Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc 6 ngày trải nghiệm mùa thu cho người đi lần đầu chỉ với 15 triệu đồng

Không chỉ sở hữu khung cảnh nên thơ, Hàn Quốc còn hấp dẫn du khách bởi những nét văn hóa đặc trưng và con người tại đây. Nếu đang có kế hoạch vi vu sang xứ sở Kim Chi thì hãy cùng tham khảo kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc 6 ngày 5 đêm ngay dưới đây.

Lê Hải Yến sinh sống tại Hà Nội, hiện tại cô đang kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Là một người yêu thích cái đẹp và sự trải nghiệm, Hải Yến đã từng đặt chân tới nhiều nơi, khám phá nhiều nét văn hóa đặc trưng ở những nơi cô đã tới. Vừa qua, cô gái Hà Thành đã có chuyến đi trải nghiệm 6 ngày 5 đêm đáng nhớ tại đất nước Hàn Quốc xinh đẹp cùng với những người bạn của mình.

Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc 6 ngày 5 đêm của Lê Hải Yến.

Hải Yến chia sẻ: "Dù biết Hàn Quốc là quốc gia sở hữu phong cảnh thiên nhiên lãng mạn từ lâu,  nhưng đây là lần đầu tiên mình mới có cơ hội tới đây du lịch. Thời gian này, Hàn Quốc có chính sách miễn lệ phí visa cũng như việc làm thủ tục cho công dân có hộ khẩu tại Hà Nội dễ dàng hơn, vì vậy mình đã quyết định rủ bạn bè cùng đi du lịch ở đây. Nhóm mình đã lựa chọn đi tự túc thay vì đi theo tour để có nhiều thời gian khám phá và trải nghiệm Hàn Quốc hơn". 

Đến với xứ sở Kim Chi, Hải Yến cho biết, cô cảm thấy thích thời tiết, khí hậu trong lành, cảnh quan sạch đẹp và sự văn minh của đất nước này. Sự văn minh đó thể hiện qua từng con người Hàn Quốc mà cô đã được tiếp xúc. 

Qua chuyến đi, Hải Yến cùng nhóm bạn đã có được nhiều trải nghiệm đáng nhớ và đúc rút ra những kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc để có sự chuẩn bị tốt hơn cho dịp quay trở lại đất nước này vào lần sau.

Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc 6 ngày 5 đêm của Lê Hải Yến

6

Vé máy bay

Hải Yến chia sẻ: "Mình đặt vé máy bay từ tháng 1 với giá vé 4,3 triệu đồng/vé khứ hồi, bao gồm 20 kg kí gửi cùng 7 kg hành lí xách tay cả hai chiều". 

Khách sạn

Hải Yến chia sẻ: "Mình đặt phòng tại khách sạn Stay B Myeongdong với giá 3,9 triệu đồng/5 đêm/người. Khách sạn nằm ở mặt đường, xung quanh có nhiều cửa hàng tiện lợi và nơi này cũng gần với trạm tàu điện. Tùy vào nhu cầu của mỗi người mà bạn có thể tìm những khách sạn với giá rẻ hơn".

Visa

Hải Yến chia sẻ: "Visa Hàn Quốc có loại ngắn ngày và 5 năm. Bạn có thể tự đi xin visa, nếu làm qua dịch vụ thì chi phí sẽ cao hơn. Mình tự xin visa tại Đại sứ quán Hàn Quốc với loại visa 5 năm, giá xin visa 5 năm là 80 USD/người. Đặc biệt, không cần hợp đồng lao động và chứng minh tài chính.

Lưu ý, đối với loại visa 5 năm, chỉ áp dụng cho những ai có hộ khẩu ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, những bạn ở tỉnh khác được xin visa loại ngắn hạn trong 30 ngày.

Nếu bạn trượt visa thì bạn phải đợi ít nhất 6 tháng sau mới được làm lại. May mắn là mình đỗ visa ngay từ lần xin đầu tiên". 

Đổi tiền: Bạn có thể đổi tiền tại phố Hà Trung (Hà Nội) hoặc tại quầy ở sân bay.

Sim thẻ: Có thể mua sim trên ứng dụng Klook. Tất cả các dịch vụ thẻ tàu điện, dịch vụ vui chơi, vé tham quan các địa điểm, thuê hanbook đều có trên ứng dụng Klook. 

Thời tiết: Tháng 10, thời tiết tại Hàn Quốc gần giống với Đà Lạt. Sáng sớm và tối trời lạnh, buổi trưa thì nắng ấm. Chính vì vậy, khi du lịch Hàn Quốc cần chuẩn bị áo khoác dày và một số đồ dài tay mỏng.

Phương tiện di chuyển: Tại Hàn Quốc, nếu di chuyển bằng tàu điện ngầm và xe buýt thì chi phí sẽ rẻ hơn taxi. Nên sử dụng ứng dụng Naver Map để tra cứu các tuyến của tàu điện ngầm. Bạn có thể đặt vé tàu điện Arex loại Express qua ứng dụng Klook để di chuyển từ sân bay Incheon vào trung tâm thành phố Seoul.


