Khám phá 5 điểm du lịch hấp dẫn không nên bỏ lỡ khi đến với xứ An Giang

An Giang là một trong những điểm đến được nhiều du khách yêu thích và lựa chọn khi du lịch ở miền Tây Nam Bộ. Dưới đây là những địa điểm hấp dẫn du khách không nên bỏ lỡ khi đến An Giang.

Rừng tràm Trà Sư - điểm du lịch hấp dẫn không nên bỏ lỡ khi đến với xứ An Giang

Thuộc địa phận xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên và cách thành phố Long Xuyên gần 100 km, rừng tràm Trà Sư là một trong những địa điểm tham quan hấp dẫn dành cho du khách khi đến với An Giang. 

(Ảnh: @qhquangha, @p.o.iiii)

Đến với rừng tràm Trà Sư, du khách sẽ được tận hưởng không gian trong lành, xanh mướt với những hàng cây tràm hai bên đường. Ngoài ra, bạn còn được ngắm nhìn những cánh đồng lúa trải rộng thẳng cánh cò bay xen lẫn những hàng cây thốt nốt cao ngút. 

Tắc ráng (xuồng máy) là một phương tiện thú vị và tiết kiệm thời gian dành cho bạn để khám phá nơi đây. Thời điểm đẹp nhất để tham quan nơi đây là mùa nước nổi, khoảng tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Bởi lúc này cả khu rừng được bao chùm một màu xanh tươi, đầy sức sống. 

Làng nổi Châu Đốc

Từ trung tâm của thị xã Châu Đốc, đi ngược dòng sông Hậu, du khách sẽ đến với làng nổi Châu Đốc. Đây là một trong những điểm du lịch hấp dẫn được nhiều du khách tìm đến tại An Giang.

(Ảnh: @jorgeazze, @summerin11_)

Tới nơi này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng nét độc đáo của làng bè nổi trên sông. Những căn nhà nổi cùng các bè cá nép gần nhau tạo thành “làng”, kéo dài khoảng vài km. Nếu đi về hướng huyện Châu Phú, làng nổi nhộn nhịp và kéo dài hơn, nhưng đông đúc nhất vẫn là những nhà nổi ở khúc sông của huyện Tân Châu, kéo dài gần 10 km.

Đền với làng nổi Châu Đốc, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thức tế về nghề nuôi cá bằng bè nổi trên sông hay tự mình trải nghiệm cho cá ăn. Bên cạnh đó, bạn còn được hòa mình vào cuộc sống văn hóa miền Tây sông nước. 

Núi Cô Tô

Thuộc địa phận huyện Tri Tôn, núi Cô Tô hay còn có tên gọi khác là Phụng Hoàng Sơn, tọa lạc tại độ cao hơn 600 m. Ngọn núi được bao quanh bởi những cánh đồng rộng mênh mông, bát ngát. Vào mùa lúa chín, đứng từ trên cao, bạn có cơ hội nhìn bao quát từng thửa lúa rực sắc vàng cũng như khung cảnh sông nước tươi đẹp. 

(Ảnh: @yennn_linhhh, @myxhoa)

Để lên đỉnh núi, bạn có thể chọn đi xe máy, xe ôm hoặc cuốc bộ dọc theo dãy bậc thang. Đặc biệt, nhiều du khách còn lựa chọn cắm trại ở đây để ngắm khung cảnh bình minh và hoàng hôn. 

Hồ Tà Pạ

Hồ Tà Pạ thuộc địa phận xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Nhiều người đặt biệt danh cho nơi đây là "tuyệt tình cốc" của miền Tây bởi nước tại hồ trong xanh ngắt, có thể nhìn xuống được đáy. 

(Ảnh: @chagchazzuz, @_giangnguyenn)

Du khách đến hồ Tà Pạ sẽ cảm nhận được không khí trong lành và bình yên tại đây. Xung quanh hồ thì được bao bọc bởi những ngọn núi cao hùng vĩ. Du khách có thể ghé đến chùa Tà Pạ, một công trình kiến trúc độc đáo của người Khmer, và cánh đồng Tà Pạ ở ngay gần hồ để tham quan. 

Núi Cấm

Núi Cấm (Cấm Sơn) còn được gọi là núi Ông Cấm hay Thiên Cấm sơn, Thiên Cẩm Sơn. Núi nằm trên địa bàn xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, cách trung tâm thành phố Long Xuyên khoảng 90 km và cách thành phố Châu Đốc khoảng 37 km. 

(Ảnh: @vietnamtouristinfocenter, @bintiennguyen)

Núi có độ cao 705 m, được xem là ngọn núi cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Nếu muốn chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của thiên nhiên, đỉnh núi Cấm chính là sự lựa chọn lí tưởng dành cho bạn. Để lên được đây, hình thức di chuyển bằng cáp treo là phổ biến nhất.

Suốt hành trình đi từ thấp lên cao, du khách sẽ được đắm mình trong khung cảnh đặc sắc của thiên nhiên. Từ đỉnh núi, bạn vừa có thể ngắm cảnh đẹp, vừa tận hưởng bầu không khí mát mẻ, thoáng đãng. Ngoài ra, khu vực này còn có nhiều điểm tham quan khác bạn không nên bỏ lỡ như điện Bồ Hong, vồ Ong Bướm, chùa Vạn Linh…