Kinh nghiệm du lịch Singapore - Malaysia tự túc 6 ngày 5 đêm chỉ với 8 triệu đồng

Nằm trong khu vực Đông Nam Á, Singapore và Malaysia là những điểm đến du lịch hấp dẫn. Dưới đây là kinh nghiệm du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày 5 đêm cho bạn tham khảo.

Nguyễn Ngọc Phương Thảo (21 tuổi), hiện đang là sinh viên tại trường Đại học Kinh Tế tại TP HCM. Vừa qua, Phương Thảo đã có chuyến du lịch đến hai quốc gia Singapore và Malaysia trong 6 ngày 5 đêm cùng với người bạn của mình.

Chia sẻ về chuyến đi, Phương Thảo cho biết: "Mình biết đến Singapore và Malaysia đã lâu. Tình cờ mình thấy có vé máy bay giá rẻ thế nên mình đặt vé đi du lịch tại hai quốc gia này để tham quan và vui chơi".

Kinh nghiệm du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày 5 đêm.

Singapore và Malaysia là hai quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á nổi tiếng với điểm đến du lịch thú vị. Theo kinh nghiệm du lịch Singapore - Malaysia trong 6 ngày 5 đêm, Phương Thảo chia sẻ: "Việc đi du lịch đến hai quốc gia trong cùng hành trình sẽ giúp khám phá và trải nghiệm nhiều điểm đến tham quan hấp dẫn. Tuy nhiên, việc di chuyển đến hai quốc gia chiếm khá nhiều thời gian trong lịch trình đi, đặc biệt là chuyển từ Singapore sang Malaysia bằng đường bộ vào cuối tuần".

Kinh nghiệm du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày 5 đêm của Nguyễn Ngọc Phương Thảo

Chuẩn bị trước chuyến đi:

Vé máy bay:

Phương Thảo cho biết: "Mình đặt vé máy bay từ 3/2019 vào đúng dịp hãng hàng không Airasia có khuyến mãi với giá vé bay rẻ 84,5 USD/2 người/vé khứ hồi từ TP HCM đến Kuala Lumpur (Malaysia) và 114,8 ringgit/2 người/ vé một chiều từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Singapore".

Đổi tiền: "Ringgit là đơn vị tiền tệ chính thức của Malaysia và Đô la Singapore (SGD) là tiền tệ chính thức của Singapore. Thời điểm mình đổi có tỉ giá: 1 SGD bằng khoảng 16.920 nghìn đồng và 1 ringgit bằng khoảng 557 đồng", Phương Thảo chia sẻ. 

Các ứng dụng cần tải: 

Itranslate: Đây là ứng dụng dịch thuật cho phép dịch văn bản, trang web hoặc bắt đầu trò chuyện bằng giọng nói dễ dàng với hơn 100 ngôn ngữ. Bạn có thể sử dụng để tiện nói chuyện với người dân tại hai quốc gia nếu khó khăn trong việc giao tiếp tiếng Anh.

Google maps: Đây là ứng dụng bản đồ, bạn có thể dùng để tìm đường đến các điểm tham quan, biết các điểm dừng đỗ của xe buýt và tàu điện ngầm.

Grab: Đây là ứng dụng gọi xe, bạn có thể sử dụng để đặt xe đi đến các điểm tham quan.

Sim thẻ: Phương thảo cho biết: "Mình mua một sim Starhub trên ứng dụng Klook với giá 173 nghìn đồng, nhận tại sân bay khi hạ cánh. Sim có hạn 7 ngày với 100 GB tại Singapore, 500 phút gọi, 1 GB dữ liệu chuyển vùng để sang Malaysia sử dụng. Bạn không cần phải đăng kí chỉ cần bật chế độ tự chuyển vùng trên điện thoại là có thể sử dụng dữ liệu chuyển vùng".

Lưu trú: Bạn có thể đặt phòng khách sạn trên các ứng dụng như Traveloka, Agoda hay Booking.

- Singapore: Khách sạn ABC Premium với giá phòng là 466 nghìn đồng/một đêm/hai người.

- Malacca (Malaysia): Khách sạn Grande, gần quảng trường Hà Lan với giá 378 nghìn đồng/hai đêm/ hai người. 

