Khách quốc tế trở lại gấp 15 lần cùng kỳ, công suất khách sạn Hà Nội khởi sắc

Ước tính công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1 - 5 sao tại Hà Nội đạt 56,5% trong quý I/2023, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, quý I/2023, tổng lượng khách du lịch đến thành phố ước đạt 1,1 triệu lượt người, gấp hơn 3,2 lần cùng kỳ năm 2022. 

Tháng 3, lượng khách quốc tế ước đạt 300.000 lượt người, tăng 27,8% so với tháng 2 và gấp 16,6 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I, khách quốc tế đạt 712 nghìn lượt người, gấp 15 lần cùng kỳ năm trước (quý I/2022 khách quốc tế đạt 47,5 nghìn lượt người). Trong đó, khách đến từ Hàn Quốc đạt 104.000 lượt người, gấp 6,2 lần; khách Mỹ có 64,3 nghìn lượt người, gấp 30,3 lần; khách Nhật Bản có 44,6 nghìn lượt người, gấp 7,2 lần; khách Anh có 41,6 nghìn lượt người, gấp 31,2 lần; khác Thái Lan có 35 nghìn lượt người, gấp 44,1 lần;

Khách Trung Quốc có 35 nghìn lượt người, gấp 7,1 lần; khách Pháp có 34,4 nghìn lượt người, gấp 28,1 lần; khách Đức có 29,1 nghìn lượt người, gấp 32,2 lần; khách Malaysia có 26,6 nghìn lượt người, gấp 40,8 lần; khách Singapore có 22,1 nghìn lượt người, gấp 38,7 lần. 

Trong khi đó, khách nội địa tháng 3 ước đạt 113.000 lượt người, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I, khách nội địa đạt 339.000 lượt người, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2022 khách nội địa đạt 281 nghìn lượt khách, tăng 5,9%). 

(Ảnh: Cục Thống kê TP Hà Nội).

Thống kê cho thấy, TP Hà Nội hiện có 3.756 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 70,2 nghìn phòng, trong đó 602 khách sạn được xếp hạng từ 1 - 5 sao với 25,4 nghìn phòng, chiếm 36,2% tổng số phòng và 16% tổng số cơ sở lưu trú du lịch. 

Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1 - 5 sao trong tháng 3 ước đạt 56,4%, giảm 0,2% so với tháng trước và tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính quý I, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1 - 5 sao đạt 56,5%, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2022. 

 Công suất, giá thuê phòng khách sạn Hà Nội quý IV/2022. (Nguồn: Savills).

Ngành du lịch được giới chuyên gia nhận định sẽ tiếp tục hồi phục trong năm 2023, kéo theo nhu cầu khách sạn tiếp tục gia tăng.

Ghi nhận của Savills vào quý IV/2022, các khách sạn từ 3 - 5 sao tại Hà Nội đã có sự cải thiện rõ rệt về công suất khi đạt 49%, tăng 7% theo quý và 22% theo năm. Riêng đối với phân khúc khách sạn 5 sao, công suất đã đạt đến 60%. Giá phòng trong giai đoạn trên cũng đạt trung bình 2,5 triệu đồng, tăng 15% theo quý và 41% theo năm. 

Xét trên cả năm 2022, công suất thuê đạt 39%, tăng 16% và giá phòng trung bình đạt 2,2 triệu đồng/đêm, tăng 23% so với năm trước đó. 

Trong năm 2023, dự kiến 8 dự án khách sạn mới với quy mô 1.300 phòng sẽ được khởi động tại thị trường này.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.