Incomex cho biết, dự án trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La đã được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng, dự kiến khởi công vào tháng 4/2024 và hoàn thành quý II/2026.
Quý IV/2024, Incomex bất ngờ ghi nhận khoản lợi nhuận khác 5,7 tỷ đồng, nhờ đó thoát lỗ trong năm 2024. Doanh nghiệp hiện đang bắt tay với Catalan Land để hồi sinh dự án Xuân La, đồng thời hợp tác với công ty con của BIM Group đầu tư hai dự án bất động sản ở TP Phúc Yên và quận Long Biên.
Tính đến 30/9, Catalan Land đã chi 159 tỷ đồng để hoàn thành toàn bộ tiền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính chậm nộp và chi phí pháp lý, xây dựng Chợ Xuân La - một dự án do Incomex làm chủ đầu tư chậm tiến độ hàng chục năm ở quận Tây Hồ, Hà Nội.
Dự án Chợ Xuân La được chấp thuận cho Incomex đầu tư từ năm 2008, chậm triển khai suốt hàng chục năm do vướng mắc về nghĩa vụ tài chính. Trong báo cáo mới đây, Hà Nội cho biết tính đến tháng 8/2023, Incomex đã hoàn thành xong 170 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Cục Thuế Hà Nội vừa phạt và truy thu gần 11 tỷ đồng đối với Incomex do trong kỳ thanh tra thuế năm 2018 - 2020, công đã khai sai dẫn đến tăng số tiền thuế được hoàn, thiếu số thuế phải nộp.
Theo chuyên gia, việc sáp nhập tỉnh sẽ tạo điều kiện cho dòng vốn đầu tư, gồm cả hoạt động M&A bất động sản. Từ nay đến cuối năm 2025, các hình thức như hợp tác phát triển, M&A theo giai đoạn hoặc chuyển nhượng từng phần được dự báo sẽ tiếp tục phổ biến.