- Kuala Lumpur (Malaysia): Căn hộ riêng tên là D'majestic Suite. Mình ở trên tầng 12 của căn hộ. Tại đây có hồ bơi trên sân thượng và phòng tập gym. Giá phòng tại đây là 45.22 USD/hai đêm/hai người (tương đương 1,1 triệu đồng). 

Lịch trình chi tiết chuyến đi:

Ngày 1: TP HCM – Kuala Lumpur – Singapore

Từ TP HCM khởi hành lúc 8h35 và đến sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) lúc 11h35. Ăn uống nghỉ ngơi tại sân bay rồi đến 14h25 bay nối chuyến sang Singapore. Đến 15h30, chúng mình có mặt tại sân bay Changi (Singapore).

Chúng mình nhận sim đã đặt qua ứng dụng Klook tại sân bay. Sau đó, đi mua thẻ Singapore EZ-Link, đây là loại thẻ ngoài chức năng tiện lợi thanh toán các phương tiện giao thông công như tàu điện MRT, LRT, xe buýt, xe lửa, thẻ còn được sử dụng để thanh toán ở các cửa hàng khi ăn uống, mua sắm, hay dùng để mua vé vào cổng ở các khu tham quan, vui chơi giải trí. Mình mua thẻ với giá vé 10 USD/thẻ. 

Mình di chuyển bằng xe buýt sang khu Jewel (Changi) để tham quan và chụp ảnh. Đây khu vực mới của sân bay Changi có các điểm mua sắm, giải trí, tham quan và nghỉ ngơi cho du khách. 

Sau khi tới khách sạn nhận phòng, mình di chuyển ra Marina Bay Sands xem chương trình nhạc nước lúc 20h. Sau đó vào McDonalds ăn tối và trở khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 2: Little India – Merlion Park– Garden by the Bay- Malaysia

Sáng mình tới khu Little India, đây là nơi bán đồ ăn, quần áo. Đồ ăn tại đây chủ yếu là món Ấn và Trung Quốc. 

Tiếp đó, chúng mình tới Merlion Park (công viên sư tử biển) gần trung tâm Singapore để tham quan và chụp ảnh.

Từ Merlion Park, chúng mình đi bộ đến Garden by the Bay, đây là một công viên tự nhiên trải rộng hơn 101 ha và là một trong những điểm đến hấp dẫn tại Singapore. Sau khi tham quan, mình tới khu Chinatown ăn nhẹ rồi quay về khách sạn lấy đồ, di chuyển ra cửa khẩu để sang Malaysia.

Việc xuất cảnh tại Singapore khá nhanh. Sau khi xuất cảnh, chúng mình đi xe buýt 170 tới chỗ nhập cảnh tại Malaysia. Sau khi nhập cảnh, chúng mình bắt xe buýt 170 tiếp để tới Larkin (Malaysia). Chúng mình đến bến xe Larkin lúc 22h, vì trời muộn, hết vé đi từ Larkin (Malaysia) đến Malacca (Malaysia) nên ngủ lại một đêm ở gần bến xe. Tại bến xe Larkin, bạn có thể mua vé tự động đến Malacca với giá vé 21,3 ringgit/vé. 

Ngày 3: Malacca

Sáng chúng mình đi ra bến xe để di chuyển đến với Malacca. Tại bến xe Larkin, chuyến xe sớm nhất đi tới Malacca là lúc 7h30, cứ cách nửa tiếng đồng hồ là có một chuyến. Xe chạy đến Melaka Sentral, từ đây chúng mình đi grab về khách sạn với giá là 10 ringgit/lượt.

Sau khi nhận khách sạn và nghỉ ngơi, chúng mình đi tham quan thành phố Malacca tại một số điểm chính như quảng trường, nhà thờ và chợ đêm với nhiều món ăn độc đáo. Malacca là thành phố cổ của Malaysia, chính vì vậy, nơi đây mang vẻ đẹp cổ kính và yên bình. 

Ngày 4 : Kuala Lumpur

Sáng chúng mình trả phòng và đi tới Melaka Sentral để mua vé xe đi Kuala Lumpur với giá vé 10 ringgit/vé. 

