Kinh nghiệm du lịch Malaysia tự túc 7 ngày 6 đêm khám phá loạt điểm tham quan nổi tiếng

Malaysia nổi tiếng với các thành phố hiện đại nhưng vẫn lưu giữ được nét văn hóa đặc sắc. Nếu đang có lịch trình khám phá "thiên đường nhiệt đới" trong thời gian tới thì hãy tham khảo kinh nghiệm du lịch Malaysia dưới đây.

Nguyễn Minh Hiếu (22 tuổi), hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Ngoài công việc chính là thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh, Minh Hiếu còn có niềm đam mê rất lớn với du lịch.

Với Minh Hiếu, không có vùng đất nào là vô danh, thiếu sức hấp dẫn. Mỗi vùng đất, mỗi thành phố dù lớn hay nhỏ đều chứa đựng những nét văn hoá, lịch sử và câu chuyện của riêng nó. Hiện chàng trai này đã đặt chân được đến nhiều nơi trong và ngoài nước. 

Kinh nghiệm du lịch Malaysia trong 7 ngày 6 đêm của Nguyễn Minh Hiếu.

Chia sẻ chuyến đi, Minh Hiếu cho biết: "Trước kia mình chưa từng nghĩ là sẽ chọn Malaysia làm điểm đến du lịch trong hành trình của mình vì nghĩ rằng nó không có gì đặc sắc. Cho đến ngày, Việt Nam dự chung kết AFF Cup thì mình biết nhiều thông tin về Malaysia hơn. Mình bắt đầu tò mò và tìm hiểu về đất nước này và rồi mình quyết định đặt vé máy bay đến đây".

Malaysia được mệnh danh là "châu Á thu nhỏ" với hơn 30 dân tộc là 30 nền văn hóa khác nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi vừa có văn hoá Trung Hoa với các món ăn đặc sắc, vừa có kiến trúc hồi giáo như các quốc gia Trung Đông, vừa có thành phố sôi động cả ngày lẫn đêm cùng các toà nhà trọc trời thì Malaysia chính là quốc gia mà bạn nên ghé thăm. 

Với kinh nghiệm du lịch Malaysia trong 7 ngày 6 đêm, Minh Hiếu chia sẻ: "Malaysia là một đất nước tuyệt vời cả về con người, ẩm thực, kiến trúc, cảnh quan và cả về nền văn hoá. Mình bị ấn tượng đặt biệt bởi nền văn hoá đạo hồi - tôn giáo chính thức của người Malaysia. Các công trình kiến trúc nhà thờ hồi giáo đồ sộ có mặt ở khắp Malaysia, hệ thống giao thông tiên tiến cùng những toà nhà trọc trời đứng đầu khu vực đều là những điều mình thích tại nơi này".

Kinh nghiệm du lịch Malaysia 7 ngày 6 đêm của Nguyễn Minh Hiếu

5

Thủ tục giấy tờ: 

Minh Hiếu cho biết: "Malaysia cũng như các nước Asean khác, công dân Việt Nam chỉ cần hộ chiếu là có thể tới Malaysia, không phải xin visa. Bạn nên in sẵn vé máy bay khứ hồi, địa chỉ khách sạn nơi mà bạn sẽ lưu trú và nắm rõ lịch trình mình sẽ đi khi ở Malaysia để phòng trường hợp kiểm tra lúc nhập cảnh".

Đổi tiền: 

Tiền Malaysia hay còn được gọi là đồng ringgit. Vào thời điểm Minh Hiếu đổi tiền có tỉ giá là 1 ringgit = 5.694 đồng. 

Sim thẻ: 

Bạn có thể mua sim trước tại Việt Nam hoặc mua tại sân bay ở Malaysia hay các cửa hàng tiện lợi đều có bán. Giá sim trung bình là 25 ringgit/sim với 2 GB sử dụng internet. 

