí tài chính, chi phí quản lý lần lượt tăng 41% và 53%, cùng với khoản lỗ khác 1,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 20,6 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 3,4 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hưng Thịnh Incons đạt doanh thu thuần 4.249 tỷ đồng, tăng 21%, lợi nhuận sau thuế 132,8 tỷ đồng, giảm 7%.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 265 tỷ đồng, như vậy, sau 3 quý kinh doanh, công ty đã thực hiện được 50% mục tiêu lợi nhuận năm. 

 KQKD 6 tháng đầu năm của Hưng Thịnh Incons. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).

Tổng tài sản của công ty tính tới ngày 30/9 đạt 8.469 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 6.588 tỷ đồng (chiếm 76% tổng tài sản).

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 28%, đạt 3.485 tỷ đồng, các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 27%, đạt 2.256 tỷ đồng. 

Hàng tồn kho cũng giảm nhẹ so với đầu năm, đạt 1.002 tỷ đồng. Công ty cũng không ghi nhận khoản bất động sản hoàn thành tại các căn hộ chung cư thuộc dự án Richmond City như đầu năm, mặt khác, giá trị bất động sản dở dang tại dự án này đã tăng từ 27 tỷ đồng lên 63 tỷ đồng.

Về phần nợ tài chính, tổng nợ tại ngày 30/9 của công ty đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 26%, phần lớn do tăng khoản vay tại TPBank (747,3 tỷ đồng), MBbank (197 tỷ đồng), VPBank (203,8 tỷ đồng), MSB (448 tỷ đồng) và 296,6 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu. 


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Bất động sản sẽ không còn những cơn sốt đại trà
Theo TS Lê Xuân Nghĩa, thời gian tới bất động sản không đóng băng, nhưng cũng không có chuyện tăng nóng trên diện rộng. Thị trường sẽ không còn những cơn sốt mang tính đại trà mà sẽ phân hóa rõ rệt theo từng khu vực, từng phân khúc.