Du hí Hàn Quốc trong 5 ngày với tour không trọn gói: Đắt nhưng 'xắt ra miếng'

Nhóm bạn thân của Thanh Huyền đã lựa chọn dịch vụ tour không trọn gói để được tự do khám phá Hàn Quốc trong 5 ngày.

Hồ Thanh Huyền hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Cô gái này chia sẻ, vì đam mê du lịch nên bản thân thường dành những chuyến đi khám phá vùng đất mới khi có thời gian rảnh. 

Chia sẻ về chuyến du lịch Hàn Quốc của bản thân, Thanh Huyền cho biết: "Chi phí du lịch Hàn Quốc mềm hơn Nhật rất nhiều. Có khá nhiều giới thiệu và chia sẻ hướng dẫn về Hàn, nhưng với mình nơi đây vẫn luôn đem lại những trải nghiệm mới lạ.

Suốt 5 ngày theo tour nhóm mình đi rất nhiều nơi. Mặc dù nhóm mình không đi một số điểm tham quan có trong tour như Nami, công viên Everland, mà tập trung những chỗ mà người dân Hàn ưa thích, đậm nét bản địa. 

Chúng mình đã không chọn tour trọn gói vì vậy, chuyến du lịch Hàn Quốc của bọn mình không hề rẻ nhưng cực "đáng đồng tiền bát gạo". 

Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc của Thanh Huyền

Lưu trú

Thanh Huyền chia sẻ: "Nhóm mình chọn lưu trú tại một căn hộ cực kì xinh xắn ở gần ga Sinchon với những ưu điểm tuyệt vời: Căn hộ nhỏ nhắn xinh nhưng có đầy đủ nội thất, ở với nhóm bạn hay gia đình thì vừa vui, vừa rẻ. Có máy giặt, tủ bếp. Sáng nhóm mình toàn làm nóng thức ăn vì ở Hàn không có quán ăn sáng như Việt Nam.

Nằm cách ga Hongdae chỉ 1 ga - trên line xanh, đi được Gangnam, Dongdaemun, thành phố Hall nằm ngay trong khu đại học (giữa Hongik và Ehwah University) nên luôn tấp nập đông vui. Hongdae là khu có cuộc sống về đêm nhộn nhịp nhất Seoul. Buổi tối có thể đi bộ khám phá, thư giãn và vui chơi mà không sợ hết tàu, đăck biệt đi taxi về cũng rất gần

Ở căn hộ và được chủ nhà giúp đỡ vô cùng nhiệt tình, bọn mình còn được chú ý lái xe đưa ra ga hôm về. Hôm đến thì được tặng dâu và bánh rất ngon".

Từ kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc của bản thân, Thanh Huyền dưa ra những gợi ý chọn chỗ lưu trú: 

- Gần ga: Nên cách ga tối đa 500m vì đi tàu nên di chuyển nhiều, giảm việc phải mang vác hành lí. 

- Ga Myeongdong: Gần toàn khu mua sắm đình đám, trung tâm của Seoul. Nhược điểm: phòng thường đắt, hơi bé và chỗ này thì thường sẽ gặp khách du lịch, đồ ăn cũng đắt hơn chỗ khác nhiều.

- Ga Hongdae: Hợp với ai thích trải nghiệm vì chỗ này sẽ cảm nhận rõ nét cuộc sống của người dân Hàn bản địa, đây cũng là khu sinh viên. Ban ngày thì các quầy hàng bán đồ ăn, quần áo vừa rẻ vừa ngon. Ban đêm thì nhạc sống vui nhộn.

- Ga Gangnam thì đắt đỏ và hợp với ai thích "sang chảnh", đi bộ ra được phố bán đồ hiệu cực lớn, gần sông Hàn, nhìn chung khu vực này sầm uất hơn. 

- Ga Dongdaemun và Namdaemun: Gần chợ và suối Cheongyecheon, gần nhiều điểm hấp dẫn để khám phá.

Điểm tham quan

Thanh Huyền chia sẻ: "Mình đi theo tour tự túc của Santu. Lịch trình rất thông minh, các khu gần gần nhau không phải di chuyển nhiều, một ngày thăm quan được nhiều chỗ hay mà không bị mệt.

Lịch trình chi tiết chuyến du lịch Hàn Quốc của Thanh Huyền.

