Indonesia cho phép thiến tội phạm hiếp dâm trẻ em

Các nhà lập pháp Indonesia hôm 12/10 thông qua dự luật tăng khung hình phạt đối với tội phạm bạo lực tình dục trẻ em, cho phép tử hình hoặc thiến kẻ hiếp dâm trẻ em. 
indonesia cho phep thien toi pham hiep dam tre em
Những tên tội phạm trong vụ án hiếp dâm tập thể và sát hại bé gái 14 tuổi ở Bengkulu bị kết án 10 năm tù giam. Ảnh: Getty

Theo CNA, luật mới quy định tử hình là mức phạt cao nhất và kẻ phạm tội sẽ bị thiến bằng phương pháp hóa học. Ngoài ra, tội phạm còn bị buộc phải đeo thiết bị theo dõi điện tử sau khi ra tù, đối mặt với mức án chung thân hoặc tối thiểu 10 năm tù giam.

Tuy nhiên, chính phủ sẽ phải cụ thể hóa quy trình thiến hóa học, bởi các quy định hiện nay vẫn chưa rõ ràng. Hiệp hội bác sĩ Indonesia trước đó lên tiếng phản đối việc thực hiện hình phạt trên vì liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Luật mới gây tranh cãi suốt hai tháng tại Hạ viện khi giải thích về biện pháp này.

Tổng thống Indonesia phê duyệt dự luật trên vào tháng 5, sau vụ án hãm hiếp và giết người tàn bạo một bé gái 14 tuổi ở vùng Bengkulu, Sumatra, hồi tháng 4.

Vụ việc trên dấy lên làn sóng phẫn nộ trên các phương tiện truyền thông xã hội, khi các nhà hoạt động xã hội kêu gọi đấu tranh và tổ chức biểu tình ở thủ đô Jakarta đòi cải cách.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.