72320677_428362487821323_530417225421553664_n

Hải Yến cho biết: "Khi đi tham quan các điểm, mình mua thẻ Discover Seoul Pass có tích hợp thẻ T-money và được sử dụng miễn phí vào cửa một lần ở một số điểm tham quan (có danh sách và bản đồ đi kèm), có ba loại 24h, 48h và 72h và mình đã mua loại 72h.

Cung điện GyeongbokLà cung điện Hoàng Gia đầu tiên được xây dựng từ thời Joseon. Đây là một nơi tuyệt vời để bạn có thể khám phá thêm về vẻ đẹp của nền văn hóa truyền thống Hàn Quốc. Mình đặt thuê Hanbook trên ứng dụng Klook có voucher mua 2 tặng 1 (thuê 6 tiếng). Nếu các bạn mặc Hanbook thì sẽ được miễn phí vé vào cung .

Dongdaemun Design Plaza: Đây là nơi diễn ra Seoul Fashion Week. Bạn nên ăn mặc phong cách để tạo dáng tại đây.

Coex Mall Starfield Library: Thư viện nổi tiếng nhất tại Seoul và vào cửa miễn phí. Lưu ý, bạn nên giữ yên lặng và chụp ảnh nhanh, đừng làm phiền đến những vị khách khác đang đọc sách tại đây.

Bảo tàng SM Town: Vì chúng mình mua thẻ Discovery trên ứng dụng Klook nên được miễn phí vé tham quan bảo tàng SM.

Hallyu Star Road: Con đường danh vọng dẫn đến xứ sở của những "ông trùm Kpop".

Tháp Namsan: Đây còn gọi là N Seoul Tower, là biểu tượng du lịch của thủ đô Seoul. Xe buýt đưa chúng mình đến chân tháp, sau đó đi bộ một đoạn. Nếu lên đỉnh tháp bạn cần mua vé, còn trong thẻ Discover 72h của mình đã bao gồm vé lên đỉnh tháp rồi.

Đảo Nami: Nơi quay bộ phim "Bản tình ca mùa đông". Mình mua vé xe buýt trên ứng dụng Klook khứ hồi. Xe đón tại Shinsegae Duty Free lúc 9h30 và về lúc 17h. Hiện tại, đảo Nami đang mùa thay lá, khung cảnh hiện lên rất lãng mạn.

Trường Ewha Woman University: Đây là trường đại học phụ nữ, với lối thiết kế cổ điển kết hợp hiện đại, khuôn viên trường rộng và đẹp cho bạn tha hồ chụp ảnh.

Phố mua sắm Myeongdong: Đây được xem là thiên đường mĩ phẩm.

Phố sinh viên Hongdae: Khu này tập trung rất nhiều sinh viên. Buổi tối có rất nhiều hoạt động như ca hát, ảo thuật, ăn uống và mua sắm cũng rất nhộn nhịp".

header-4-15689543750391133033090

Đến với Hàn Quốc bạn không nên bỏ qua những món ăn nổi tiếng như: Tokbokki, chả cá, dồi lợn và hotdog Hàn Quốc. Các món này bán nhiều ở khu Myeongdong hoặc Hongdae với giá từ 1000 won - 6000 won/món.

Ngoài ra, bạn có thể thử món thịt nướng Hàn Quốc, canh đậu tương, gà xào bắp cải (gần đảo Nami), canh gà hầm sâm, canh bò và bánh kim chi,...Nếu bạn muốn ăn những đồ nhanh, đồ uống pha sẵn có thể ghé vào các cửa hàng tiện lợi như GS25, CU... với giá cả hợp lí.

tien 3

- Vé máy bay: 4,3 triệu đồng/vé khứ hồi

- Khách sạn: 3,9 triệu đồng/5 đêm/người

- Tiền mua các dịch vụ trên Klook: 2,5 triệu đồng/người

- Tiền ăn: 4 triệu đồng/người

Tổng chi phí chuyến đi du lịch Hàn Quốc 6 ngày 5 đêm của Lê Hải Yến là gần 15 triệu đồng/người (chưa tính tiền mua sắm của cá nhân).

luy y

Một số lưu ý từ kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc của Lê Hải Yến

- Hàn Quốc thường sử dụng ổ cắm hai chấu tròn nên bạn cần chuẩn bị ổ chuyển đổi đầu cắm từ ở nhà hoặc sang bên đó có thể mua trong cửa hàng tiện lợi nhưng giá sẽ cao hơn mua từ ở nhà. 

- Theo kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc của Hải Yến, tại đây không phải ai cũng biết sử dụng tiếng Anh, chính vì vậy, bạn nên tải ứng dụng tranlaste hoặc chuẩn bị học vài câu tiếng Hàn cơ bản. Ở khu Myeongdong, hầu hết nhân viên bán hàng đều biết tiếng Trung, nếu biết tiếng Trung là một lợi thế.

- Nên mang theo hộ chiếu khi đi mua sắm để được hoàn lại thuế luôn tại cửa hàng. Với hóa đơn từ 30.000 won (tại cùng 1 cửa hàng) trở lên sẽ được hoàn thuế, hoặc bạn có thể giữ lại tất cả các hóa đơn rồi hôm về qua quầy hoàn thuế tại sân bay để được hoàn lại.