Thời tiết:

Với khí hậu ấm áp, ẩm ướt quanh năm, bạn có thể khám phá Malaysia vào bất kì mùa nào. Nếu bạn muốn khám phá các lễ hội và những dịp đặc biệt ở nơi đây thì nên lựa chọn thời điểm phù hợp:

- Tháng 11 đến cuối tháng 1: Đây là thời điểm thích hợp nếu bạn muốn khám phá những kì nghỉ lễ lớn liên tiếp như Giáng Sinh, Tết Dương lịch hay Tết Âm lịch...

- Tháng 2 đến tháng 4 và tháng 7 đến tháng 10: Đây chính là hai thời điểm du lịch Malaysia đẹp nhất. Vào thời điểm này cũng không quá đông khách du lịch.

Trang phục: 

"Cũng giống như đất nước Thái Lan, phần lớn người dân theo đạo Phật thì Malaysia cũng vậy, đa số người dân theo đạo Hồi. Vì vậy trang phục của họ chủ yếu là những bộ quần áo kín tay và chân. Nữ giới tại đây thường sẽ đội một chiếc khăn trùm qua đầu hoặc quấn ngang vai. Người dân ở đây thường không có thiện cảm với những du khách ăn mặc hở hang nhiều. Do đó nếu đến đây bạn nên nhập gia tùy tục, nên mặc những bộ quần áo kín đáo", Minh Hiếu cho biết. 

Ngôn ngữ: 

Ngôn ngữ chính tại đây là tiếng Bahasa Malaysia. Tuy nhiên, trong hệ thống giáo dục hiện tại của đất nước này, ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Anh. Do vậy mà người Malaysia sử dụng tiếng Anh thông thạo. Bạn có thể sử dụng tiếng Anh khi đi du lịch tại đây.

Tuy nhiên, do một nửa số dân của người Malaysia là người Mã Lai nên tiếng Mã Lai vẫn được gọi là ngôn ngữ chính.

Phương tiện di chuyển:

Để tới các điểm tham quan, bạn có thể di chuyển bằng ứng dụng đặt xe Grab vì giá khá rẻ. Tuy nhiên, nếu đi vào giờ cao điểm thì giá sẽ tăng lên nhiều hơn so với việc đi taxi.

lich trinh

Ngày 1: Đà Nẵng - Kuala Lumpur

Ngày 2: Kuala Lumbur - Bukit Bintang

Ngày 3: Kuala Lumbur - Kelantan

Ngày 4: Kelantan

Ngày 5: Kelantan - Kuala Lumbur

Ngày 6: Kuala Lumbur

Ngày 7: Kuala Lumbur - Đà Nẵng

72320677_428362487821323_530417225421553664_n

Putra Mosque (hay còn được gọi là Masjid Putra): 

Thánh đường hồi giáo Putra Mosque nằm tại thành phố Putrajaya. Nhìn từ bên ngoài, thánh đường nổi bật với màu hồng đặc trưng. 

Năm 1997, Putra Mosque bắt đầu được cho xây dựng và hoàn thành sau đó hai năm theo thiết kế của một nữ kiến trúc sư. Đây được xem là nhà thờ chính của thành phố Putrajaya. Khi đến tham quan tại đây, bạn nên chú ý các qui định về trang phục (mặc đồ theo lối Hồi Giáo và cởi giày dép khi vào đền). 

Tháp Kuala Lumpur:

Tháp Kuala Lumpur hay còn được gọi là tháp Menara Kuala Lumpur. Đây là một điểm đến du lịch nổi tiếng ở Kuala Lumpur. Tòa tháp tọa lạc trên một ngọn đồi và được bao quanh bởi những cánh đồng xanh và rừng Bukit Nanas. 

Từ đài quan sát, bạn sẽ có thể ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố Kuala Lumpur bên dưới. Tòa tháp được hoàn thành và năm 1995 với chiều cao là 421 m và cũng là một trong 7 ngọn tháp cao nhất thế giới.

Petronas Twin Tower: 

Toà tháp được xem là biểu tượng của đất nước Malaysia. Tòa tháp đôi được xây dựng tại thành phố Kuala Lumpur với 88 tầng và chiều cao 452 m. Trong tòa tháp có trung tâm thương mại, nhà hàng...cho bạn thoải mái mua sắm. 

