Kiểm tra phát âm thí sinh thi vào ngành giáo dục thể chất

Kiểm tra phát âm là một trong số các nội dung thi tuyển sinh năng khiếu ngành giáo dục thể chất của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.
Kiểm tra phát âm thí sinh thi vào ngành giáo dục thể chất - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trong giờ học nhóm. Ảnh HÀ ÁNH

Theo thông báo tổ chức thi tuyển sinh năng khiếu năm 2019, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ tổ chức kiểm tra phát âm với thí sinh dự thi vào ngành giáo dục thể chất.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM gỡ bỏ tiêu chí chiều cao với ngành sư phạm

Đáng chú ý, thí sinh xét tuyển ngành giáo dục thể chất dự thi 2 phần, thứ nhất là kiểm tra thể hình (cột sống, tay chân, mắt, các dị tật khác) và phát âm; thứ hai  là thực hiện các đánh giá thể lực chung (chạy cự ly ngắn, lực kế bóp tay và bật xa tại chỗ.

Trong khi đó, cũng tuyển sinh ngành giáo dục thể chất nhưng Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM chỉ thi tuyển môn năng khiếu bằng cách kiểm tra thể hình, chạy 30m tốc độ cao, bật cao, bóp lực kế, dẻo gập thân mà không có phần phát âm.

Lý giải việc kiểm tra phát âm với thí sinh dự thi ngành giáo dục thể chất, thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết theo quy định thì giáo viên cần có giọng nói rõ ràng, không nói ngọng, nói lắp.

“Đặc biệt với ngành giáo dục thể chất, giáo viên thường xuyên giảng dạy ngoài trời, phải hô nhịp và khẩu lệnh cho học sinh nên càng cần phát âm to, rõ”, ông Quốc nhấn mạnh.

Cũng theo thạc sĩ Quốc, việc kiểm tra phát âm chỉ thực hiện đơn giản qua những câu hỏi thông thường trực tiếp giữa thí sinh với ban giám khảo.

Trường này cũng tổ chức thi năng khiếu ngành giáo dục mầm non  gồm: hát và đọc, kể diễn cảm. Trong đó, thí sinh lưu ý hát đúng giai điệu và có cảm xúc. Phần thi bắt buộc là hát một bài tự chọn không có nhạc đệm gồm 10 điểm. Tuy nhiên thí sinh dự thi phần không bắt buộc để đạt điểm thưởng tối đa 1 điểm bằng cách độc tấu một bài nhạc tự chọn trên đàn organ hoặc piano.

Cũng theo thông báo của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, kỳ thi năng khiếu trường này tổ chức vào 7.7 tại TP.HCM, nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến hết 14.6. Trước ngày 25.6 trường sẽ gửi giấy báo dự thi tới thí sinh qua đường bưu điện nhưng thí sinh có thể tự in phiếu này từ trang thông tin tuyển sinh của trường.

Lệ phí đăng ký dự thi 300.000 đồng/ thí sinh. Sau khi đóng lệ phí, thí sinh phải giữ lại biên lai hoặc giấy chuyển tiền để đối chiếu khi làm thủ tục dự thi. Chỉ những thí sinh đã đóng lệ phí trong thời hạn quy định mới được có tên trong danh sách dự thi.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.