Check-in các điểm lá vàng mùa thu đẹp với kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm

Mùa thu là thời điểm tốt nhất để tới du lịch Hàn Quốc. Dưới đây là kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc tham quan các điểm có lá vàng đẹp trong 5 ngày 4 đêm để bạn tham khảo.

Nguyễn Quốc Lực (27 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Ngoài công việc dẫn chương trình, ca sĩ tự do, Quốc Lực còn tham gia giảng dạy tiếng Nhật.

Vốn là người yêu thích du lịch và trải nghiệm, Quốc Lực đã đặt chân đến nhiều nơi và Hàn Quốc là một trong số đó. Chia sẻ về chuyến du lịch Hàn Quốc ngắm lá vàng mùa thu, Quốc Lực cho biết: "Thời điểm này tại Hàn Quốc đang vào mùa lá vàng. Khung cảnh mọi nơi tại đây đều rất đẹp và lãng mạn. Chính vì vậy, mình đã lựa chọn đến với Hàn Quốc để cảm nhận vẻ đẹp mùa thu nơi đây. Thời tiết tại Hàn Quốc vào tháng 10 dễ chịu và mát mẻ. Con người tại đây cũng rất thân thiện và mến khách. Chuyến đi lần này đã để lại cho mình nhiều kỉ niệm đẹp".

Qua chuyến trải nghiệm 5 ngày 4 đêm tại xứ sở Kim Chi, Quốc Lực đã rút ra được những kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc quí giá để có sự chuẩn bị tốt hơn cho những lần du lịch tiếp theo.

Kinh nghiem du lich Han Quoc mua la vang.

Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc của Nguyễn Quốc Lực

Những thứ cần chuẩn bị:

Giấy tờ thủ tục: "Để du lịch sang Hàn Quốc, bạn cần phải làm thủ tục xin visa. Hộ chiếu gốc còn thời hạn tối thiểu 6 tháng và còn trang để đóng visa. Mình đăng kí loại visa du lịch một lần, đây là loại visa có hiệu lực trong 90 ngày kể từ ngày đỗ visa và chỉ được nhập cảnh một lần, lưu trú tối đa 30 ngày. Bạn nên làm thủ tục xin visa trước 2 tháng so với ngày đi", Quốc Lực chia sẻ. 

Vé máy bay:  Quốc Lực chia sẻ: "Mình đặt vé máy bay từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đến sân bay Incheon (Hàn Quốc) với giá vé 5 triệu đồng/vé khứ hồi của hãng hàng không Vietjet Air. 

Lưu ý, nên mua thêm bảo hiểm trì hoãn chuyến bay để phòng trường hợp hãng hàng không hoãn chuyến bạn có thể được bồi thường lại tiền. Giá mua bảo hiểm trì hoãn chuyến bay có giá từ 60 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng, tùy vào hãng hàng không. Bạn có thể mua bảo hiểm trên ứng dụng INSO bằng cách đăng kí số điện thoại. Cần mua loại bảo hiểm này trước 6 giờ trước khi bay. Thanh toán mua và nhận bồi thường trực tuyến trong 30 phút". 

Khách sạn: Bạn có thể đặt phòng khách sạn qua ứng dụng đặt phòng Booking hoặc Agoda và nên lựa chọn các khách sạn gần khu vực trung tâm, ga tàu điện ngầm để dễ dàng di chuyển. 

Đổi tiền: Đồng won (KRW) là đơn vị tiền tệ chính thức của Hàn Quốc. Thời điểm mình đổi tiền có tỉ giả là 1000 won = 20,4 nghìn đồng.  

Phương tiện di chuyển: "Tại Hàn Quốc, bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng taxi hoặc tàu điện ngầm đến các điểm du lịch. 

Di chuyển từ sân bay Incheoan về trung tâm thành phố Seoul có thể lựa chọn tàu nhanh Arex  (Arex Express). Đây là phương tiện nhanh nhất để vào thẳng trung tâm thành phố Seoul. Ngoài ra, có thể di chuyển bằng tàu chậm (Arex All Stop Train), tàu dừng ở tất cả các ga dọc từ sân bay Incheon về điểm ga Seoul. Chuyến tàu sớm nhất là 5h30 và muộn nhất là 23h30. Thời gian di chuyển là 1 giờ. Giá vé 4.000 won/người.

