Jetstar Pacific mở đường bay quốc tế mới Quảng Bình - Chiang Mai

Đường bay mới Quảng Bình - Chiang Mai chính thức mở và bắt đầu bán vé từ hôm nay, 20/7.

Jetstar Pacific trở thành hãng hàng không đầu tiên thiết lập đường bay kết nối giữa khu du lịch hang động nổi tiếng thế giới của Việt Nam và Chiềng Mai – thành phố trung tâm về kinh tế du lịch ở phía Bắc Thái Lan.

Đây là tuyến đường hàng không được triển khai trong chương trình hợp tác quảng bá, phát triển du lịch giữa Jetstar Pacific và Tỉnh Quảng Bình nhằm kích thích sự tăng trưởng du lịch và tăng cường sự liên kết kinh tế giữa Việt Nam và Thái Lan.

Các chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh từ ngày 11/8/2017, tần suất 2 chuyến/tuần vào thứ Hai và thứ Sáu, bằng máy bay Airbus A320 – 180 ghế đồng hạng phố thông. Thời gian bay giữa sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) và sân bay Chiang Mai là 1 giờ 40 phút. Cũng từ hôm nay Jetstar Pacific bắt đầu bán vé tại trang và các phòng vé, đại lý chỉ từ 620.000 đồng/chặng, chưa bao gồm thuế, phí và các loại vé khuyến mại. Nhân dịp mở bán vé đường bay mới, Jetstar Pacific thực hiện đợt bán vé khuyến mại đặc biệt với giá 390.000 đồng/chặng (khoảng 590 THB).

Quảng Bình là địa phương có biển dài cát trắng và nhiều thắng cảnh du lịch nổi tiếng thế giới, bao gồm vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng và trên 300 hang động đẹp thu hút khách nội địa và quốc tế ngày càng đông.

Trong khi đó, cách Bangkok 700 km về hướng bắc, Chiang Mai là đô thị quan trọng ở Thái Lan. Chiang Mai từng là kinh đô của vương quốc Lanna, được thành lập từ năm 1296, nơi đây hiện vẫn giữ bản sắc văn hóa riêng đặc sắc và hàng trăm ngôi đền, chùa trong đó có Wat Phra Singh từ thế kỷ 14 và Wat Chedi Luang từ thế kỷ 15.

Hiện tuyến du lịch hành lang Đông Tây giữa các quốc gia trong khu vực đang được chú trọng phát triển, tuy nhiên việc di chuyển bằng đường bộ tốn khá nhiều thời gian (hơn 2 ngày).

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.