Tòa tháp này từng là tòa nhà cao nhất thế giới trong vòng 6 năm cho tới khi tòa nhà Taipei 101 hoàn thành vào năm 2004 và hiện là tòa nhà cao thứ 5 thế giới.

Công viên quốc gia Kinabalu:

Điểm tham quan hấp dẫn nhất tại công viên Kinabalu là dãy Kinabalu với độ cao 4.095 m - một trong những ngọn núi cao nhất ở Đông Nam Á với hàng nghìn loại động thực vật khác nhau

Phần lớn, du khách đến thăm Công viên quốc gia Kinabalu mỗi năm chỉ để leo núi Kinabalu Sabah và chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên khi đứng trên đỉnh ngọn núi này. Nếu bạn có đủ bản lĩnh thì có thể đến đây và thử một lần chinh phục ngọn núi Kinabalu hùng vĩ. 

Cao Nguyên Cameron:

Cao nguyễn có diện tích 712 km2, là một trong những cao nguyên rộng lớn nhất ở Malaysia với dân số trên 34 nghìn người cùng những đồi chè trùng điệp.

Đến cao nguyên Cameron, bạn có thể những bức hình lưu niệm và thưởng thức nhiều món ăn đặc sản tại đây.

header-4-15689543750391133033090

Lot 10 hutong - khu ẩm thực người Hoa:

Là khu trung tâm thương mại với nhiều quán ăn hấp dẫn. Nơi đây cung cấp hơn 30 quán ăn ngon nhất của đất nước và đã tồn tại qua thế hệ thứ 2 và thứ 3. Có thể kể đến các món đặc trưng tạo một số điểm như: Kong tai Singapore, Campbell Mini Popiah, món mì wanton mee tại Ho Weng Kee, mì bò soong kee, cơm gà và món mì hokkien mee tại Kim Lian Kee.

Jalan Alor:

Là một con phố dài với hàng chục quán ăn san sát nhau, phục vụ từ các món ăn đặc sản của Malaysia đến các món ăn quen thuộc của các nước khác như cơm Việt Nam, canh chua hải sản Tom Yum Thái Lan, đồ nướng, lẩu Trung Quốc hay đồ ăn cà ri Ấn Độ. 

Ở con phố này đa phần là quán ăn Trung Quốc, Thái Lan, cũng có món Ấn nhưng khá ít. Nếu đến đây, các bạn nhớ thưởng thức những món ăn truyền thống của Malaysia như món: Satay – thịt lợn xiên nướng, cơm trắng Nasi Lemak, cơm chiên Nasi Goreng, cơm cà ri Nasi Kandar, trà sữa Teh Tarik…

Chợ Kangbung Baru Sunday : 

Chợ gồm có khu vực ăn uống và mua sắm cho bạn lựa chọn các sản phẩm truyền thống hay đồ thủ công tại Malaysia.  

Được thành lập vào năm 1899, chợ Kangpum Baru Sunday nổi tiếng với các món ăn đặc trưng như rojak (một loại salad trộn rau quả), cá nướng, satays (thịt xiên nướng ), nasi lemak và bánh Kuih đầy màu sắc. 

Coffee in Puchong Area:

Khu này nổi tiếng bởi có nhiều quán cà phê, đặc biệt có cả các quán cà phê do người Việt mở.  Nơi này cũng có những món ăn đặc trưng như các món dim sum, mì Phúc Kiến, Bak Kut Teh (sườn hầm trà), các món hải sản chế biến theo phong cách Tây Âu hấp dẫn.

luu y

Những lưu ý khi đi du lịch từ kinh nghiệm du lịch Malaysia của Nguyễn Minh Hiếu

- Nên mang theo một số loại thuốc cơ bản phòng trường hợp không hợp đồ ăn và các trường hợp không may trong chuyến đi.

- Nên ăn mặc lịch sự, kín đáo khi đi du lịch Malaysia.

- Theo kinh nghiệm du lịch Malaysia của Minh Hiếu, bạn nên ra sân bay trước 3 giờ đồng hồ so với giờ bay vì tại Malaysia hay tắc đường.