Nha Trang: Phố hải sản vắng tanh, hàng loạt nhà hàng đóng cửa vì không còn khách Trung Quốc

Không có khách Trung Quốc, hàng loạt nhà hàng hải sản tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) đóng cửa, quán xá cũng ế ẩm vì nỗi lo lay lan dịch viêm phổi cấp do virus corona.
Nha Trang: Phố hải sản đìu hiu, hàng loạt nhà hàng đóng cửa trong đại dịch corona  - Ảnh 1.

Phố hải sản khu bờ kè cầu Trần Phú - TP Nha Trang đìu hiu vì không còn khách Trung Quốc.

Khánh Trung Quốc chiếm gần 70% lượng khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa. Trong năm 2019, Khánh Hòa đón khoảng 2,5 triệu lượt khách Trung Quốc.

Không như các du khách đến từ phương Tây thường ăn uống theo tour, khách Trung Quốc thuộc nhóm chi tiêu cao ngoài tour. Họ đặc biệt thích hải sản và sẵn sàng chi đậm để có những bữa hải sản phong phú cùng gia đình.

Nha Trang: Phố hải sản đìu hiu, hàng loạt nhà hàng đóng cửa trong đại dịch corona  - Ảnh 2.

Nhiều nhà hải sản nhanh chóng mọc lên để phục vụ khách lẻ và khách đoàn Trung Quốc, nhưng rồi bây giờ đóng cửa im ỉm bởi dịch viêm phổi do virus corona xuất hiện, khách du lịch không còn.

Nha Trang: Phố hải sản đìu hiu, hàng loạt nhà hàng đóng cửa trong đại dịch corona  - Ảnh 3.

Theo người dân sống tại khu vực này, trước Tết và trong các ngày mùng 1,2 Tết vừa rồi, các quán tại khu vực bờ kè vẫn đông khách, nhưng từ mùng 3 bắt đầu thưa dần và đóng cửa ngay sau đó.

Nha Trang: Phố hải sản đìu hiu, hàng loạt nhà hàng đóng cửa trong đại dịch corona  - Ảnh 4.

Ngay cả những quán nhỏ, bình dân cũng đóng cửa vì không có khách.

Nha Trang: Phố hải sản đìu hiu, hàng loạt nhà hàng đóng cửa trong đại dịch corona  - Ảnh 5.

Họ thâm chí chẳng dọn dẹp mặt bằng, cứ thế đóng cửa để cả lò nướng bên đường.

Nha Trang: Phố hải sản đìu hiu, hàng loạt nhà hàng đóng cửa trong đại dịch corona  - Ảnh 6.

Số khác treo bảng tạm dùng hoạt động để sửa chữa.

Nha Trang: Phố hải sản đìu hiu, hàng loạt nhà hàng đóng cửa trong đại dịch corona  - Ảnh 7.

Hiện chỉ còn một số quán chuyên phục vụ khách du lịch nội địa vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, các chủ quán này cho biết, buôn bán rất khó khăn vì khách Việt cũng ngại đến Nha Trang.

Nha Trang: Phố hải sản đìu hiu, hàng loạt nhà hàng đóng cửa trong đại dịch corona  - Ảnh 8.

Quán nối quán đóng cửa trong mùa dịch corona.

Nha Trang: Phố hải sản đìu hiu, hàng loạt nhà hàng đóng cửa trong đại dịch corona  - Ảnh 9.

Không chỉ khu vực bờ kè, các điểm phục vụ khách Trung Quốc tại TP Nha Trang cũng đóng cửa "chống dịch".

Nha Trang: Phố hải sản đìu hiu, hàng loạt nhà hàng đóng cửa trong đại dịch corona  - Ảnh 10.

Nhiều hàng quán đông khách trước đó giờ không một bóng khách, chỉ có bảo vệ trông coi.

Nha Trang: Phố hải sản đìu hiu, hàng loạt nhà hàng đóng cửa trong đại dịch corona  - Ảnh 11.

Nhà hàng phục vụ khách Trung Quốc này vừa khai trương cách đây vài tháng đã phải đóng cửa.

Nha Trang: Phố hải sản đìu hiu, hàng loạt nhà hàng đóng cửa trong đại dịch corona  - Ảnh 12.

Đường phố vắng lặng, hàng quán kéo cửa từ nhiều ngày qua.

Nha Trang: Phố hải sản đìu hiu, hàng loạt nhà hàng đóng cửa trong đại dịch corona  - Ảnh 13.

Các khách du lịch khác, trong đó nhiều khách đến từ các nước châu Á, nhưng không chuộng hải sản như khách Trung Quốc.

Nha Trang: Phố hải sản đìu hiu, hàng loạt nhà hàng đóng cửa trong đại dịch corona  - Ảnh 14.

Một số quán duy trì hoạt động nhưng cuối tuần cũng không có khách.