Khu đền nằm dưới khối đá khổng lồ

Khu đền Dambulla ở Sri Lanka thu hút du khách bởi 5 tòa nhà sở hữu mái đá tự nhiên khổng lồ.
Khu đền nằm dưới khối đá khổng lồ - Ảnh 1.

Đền thờ hang động Dambulla (còn gọi đền Vàng), nằm cách Colombo, thành phố lớn nhất Sri Lanka, 148 km về phía đông. Nơi đây là quần thể đền thờ hang động lớn và được bảo tồn tốt nhất ở Sri Lanka. Điều mang lại sự nổi tiếng cho Dambulla là các động đền rộng lớn ở phía tây, nằm trên độ cao trên 106 m so với đồng bằng. (Ảnh: Vikipedi).

Khu den nam duoi khoi da khong lo hinh anh 2
Khu den nam duoi khoi da khong lo hinh anh 2
Khu den nam duoi khoi da khong lo hinh anh 3
Khu den nam duoi khoi da khong lo hinh anh 3

Hang động được hình thành hoàn toàn tự nhiên hay có một phần tác động nhân tạo là điều khó xác định. Tuy nhiên, phần lớn kết cấu hang động được cho là hình thành tự nhiên và con người khá dễ dàng để khai quật nơi đây. Lịch sử kể rằng một số hang động đã được vua Vattagamani Abhaya khai quật vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. (Ảnh: Lehatruc, Sandratadson).

Khu đền nằm dưới khối đá khổng lồ - Ảnh 3.

Vị vua này và những người kế vị ông được phỏng đoán rằng đã mở rộng và làm phẳng nơi đây. Đền Dambulla có 5 hang động với đầy đủ các bức tượng Phật giáo. Mỗi hang động đều có tượng và tranh tượng trưng cho nhiều kỷ nguyên điêu khắc và hội họa khác nhau của người Sinhala ở Sri Lanka. Những du khách đến đền Dambulla sẽ đi qua hang số một được gọi là Dev Raja viharaya (đền thờ của các vị thần). (Ảnh: Hattamja).

Khu den nam duoi khoi da khong lo hinh anh 5
Khu den nam duoi khoi da khong lo hinh anh 5
Khu den nam duoi khoi da khong lo hinh anh 6
Khu den nam duoi khoi da khong lo hinh anh 6

Người ta tin rằng hang động này được gọi như vậy bởi thần Sakka (vua của các vị thần) đã tạo nét hoàn thiện cho hình ảnh chính ở đây. Hang động số 2 thu hút nhiều du khách và gây ấn tượng nhất. Đền được gọi là Maha Raja Viltaraya (ngôi đền của Đại đế) bởi người ta tin rằng vua Vattagamani Abhaya đã trực tiếp hỗ trợ xây dựng nên. Toàn bộ bên trong hang động đều được sơn rực rỡ, trong đó màu vàng chiếm ưu thế. (Ảnh: Browns Hotels, Wikimedia Commons).

Khu đền nằm dưới khối đá khổng lồ - Ảnh 5.

Hang Maha Alut Viharaya (ngôi đền mới vĩ đại) được ngăn cách với hang số 2 bởi bức tường gạch. Nơi này có thể đã được sử dụng như một phòng lưu trữ trước thế kỷ thứ 18. Đây là một phòng thờ của Kirti Sri Rajasinha, người cải tổ Giáo hội Phật giáo vào thế kỷ thứ 18. Hang động dài khoảng 27 m, rộng khoảng 24 m và được che chở bởi tảng đá cao khoảng 10 m. (Ảnh: Digitaltravelcouple).

Khu đền nằm dưới khối đá khổng lồ - Ảnh 6.

Hang động Paschima Viharaya hay còn gọi đền Tây chứa 10 hình ảnh của Đức Phật ở trạng thái bảo quản tốt, được vẽ màu sắc rực rỡ. Mái nhà, các mặt của tảng đá và bức tường phía trước được sơn những màu sáng nhất và trang trí hình vẽ chủ yếu là Đức Phật. (Ảnh: Dailylife.Lk).


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Lộ diện nhà đầu tư Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 hơn 72.000 tỷ đồng
Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 được đầu tư bởi Bất động sản An Phú. Doanh nghiệp này thành lập vào tháng 9/2025 với vốn điều lệ ban đầu 800 tỷ đồng, đến nay đã tăng vốn lên 13.700 tỷ đồng.