Khởi tố nam sinh đâm tử vong bạn học trong lúc hỗn chiến

Trong lúc hỗn chiến, Nam đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm 2 bạn học khác khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.
khoi to nam sinh dam tu vong ban hoc trong luc hon chien
Nam tại cơ quan công an.

Ngày 17/1, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Nam (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi Giết người.

Trước đó, do xảy ra mâu thuẫn nên Trương Văn Dũng (15 tuổi, học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Krông Pắk) và Nam có hẹn nhau để giải quyết.

Đến khoảng 14h30 ngày 7/1, 2 nhóm (mỗi nhóm gần 10 học sinh) hẹn nhau ra khu vực xưởng chế biến cà phê ở xã Ea Yông (huyện Krông Pắk) để giải quyết mâu thuẫn.

Trước lúc đi Nam có mang theo một con dao bấm trong người. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết mâu thuẫn không thành 2 bên đã lao vào hỗn chiến với nhau.

Trong lúc xô xát, Nam đã dùng con dao đâm Dũng một nhát.

Thấy bạn bị đâm, Đặng Lê Minh Hiếu (nhóm Dũng) lao vào can ngăn cũng bị Nam đâm vào người.

Vụ hỗn chiến khiến Dũng tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng, còn Hiếu bị thương phải vào bệnh viện khâu 3 mũi.

Sau khi gây án, Nam đã đến Công an xã Ea Yông (huyện Krông Pắk) đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

khoi to nam sinh dam tu vong ban hoc trong luc hon chien Giết người hàng loạt khi mới 11 tuổi

Một bé gái 11 tuổi người Anh đã bị buộc tội giết chết hai bé trai bằng cách siết cổ

khoi to nam sinh dam tu vong ban hoc trong luc hon chien Bác sĩ hạ độc người chồng ngoại tình

Tâm lý bất ổn khi phát hiện bị chồng phản bội, nữ bác sĩ tại Mỹ đã đốt nhà gây ra cái chết của hai ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.