Không chỉ có đồ chống nắng thông thường, thị trường còn loại áo gắn 'máy lạnh' giá hơn triệu đồng được lòng nhiều khách hàng

Một bộ sản phẩm sẽ bao gồm chiếc áo được làm bằng chất liệu kaki hoặc vải gió, một bộ pin sạc và hai quạt gió đi kèm.

Xuất hiện trên thị trường vài năm trở lại đây, áo chống nắng gắn quạt điều hòa được cho là một sản phẩm chống nắng nóng khá hiệu quả đối với những người phải làm việc lâu ngoài trời. Dù có giá tới hơn 1 triệu nhưng sản phẩm này vẫn được một bộ phận khách hàng đón nhận.

Ghi nhận tại một cửa hàng chuyên bán áo chống nắng có gắn quạt điều hòa trên phố Kim Mã (Hà Nội), chủ shop cho biết chị đang bán hai loại áo theo gu khách hàng là loại chất vải gió và loại vải kaki. Giá áo vải gió là 840.000 đồng với đặc điểm của mẫu vải mỏng nhẹ, thoáng, có một lớp tráng cách nhiệt bên trong, giúp giữ gió tốt. Chủ shop cho biết loại vải này phù hợp với mọi đối tượng thuộc đa số các ngành nghề. 

Áo chống nắng có gắn điều hòa loại vải gió (bên trái) và loại vải kaki (bên phải). (Ảnh: Tường Vy).

Riêng loại áo chất vải kaki giá khá cao, lên hơn 1,4 triệu đồng. Loại này có chất vải rất dày dặn và cách nhiệt tốt, chủ shop cho biết áo rất phù hợp với những người lao động chân tay nặng nhọc như những người làm nghề bốc vác, làm những ngành nghề có tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc làm việc trong các khu công trường, xây dựng...

Thực chất, các sản phẩm này đều là loại áo bảo hộ lao động có gắn thêm hai chiếc quạt phía sau hông chạy bằng pin Lithium 12V. Theo như chủ shop quảng cáo, pin có chất liệu lithium có 4 mức sử dụng, mức cao nhất có thời gian sử dụng là 7 - 8 tiếng, các mức thấp hơn có thể sử dụng tới 12 tiếng.

Một bộ sản phẩm sẽ bao gồm một chiếc áo được làm bằng chất liệu kaki hoặc vải gió, một bộ pin sạc và hai quạt gió đi kèm.

Theo quan sát, chiếc áo được may bó phần hông để gió quạt chỉ lùa một chiều từ dưới hông lên cổ và tay áo, bên trong có may một chiếc túi nhỏ để đựng pin, hai quạt có thể tháo rời ra khỏi áo nếu muốn đem đi giặt. Khi mặc lên người và cho chạy quạt, áo sẽ căng phồng lên. Ngoài chất liệu dày dặn, nhiều màu sắc và kích cỡ, chiếc áo này có thể sử dụng cho cả nam lẫn nữ.

Áo chống nắng gắn quạt điều hòa có giá tới hơn triệu đồng, khách vẫn đặt hàng mua - Ảnh 2.

(Ảnh: Tường Vy).

Khi được hỏi về xuất xứ hàng hóa, chủ shop cho biết đây là hàng của công ty Việt - Nhật, loại vải kaki là chuẩn Nhật nhập về Việt Nam để gia công, khách hàng có thể đặt hàng qua shop hoặc thông qua shop mua hàng từ bên Nhật chuyển về.

Hàng có sẵn tại shop có đầy đủ kích cỡ, màu sắc. Tuy nhiên, có một điểm khó hiểu là trên áo có in dòng chữ "Made in Vietnam" nhưng những thông tin khác như chất liệu, công ty sản xuất, chứng nhận tiêu chuẩn... đều không được thể hiện kèm với sản phẩm.

Ở các chợ dân sinh hay cửa hàng quần áo trên phố, rất khó hỏi mua những chiếc áo chống nắng có gắn quạt điều hòa mà đa số chúng được rao bán online trên các trang mạng xã hội như Facebook hoặc trang thương mại điện tử như Shopee, với giá từ 850.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/chiếc.

Bên cạnh việc bán những chiếc áo, nhiều gian hàng online còn bán cả quạt gió (giá khoảng 120.000 đồng) và pin rời (giá khoảng 520.000 đồng) nếu các bộ phận kèm theo này bị hỏng.

Anh Văn Nam, một thợ sửa điện nước, chia sẻ doo đặc thù công việc phải đi lại giữa trời nắng nhiều, anh đặt mua online áo chống nắng có gắn quạt điều hòa để sử dụng vì nghe quảng cáo hiệu quá. Theo cảm nhận của anh, áo khá đẹp và dày dặn, quạt với pin chạy được khá lâu, so với chất lượng của chiếc áo thì đúng là  "tiền nào của nấy".

Bộ pin và quạt bán rời. (Ảnh: Shopee).

Tuy vậy, vẫn có một số người hoài nghi về sản phẩm này, như chất lượng pin có thể bị ảnh hưởng khi hoạt động lâu dưới trời nắng nóng, bị ướt mưa... 

Anh Minh Quân, nhân viên giao hàng ở Cầu Giấy, cho biết dù đắt đỏ nhưng anh vẫn cố mua áo chống nắng có gắn quạt điều hòa với giá 1,5 triệu đồng sử dụng. Anh khá hài lòng về chất lượng, nhưng điểm trừ theo anh là thời gian sử dụng pin ngắn, chỉ dùng được 6 - 7 tiếng nếu vặn quạt hết công suất.

Cũng có nhiều người phàn nàn rằng loại áo từ chất vải kaki mặc lên người khá nặng, cộng thêm cục pin và hai chiếc quạt hai bên hông khiến cho khả năng vận động bị giảm đi. 

Bên cạnh đó, hai chiếc quạt không thể tháo rời để vệ sinh sau những lần sử dụng. Hơn nữa do chúng thổi gió một chiều nên nếu thời tiết khô hanh, chiếc quạt không những không làm mát lại còn thổi khí nóng vào người.

Một điểm trừ khác là giá. Mức giá đắt đỏ từ 800.000 đồng tới hơn triệu đồng, không phải ai cũng có thể mua sử dụng. Đa số người đi đường vẫn sử dụng các loại áo chống nắng với chất vải cotton thoáng mát có thể che chắn được cả mặt, cổ và bàn tay. Do vậy, áo chống nắng có gắn quạt điều hòa tuy đã xuất hiện từ vài năm trở lại đây nhưng không quá phổ biến đối với đa số cả người bán và người mua.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.