Nếu lựa chọn di chuyển bằng tàu điện ngầm, bạn có thể tải ứng dụng Subway Korea của hãng Malang Studio để tiện trong việc di chuyển. Vé tàu điện ngầm có bán tự động ở các trạm tàu. Bạn nên mua thẻ T-money để không phải xếp hàng mua vé nhiều lần và tiết kiệm chi phí di chuyển đến nhiều điểm", Quốc Lực chia sẻ. 

Lịch trình chuyến đi:

Ngày 1: Hải Phòng - Seoul.

Ngày 2: Đảo Nami - Khu Gangnam.

Ngày 3: Cung điện Gyeongbokgung - Bảo tàng dân tộc - Làng cổ Bukchon, Hanok - Suối nhân tạo Cheonggyecheon - Chợ Dongdaemun.

Ngày 4: Tháp Namsan - Công viên Everland - Chợ Myeongdong.

Ngày 5: Seoul - Hải Phòng.

Các điểm tham quan nổi tiếng:

- Đảo Nami: Nằm cách thành phố Seoul khoảng 60 km, đây là nơi được chọn làm bối cảnh của bộ phim 'Bản tình ca mùa đông". Vào tháng 10 đang mùa lá vàng tại đảo Nami, khung cảnh nơi đây hiện lên rất lãng mạn. 

Vé vào đảo tham quan là 200 nghìn đồng/người. Bạn nhớ xuất trình hộ chiếu để mua vé. Sau khi mua vé, bạn lên phà để qua đảo Nami hoặc nếu muốn thử cảm giác mạnh, bạn có thể di chuyển bằng trượt cáp qua đảo với giá 800 nghìn đồng/người. 

Để di chuyển đến đảo Nami, bạn có thể di chuyển bằng tàu điện ngầm hoặc xe buýt với giá khoảng 300 nghìn đồng/người đến 500 nghìn đồng/người (có bao gồm cả vé vào đảo). Điểm đón xe buýt ở thành phố Seoul là Insa-dong, Namdaemun và Myeongdong. Xe xuất phát lúc 9h30 và 9h45, chuyến về lúc 16h.

- Khu phố Gangnam: Nơi tập nơi những biệt thự sang trọng của giới thượng lưu xứ sở Kim Chi. Khu phố còn nổi tiếng với khu mua sắm, bảo tàng, quán ăn uống và những dịch vụ hạng sang đắt đỏ nhất thành phố Seoul.

- Làng cổ Bukchon Hanok: Đây được xem là ngôi làng cổ đẹp nhất thành phố Seoul. Ngôi làng nằm giữa cung điện Gyeongbok, cung điện Changdeok và miếu thờ Thần Jongmyo. Làng Bukchon Hanok được xây dựng cách đây hơn 600 năm với lối kiến trúc riêng biệt và độc đáo, ngôi làng có nhiều hẻm nhỏ, những ngôi nhà tại đây được bảo tồn nguyên vẹn.

- Cung điện Gyeongbokgung: Được mệnh danh là cung điện đẹp nhất tại thành phố Seoul. Cung điện hoàng gia Gyeongbokgung được xây dựng trong triều đại vua Joseon (triều đại phong kiến cuối cùng của Triều Tiên).

- Bảo tàng cung điện Quốc gia và bảo tàng văn hóa dân gian Hàn Quốc: Hai bảo tàng nằm trong quần thể cung điện Gyeongbokgung. Bảo tàng cung điện Quốc gia Hàn Quốc trưng bày các di vật và báu vật của hoàng tộc Joseon. Bảo tàng văn hóa dân gian Hàn Quốc trưng bày lối sống truyền thống của người Hàn Quốc. Đến tham quan nơi đây, bạn sẽ biết thêm nhiều thông tin lịch sử tại Hàn Quốc. 

- Suối nhân tạo Cheonggyecheon: Nằm giữa trung tâm thành phố Seoul, công trình suối nhân tạo Cheonggyecheon dài gần 6 km được xem là một trong những dự án thiết kế đô thị lớn nhất trên thế giới. Bạn có thể đi bộ dọc theo con suối để ngắm nhìn thành phố Seoul và tham quan các địa điểm nằm dọc trên đường đi, đặc biệt là các trung tâm thương mại ở khu Dongdaemon.

