Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ: 'Với đà này thì đến năm 2023, Gia Lâm có thể lên quận được'

Ngày 5/3, tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Huyện ủy Gia Lâm đã nêu nhiều nhóm kiến nghị để đến năm 2023 lên quận.
Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ: 'Với đà này thì đến năm 2023, Gia Lâm có thể lên quận được' - Ảnh 1.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Hanoi.gov.vn).

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, ngày 5/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Huyện ủy Gia Lâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, 2 tháng đầu năm 2021; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt cho biết, đối với các tiêu chí xây dựng huyện lên quận, huyện Gia Lâm có 24/27 tiêu chí đạt; 3 tiêu chí chưa đạt gồm cân đối thu chi ngân sách (đến năm 2020 đạt 77%), cơ sở y tế cấp đô thị (hiện đạt 1,02 giường/vạn dân, tiêu chuẩn là từ 2,4 giường trở lên/vạn dân) và mật độ đường giao thông đô thị (hiện đạt 9,34km/km2, tiêu chuẩn là từ 10km trở lên/km2).

Huyện Gia Lâm đưa loạt kiến nghị để lên quận vào năm 2023 - Ảnh 2.

Gia Lâm đang xây dựng nhiều tuyến đường để chuẩn bị lên quận. (Ảnh: Hạ Vũ).

Để đáp ứng đáp ứng tiêu chuẩn thành lập quận theo chỉ đạo của Thành phố đến hết năm 2023, lãnh đạo huyện Gia Lâm kiến nghị với Thành phố về các lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, quản lý đô thị, phân cấp quản lý nhà nước, một số nội dung liên quan đến địa giới hành chính.

Cụ thể, về quy hoạch, huyện kiến nghị Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội khu vực Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên và Long Biên.

Đồng thời, huyện Gia Lâm cũng kiến nghị rà soát, điều chỉnh một loạt quy hoạch chuyên ngành. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng (R5), Sông Đuống (R6).

Về đầu tư, huyện kiến nghị triển khai nhiều dự án hạ tầng và giao thông trên địa bàn như xây dựng trường học ở xã Yên Viên và xã Dương Xá; đầu tư cải tạo, mở rộng Bệnh viện huyện Gia Lâm với quy mô 200 giường bệnh…

Để hoàn thành tiêu chí mật độ đường giao thông đô thị, huyện đề xuất 43 dự án, tổng chiều dài 81,2km, tổng nhu cầu vốn 6.872,6 tỷ đồng.

Huyện Gia Lâm đưa loạt kiến nghị để lên quận vào năm 2023 - Ảnh 1.

Khu đô thị Vinhomes Ocean Park ở huyện Gia Lâm. (Ảnh: Hạ Vũ).

Đối với lĩnh vực quản lý đô thị, huyện Gia Lâm đề nghị chấp thuận chủ trương giao UBND huyện Gia Lâm nghiên cứu, xây dựng phương án tổng thể đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải phân tán trên địa bàn từ nguồn vốn ngân sách huyện; có cơ chế đặc thù để đặt tên cho tuyến đường, phố trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Đối với lĩnh vực phân cấp, huyện đề nghị thành phố phân cấp cho huyện được hưởng 100% tiền sử dụng đất các doanh nghiệp nộp khi thực hiện dự án thu hồi đất trên địa bàn. Phân cấp tối đa nguồn thu cho nhóm huyện đầu tư xây dựng thành lập quận được hưởng giai đoạn 2022-2025, sau phân cấp, dự kiến huyện Gia Lâm cơ bản tự đảm bảo cân đối ngân sách (năm 2022 đạt 100,4%)…

Với những kiến nghị, đề xuất trên của huyện Gia Lâm, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết sẽ có thông báo kết luận cụ thể, giao trách nhiệm cho từng sở, ngành chịu trách nhiệm phối hợp với huyện để thực hiện.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận những kết quả tích cực của huyện Gia Lâm trong những năm qua. "Với đà này thì đến năm 2023, Gia Lâm có thể lên quận được", ông Huệ đánh giá.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.