Kịch bản của vợ kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà bị lật tẩy

Thu chứng kiến nhóm bị can thay nhau hãm hiếp nạn nhân Duyên sau khi chúng sử dụng ma túy. "Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao", Thu nói với kẻ gây tội.
Cảnh sát khám hiện trường nơi cô gái đi giao gà bị hãm hại Công an xác định ngôi nhà của Bùi Văn Công, kẻ chủ mưu vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên là hiện trường chính. Cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can liên quan vụ trọng án.

Ngày 23/3, mở rộng điều tra vụ sát hại, hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên, Công an tỉnh Điện Biên cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an đã khám nhà Bùi Văn Công (44 tuổi, trú đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Cuộc khám xét của gần 50 cảnh sát và những người liên quan kéo dài khoảng 10 giờ. Căn nhà có diện tích sử dụng khoảng 100m2, chia 3 phòng: Khách, buồng ngủ, khu bếp và vệ sinh.

Nhiều thiết bị hiện đại được sử dụng trong cuộc khám xét dài kỷ lục này. 2 xe cứu hỏa cùng một tiểu đội lính Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã được đưa lên nhà Công, hút cạn giếng nước để tìm vật chứng có liên quan đến vụ án.

Còn những ai liên quan?

Gần 2 tháng xảy ra vụ án, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về các tội Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Kịch bản của vợ kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà bị lật tẩy - Ảnh 1.

5 bị can bị bắt đầu tiên. Đồ họa: Phượng Nguyễn.


Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi), vợ của Công - kẻ chủ mưu sát hại cô gái đi giao gà chiều 30 Tết - là nữ bị can duy nhất. Cô ta bị khởi tố vì đã bao che cho chồng và đồng bọn gây tội ác.

Theo đó, trưa 6/2 (mùng 3 Tết), Thu trình báo chính quyền xã Thanh Nưa về việc phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên trong khu chăn nuôi ngôi nhà ở đội 11 (nhà em chồng bỏ hoang từ lâu), gần nơi cô ta sống cùng Công.

Nhiều lần được gọi lên lấy lời khai, Thu nói bản thân vô tình phát hiện ra thi thể nữ sinh do đến đó để chuẩn bị mở trại nuôi gà. Người phụ nữ còn khai, khi thấy cô gái nằm im, mặt úp chiếc mũ bảo hiểm và không có quần dài, Thu đã kể với chồng và được Công "nhờ" đi báo công an.

Quá trình xác minh lời khai, cơ quan điều tra xác định Bùi Thị Kim Thu là người biết việc, khai báo gian dối và đưa ra nhiều bằng chứng giả để che giấu tội ác của Bùi Văn Công cùng đồng bọn.

Theo cảnh sát, tối 4/2 (30 Tết) và tối 5/2, Thu đã chứng kiến nhóm bị can thay nhau hãm hiếp nạn nhân Duyên sau khi chúng sử dụng ma túy tại nhà cô ta. Thậm chí, thấy một bị can hiếp dâm nữ sinh trong phòng ngủ của minh, Thu còn cáu gắt: "Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao".

Thu mắc bệnh tim bẩm sinh. Vài năm trước, Thu gặp Bùi Văn Công và sống chung với hắn tại ngôi nhà ở đội 11 - cách nơi tìm thấy thi thể nạn nhân không xa. Để kiếm sống, Thu làm thuê những công việc nhẹ như dọn dẹp phòng nghỉ khách sạn.

Kịch bản của vợ kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà bị lật tẩy - Ảnh 2.

Bùi Thị Kim Thu. Ảnh: TTXVN.


Hãm hiếp nạn nhân sau khi sử dụng ma túy

Theo điều tra ban đầu, tối 4/2, Công và đồng bọn đã dụ nữ sinh đến giao gà rồi khống chế, đưa nạn nhân đến nhà của vợ chồng hắn. Tại đây, cô gái bị chúng trói, nhét giẻ vào miệng.

Nhiều ngày sau đó, mỗi khi sử dụng ma túy, những kẻ đồi bại lại thay nhau hãm hiếp nạn nhân dù có lúc cô gái rất yếu.

Đến nay, Công an tỉnh Điện Biên xác định ngôi nhà của Bùi Văn Công là hiện trường chính vụ án. Do đó, để mở rộng vụ án, cơ quan chức năng đã khám xét ngôi nhà này 2 lần.

Đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết quá trình điều tra, một số bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, 2 trong số chúng trả lời quanh co, chối tội, khai báo gian dối nên cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, khai thác.

Bên cạnh đó, vợ chồng Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu vẫn chưa thành khẩn nhận tội mà khai báo nhỏ giọt, quanh co chối tội. Tuy nhiên, căn cứ lời khai các bị can và thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã có đủ chứng cứ về hành trình phạm tội của 8 người này.

Đánh giá về vụ án, thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an Điện Biên - khẳng định chuyên án rất phức tạp, nhiều bị can nghiện ma túy, không ít lần vào tù ra tội. Chúng câu kết gây án, xóa dấu vết và thống nhất lời khai để đối phó với công an. Vụ án đang được tiếp tục.

Hành trình phá vụ án sát hại nữ sinh đi giao gà dịp Tết Sau 72 giờ, công an lần ra kẻ dụ Duyên đi giao gà là Vương Văn Hùng. Từ những lời khai nhỏ giọt của hắn, cơ quan điều tra bắt thêm 4 đồng phạm, trong đó Bùi Văn Công là kẻ chủ mưu.
Kịch bản của vợ kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà bị lật tẩy - Ảnh 3.

Chiều 4/2, Cao Mỹ Duyên lái xe máy mang 13 con gà đi bán cho một người đàn ông mua hàng qua điện thoại. Tối đó, nữ sinh đang theo học trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên mất tích nên gia đình trình báo cảnh sát.

Sáng 7/2, thi thể cô gái được phát hiện tại khu vực chăn nuôi của căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa. Lúc này, nạn nhân chỉ mặc áo thu đông, toàn bộ tài sản bị mất. Kết quả khám nghiệm xác định nữ sinh 22 tuổi tử vong do bị siết cổ.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên bắt và khởi tố Vương Văn Hùng. Một tuần sau, cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 người khác, gồm: Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả và Vương Văn Hùng.

Ngày 20-21/3, Công an Điện Biên tiếp tục khởi tố 3 bị can liên quan vụ án. Họ gồm Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương và Bùi Thị Kim Thu. Trong đó, Phạm Văn Dũng là anh trai Phạm Văn Nhiệm, còn Thu là vợ Bùi Văn Công.

Vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên: ‘Thu là người có thể cứu được con tôi nhưng không cứu’Vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên: ‘Thu là người có thể cứu được con tôi nhưng không cứu’ Vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên: Khám nghiệm lại nhà đối tượng Bùi Văn CôngVụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên: Khám nghiệm lại nhà đối tượng Bùi Văn Công Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Bùi Kim Thu tung hỏa mù trước công anNữ sinh bị giết ở Điện Biên: Bùi Kim Thu tung hỏa mù trước công an
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.