Huy động 150% quân số trực ở hầm Hải Vân trong dịp Tết

Đơn vị quản lí vận hành hầm đường bộ Hải Vân sẽ huy động 150% quân số trực 24/24h để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông trong dịp Tết.

Ngày 21/1, ông Võ Ngọc Trung, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (đơn vị quản vận hành hầm đường bộ Hải Vân) cho biết từ ngày 20 đến 29/1 (26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), đơn vị sẽ huy động 150% quân số trực để đảm bảo thông suốt hầm đường bộ Hải Vân, sẵn sàng thực hiện cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

"Ngày bình thường mỗi ca trực 60-70 người, nay tăng thêm 50% quân số để giám sát giao thông trong hầm và trên tuyến đường dẫn để hầm Hải Vân vận hành an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt việc đi lại của người dân dịp Tết Canh Tý 2020", ông Trung thông tin.

Huy động 150% quân số trực ở hầm Hải Vân trong dịp Tết - Ảnh 1.

Hầm Hải Vân. (Ảnh: Đoàn Nguyên).

Theo quy trình quản vận hành, hầm Hải Vân được phép đóng cửa hầm từ 3h đến 4h sáng hàng ngày để công nhân vệ sinh kết cấu hầm, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị.

Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện lưu thông sẽ tăng khoảng 19.000 lượt xe ngày/đêm. "Hầm Hải Vân sẽ vận hành liên tục để các phương tiện vận tải rút ngắn thời gian lưu thông, phục vụ tốt việc đi lại của người dân trước, trong và sau Tết", ông Trung nói.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả cũng phối hợp với CSGT Đà Nẵng tăng cường công tác tuyên truyền cho các chủ phương tiện kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trước khi vào hầm và giữ khoảng cách, chạy đúng tốc độ cho phép (tối thiểu 40km/h) để tránh ùn tắc.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.