Đến Kuala Lumpur, chúng mình di chuyển tới khu Pudu để nhận phòng nghỉ. Sau khi cất đồ và nghỉ ngơi, chúng mình tới khu Chinatown ăn tối và mua sắm. Khu Chinatown là khu phố người Hoa ở Kuala Lumpur (Malaysia), khu phố này vào buổi chiều tối rất tấp nập và sôi động. Ở đây có nhiều nhà hàng, quán cà phê cho bạn lựa chọn và thưởng thức. 

Ngày 5: Chùa Thiên Hậu - Tòa tháp đôi Petronas

Mình đi tàu điện đến Bangsar rồi đi grab là tới chùa Thiên Hậu với giá 7 ringgit/lượt. Chùa Thiên Hậu là ngôi chùa lớn và đẹp nhất tại Malaysia. Để có những bức ảnh đẹp, bạn nên mặc đồ với màu đỏ hoặc vàng để nổi bật. Chùa gồm có 4 tầng chính:

- Tầng 1: Nơi bày bán đồ lưu niệm và các quầy đồ ăn chay.

- Tầng 2: Nơi tổ chức lễ cưới cho đám cưới của cộng đồng người Hoa tại Malaysia.

- Tầng 3: Văn phòng và nơi đăng ký tiệc cưới.

- Tầng 4: Nơi thờ phụng, diễn ra các nghi lễ cúng hàng ngày.

Sau khi tham quan chùa, chúng mình di chuyển tới khu Lot 10 để ăn trưa. Sau đó bắt xe buýt ra tham quan tại tòa tháp đôi Petronas - biểu tượng của Malaysia. Lưu ý, bạn nên tránh tham quan chỗ này vào giờ tan tầm vì khu vực này có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Tham quan và chụp ảnh xong, chúng mình quay trở về khách sạn nghỉ ngơi và đi ăn tối.

Ngày 6: Haniffa – TP HCM

Buổi sáng, chúng mình tiếp tục tới tham quan và mua đồ tại khu vực Haniffa. Đây là khu có nhiều người Ấn sinh sống nên chủ yếu đồ bán tại đây là đồ Ấn. Ngoài ra, tại đây cũng có bán nhiều đồ lưu niệm, trang sức, các quán đồ uống, cà phê cho bạn lựa chọn với giá cả hợp lí.

Sau đó chúng mình về khách sạn dọn hành lí và bắt grab ra sân bay quay trở Việt Nam, kết thúc chuyến đi du lịch Singapore - Malaysia. Giá grab là 65 ringggit/lượt.

Chi phí chuyến đi: 

Phương Thảo chia sẻ, tổng chi phí chuyến đi du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày 5 đêm là 8 triệu đồng/người (đã bao gồm tiền mua quà, đồ dùng cá nhân). 

Một số lưu ý từ kinh nghiệm du lịch Singapore - Malaysia 6 ngày 5 đêm của Nguyễn Ngọc Phương Thảo

 Nếu kết hợp đi du lịch cả hai quốc gia thì nên đi nhiều ngày. Khoảng thời gian tham quan 5 ngày đến một đất nước là hợp lí và đỡ bị mệt.

- Khi đến trạm tàu điện sẽ có cổng chặn quẹt thẻ, nên chú ý kĩ, cổng nào có mũi tên màu xanh mới thì quẹt được, còn cổng nào có vòng tròn màu đỏ (ngược chiều) là không quẹt được. Lên xuống tàu, đổi line không quẹt thẻ. Khi nào đi ra hẳn không di chuyển nữa mới quẹt thẻ. 

- Nên đi bên trái thang máy tại Singapore, nhường bên phải cho những người có việc gấp.

- Nên mang theo những đồ dùng mang theo như: Giày, mũ, ô che, sạc dự phòng, thuốc, đầu chuyển đổi ổ điện...

- Theo kinh nghiệm du lịch Singapore - Malaysia của Phương Thảo, có thể mua đồ ăn về tự nấu cho hợp khẩu vị hơn vì đồ ăn tại hai quốc gia khá khó ăn.

- Nên bạn nên ăn mặc lịch sự và trang điểm nhẹ nhàng khi đi ra sân bay tại Malaysia.

- Nên ra sân bay trước 3-4 giờ đồng hồ trước giờ bay.