- Chợ Dongdaemun: Đây là khu mua sắm, ăn uống và bán lẻ lớn nhất của Hàn Quốc. Con đường chính chia chợ Dongdeamun thành hai khu: Khu một cùng phía với tòa tháp Doosan, khu hai ở cùng phía với sân vận động.

Khu vực một: Chủ yếu bán buôn và bán lẻ các hàng hóa, nhưng phần lớn phục vụ khách hàng và khách du lịch theo giá bán lẻ. Giờ mở cửa từ 10h hôm nay tới 5h hôm sau. 

Khu vực hai: Chủ yếu là bán buôn. Giờ mở cửa từ 20h hôm nay tới 5h hôm sau. 

- Tháp Namsan: Đây là tháp truyền hình và cũng là đài quan sát nằm trên núi Namsan tại trung tâm thành phố Seoul. Tháp được xem là biểu tượng du lịch của thành phố Seoul. Khu vực phía chân tháp Namsan có cầu tình yêu, đây là địa điểm lí tưởng dành cho các cặp đôi tới check-in. 

- Công viên Everland: Đây là công viên giải trí hiện đại hàng đầu lớn nhất ở Hàn Quốc, nằm ở Yongin tỉnh Gyeonggi-do. Bạn có thể di chuyển bằng tàu điện ngầm hoặc xe buýt để tới đây. Nếu di chuyển bằng xe buýt sẽ mất khoảng gần 1 giờ đồng hồ từ trung tâm thành phố với giá 250 nghìn đồng/vé khứ hồi. 

- Chợ Myeongdong: Đây là khu tổ hợp thời trang, cửa hàng bách hóa, ăn uống. Khu này không lớn nhưng các thương hiệu lớn đều tập trung tại đây rất nhiều. Đây còn được xem là thiên đường mĩ phẩm tại Hàn Quốc. 

Địa điểm ăn uống:

Đến với Hàn Quốc, bạn có thể thưởng thức các món ăn vặt nổi tiếng như: Bánh gạo xiên que, chả cá, tokbokki, lòng dồi, gà viên chiên... Các món ăn này được bán tại nhiều nơi nhưng tập trung chủ yếu tại khu vực chợ Myeongdong, Hongdae. Mỗi món có mức giá khác nhau, dao động từ 2.000 won đến 8.000 won/món. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể thưởng thức các món nướng như thịt bò nướng, sườn nướng. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc món ăn được chế biến nhạt hơn so với Việt Nam. 

Nếu du lịch Hàn Quốc vào mùa thu, bạn cũng đừng quên thưởng thức món hồng giòn hay hạt dẻ, khoan lang nướng được bán trong các xe đẩy dọc đường.

Chi phí chuyến đi:

 Quốc Lực chia sẻ, tổng chi phí chuyến đi du lịch Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm là 15 triệu đồng/người (chưa kể tiền mua sắm cá nhân). 

Một số lưu ý từ kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc của Nguyễn Quốc Lực

- Giá taxi tại Hàn Quốc không tính theo km mà tính theo phút.

- Tại Hàn Quốc sử dụng ổ cắm hai chấu tròn nên bạn cần chuẩn bị ổ chuyển đổi đầu cắm.

- Theo kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc của Nguyễn Quốc Lực, tàu điện ngầm tại Hàn Quốc sẽ dừng hoạt động vào 24h nên bạn cần chú ý thời gian khi đi tham quan, mua sắm để không bị lỡ chuyến.

- Nên mang theo hộ chiếu khi đi mua sắm để được hoàn lại thuế luôn tại cửa hàng. (Với hóa đơn từ 30.000 won trở lên tại cùng một cửa hàng sẽ được hoàn thuế, hoặc bạn có thể giữ lại tất cả các hóa đơn mang qua quầy hoàn thuế tại sân bay để được hoàn lại). 

Ngoài hóa đơn bình thường, các cửa hàng sẽ in cho bạn thêm một cái giấy gọi là Tax Refund Sheet để vào phong bì. Trên phong bì đó sẽ có ghi hướng dẫn về thủ tục hoàn thuế tại sân bay. 

- Nên ra sân bay làm thủ tục sớm hơn trước 2- 3 giờ so với giờ bay.