Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết

Người Sài Gòn tò mò, thích thú trước cây khế và lê ki ma tạo hình đầu chuột độc đáo, vừa xuất hiện ở Quận 7, TP HCM. Chủ nhân cặp cây chào bán với giá 600 triệu đồng trong dịp Tết Canh Tí 2020 này.

Những ngày qua, Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (Quận 7, TP HCM) đã bắt đầu tấp nập. Nổi bật trong hội chợ lần này, là cặp cây kiểng tạo hình chuột cực kì độc đáo của một người chơi kiểng lâu năm đến từ thủ phủ hoa kiểng Chợ Lách (Bến Tre).

Chủ nhân của cặp “cây chuột” lạ mắt này là ông Nguyễn Văn Mến (51 tuổi, quê Bến Tre), gồm một cây lê ki ma và một cây khế với tuổi đời hàng chục năm. Cả hai cây đều được tạo hình con vật, với cái đầu chuột rất ngộ nghĩnh, sinh động.

Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 1.

Nhiều người dạo chợ hoa kiểng "khu nhà giàu" tò mò khi thấy cặp cây lạ. (Ảnh: Hoài Nhân).

Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 2.

Khế cổ thụ khiến nhiều người trầm trồ. (Ảnh: Hoài Nhân).

Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 3.

Cây lê ki ma cũng có tuổi đời đã hơn 20 năm. (Ảnh: Hoài Nhân).

Nói về cây khế, ông Mến cho biết, tuy không biết chính xác tuổi đời trước đó, nhưng từ lúc ông mua cây về cho đến nay cũng đã hơn 20 năm. Điều đặc biệt, phần cây đẹp mắt mà mọi người thấy, thực chất chỉ là bộ rễ của một cây khế cổ thụ có nguồn gốc từ Trà Vinh.

Cây khế này mọc trên một gò đất to, lâu đời đến nỗi thân nó to cũng phải mấy người ôm mới hết! Đến khi người ta tới gánh đất về đắp nền nhà thì đốn đi, một người bạn tôi biết chuyện nên kêu tôi đến xem kẻo uổng. Tôi quyết định bứng bộ rễ, mua về với giá 20 triệu đồng - số tiền không hề nhỏ lúc bấy giờ", ông cho biết.

Cây khế cổ thụ có sức sống cực kì mãnh liệt, đến nỗi dù chỉ còn bộ rễ, nó vẫn đâm chồi và phát triển xanh tốt. Sau khi vào chậu tạo dáng bonsai kỳ công, ông quyết định tạo hình con vật cho cây khế. Hai năm trước, ông cũng từng tạo hình con giáp Tuất, Hợi cho cây khế, nhưng chưa gặp được người có duyên mua. Nên năm nay, ông tiếp tục chỉnh sửa, tạo hình con chuột độc đáo.

Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 4.

Chữ khắc khéo léo trên thân gỗ. (Ảnh: Hoài Nhân).

Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 5.

Phần cây mà mọi người thấy này thực chất chỉ là bộ rễ của gốc khế cổ thụ "khổng lồ". (Ảnh: Hoài Nhân).


Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 6.

Các mặt cắt được phủ keo chống thấm nước để bảo vệ. (Ảnh: Hoài Nhân).

Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 7.

Phần đầu chuột rất có "hồn", được ông Mến thuê một người em đẽo gọt, khắc từng đường nét tinh vi. (Ảnh: Hoài Nhân).

Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 8.

Cây khế đang trong lúc đậu một đợt trái mới. (Ảnh: Hoài Nhân).

Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 9.

Phần tàn xanh um, được ông Mến tạo hình uốn lượn kỳ công. (Ảnh: Hoài Nhân).

Cây lê ki ma còn lại cũng độc lạ không thua kém. "Tuổi đời cây khoảng hơn 20 năm. Thấy cây tách thành 2 thân, tôi cắt bớt một thân để tạo hình đầu chuột, thân còn lại dưỡng tàng", ông Mến cho biết.

Hiện cây khế được chủ nhân rao bán với giá 500 triệu đồng, cây lê ki ma giá 100 triệu đồng.

Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 10.

Ông Mến cắt 1 nhánh thân để tạc hình đầu chuột.( Ảnh: Hoài Nhân).


Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 11.

Đầu chuột vác một thỏi vàng, cầu một năm phát tài, sung túc. (Ảnh: Hoài Nhân).

Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 12.

Sức sống cây lê ki ma rất mãnh liệt, liên tục đâm chồi. (Ảnh: Hoài Nhân).

Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 13.

Trái lê ki ma lúc lỉu trên cành. (Ảnh: Hoài Nhân).

Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 14.

Cặp cây được chào bán với giá "khủng" hơn nửa tỉ đồng. (Ảnh: Hoài Nhân).

Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 15.

Năm ngoái, cây khế này cũng từng được ông Mến tạo hình con heo. (Ảnh: Hoài Nhân).

  

Khế, lê ki ma 'mọc' thêm đầu chuột: Chủ rao bán hơn nửa tỉ để chưng Tết - Ảnh 16.

Ngoài cặp cây thú độc đáo, ông Mến còn mang từ nhà vườn Chợ Lách lên hàng chục chậu mai cổ thụ, mai bonsai giá "khủng" để bán cho người dân chưng Tết. (Ảnh: Hoài Nhân).

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.