Khánh Hòa: Cách li tại nhà 9 người trở về từ Trung Quốc

Chiều ngày 10/2, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đang cách li tại nhà 9 người dân vừa từ Trung Quốc trở về và 24 người tiếp xúc gần với những người này.

Theo ông Bùi Xuân Minh – Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, ngày 9/2 trên địa bàn có 9 người địa phương từ Trung Quốc trở về nên cơ quan y tế đã tiến hành giám sát.

Khánh Hòa: Cách li tại nhà 9 người từ Trung Quốc trở về - Ảnh 1.

Từ ngày 9/1 - 10/2, có 76 trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi nhiễm nCoV được theo dõi, cách li tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. (Ảnh: Khải An)

"Sức khỏe 9 trường hợp khỏe mạnh nên tiến hành giám sát, cách li tại nhà. Ngoài ra, có 24 người tiếp xúc gần với 9 người này cũng được giám sát theo dõi. Đây là những người có sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm nCoV. Qua 14 ngày nếu không có  biểu hiện gì sẽ loại khỏi danh sách giám sát, cách li", ông Minh cho biết.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, từ ngày 9/1 - 10/2, có 76 trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi nhiễm nCoV được theo dõi, cách li tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Trong đó, có một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV và 71 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 04 ca chờ kết quả xét nghiệm.

"Hiện đã xuất viện 63 bệnh nhân, 10 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính được chuyển sang khoa nội nhi - nhiễm để tiếp tục điều trị", ông Minh cho hay.

Ngoài ra, Sở Y tế Khánh Hòa cũng cho biết, tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh đang theo dõi, cách li được 3 ngày đối với một trường hợp nghi nhiễm nCoV. Hiện bệnh nhân đã hết sốt.

Đối với, 33 trường hợp có tiếp xúc gần với ca nữ lễ tân khách sạn có kết quả dương tính với nCoV vào ngày 01/02/2020 (loại trừ 10 trường hợp giám sát theo dõi tình trạng sức khỏe những người có tiếp xúc gần trên 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng).

Riêng trường hợp tiếp xúc gần với 2 người Trung Quốc dương tính từng đến Nha Trang còn 110 trường hợp (loại trừ 20 trường hợp giám sát theo dõi tình trạng sức khỏe những người có tiếp xúc gần trên 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng).

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.