- Ngày 1: 

Tour trường đại học: Nhóm mình khám phá quanh khu gần chỗ lưu trú là Sinchon - Hongdae 

Trường Ehwa Woman (đi thẳng ngay từ cửa 2 ga Ehwa, ở đây có nhiều quầy bán quần áo và đồ ăn vặt, ngay đầu đường có Art box - một chỗ mua văn phòng phẩm rất tiện dụng) 

Khu phố có nhiều quán cà phê Sangsu - dong (exit 1 ga Sangsu)

Khám phá quanh Hongdae (nơi đây có quày bán đồ ăn và quần áo từ bình dân, món ăn vặt tới sang trọng. Hongdae toàn những người Hàn trẻ đẹp đẽ và tươi vui). Các club nổi nhất Seoul đều tập chung ở Hongdae 

Lưu ý khi đi club ở Seoul phải mang hộ chiếu. Vé vào cửa tầm 10-15 nghìn won, được miễn phí một đồ uống. Khuyến khích nên đi NB1 hoặc NB2, đây là 2 club nhưng vì chung hệ thống nên sẽ được đi vào cả 2 nơi.

- Ngày 2: 

Thăm cung điện - làng cổ để tiện 1 lượt mặc Hanbok - chỉ đi 1 line da cam duy nhất nên đi được rất nhiều: 

Cung điện Gyeongbok: Miễn phí cho người mặc Hanbok, không thì tốn 3 nghìn won tiền vé. Muốn xem lễ đổi gác thì tới lúc 10h sáng hoặc 14h. Khu này khá rộng, nhiều cung, mình thấy kiến trúc Nhật đẹp hơn. Ở đây có hướng dẫn viên đi kèm thì thấy đáng giá hơn hẳn. Hình như có miễn phí tour tiếng Anh.

Quảng trường Gwanghwamun: Bước ra cổng cung điện là thấy quảng trường dài thênh thang, bạn nào có thời gian thì có thể đi bộ xuống gần phía suối Cheongyecheon 

Phố Insadong: Một khu phố đi bộ rất nghệ thuật mang phong cách vừa Hàn vừa phương Tây. Chỗ này có khu phức hợp Ssamzigil hơi giống Zone9, có cà phê, hàng lưu niệm, quán ăn đủ cả. Đường này còn có các phòng trưng bày tranh nghệ thuật. Qua đây để nghỉ trưa và sau đó đi làng Bukchon.

Làng Bukchon Hanok: Nơi này rất nổi tiếng, tuy nhiên theo bạn người Hàn ở Tourist Information thì phố Samcheondong mới là khu chụp ảnh đẹp nhất. Nhóm mình thuê Hanbok ở đây, chỗ thuê còn có phòng chụp rất đẹp. Ảnh ở đây đẹp lưng ý. Tối ở khu này nhiều quày hàng bán gà và bia, ai ngại tìm quán ăn thì thưởng thức ngay đây cũng rất được.

- Ngày 3: Namsan- Namdaemun - Myeongdong (đi line xanh biển)

Lên núi Namsan, tháp N seoul: Đi xe buýt hoặc cáp treo lên đều được, có thể đi bộ. Chỗ này có chỗ móc khoá tình yêu siêu nổi tiếng, tầm 3 giờ chiều sẽ có biểu diễn võ thuật Hàn khá thú vị. Và lên đây thì nhất định phải ăn kem dâu. 

Đi chợ Namdaemun: Đây là chợ lớn nhất Seoul, đóng cửa vào Chủ nhật. Nhóm mình không hợp với chợ lắm nên chỉ vào ăn sáng.

Khám phá Culture Station Seoul 284: Chính là ga Seoul, chỗ này nhìn như một bảo tàng nghệ thuật. Và hoàn toàn miẽn phí nên ai qua ga Seoul thì dừng lại tham quan và chụp ảnh.

Myeongdong: Khu Shopping nổi tiếng Seoul. Đến đây mình bị choáng ngợp vì các cửa hàng dày đặc. Ở Myeong-dong thì nên mua mĩ phẩm, vì giá cũng khá rẻ (đi một vòng thu được rất nhiều mặt nạ miễn phí vì người Hàn phát mặt nạ như kiểu tờ rơi)

Đồ ăn vặt ở đây rất nhiều nhưng giá hơi đắt. Ví dụ một cốc gà mật ong bé là 60 nghìn mà không ngon bằng ở cửa hàng gà ở Sinchon chỉ 400 nghìn một chảo lớn. (Khuyến khích đến đây nên ăn vặt, còn ăn chính thì bọn mình khuyên nên về Hongdae)

Lotte Duty Free: Nằm ngay trên ga Euljilro, cách Myeongdong 1 dãy phố. Chỗ này bán mĩ  phẩm quần áo cao cấp, có đại lộ ngôi sao dành cho các fan hâm mộ.

- Ngày 4: Tour Gangnam sang bên kia sông Hàn: 

Gangnam có khá nhiều điểm tham quan thú vị: Phố Apgujeong Rodeo và Cheongdam-dong hiện đại và sầm uất. Ở đây có nhiều cửa hàng thời trang với những thương hiệu nổi tiếng

Hallyu Star Street: Đây là nơi mà người hâm mộ Kpop nên đến. Dọc theo phố Cheongdam-dong, đi tiếp lên sẽ thấy đại lộ Halluy, nếu có thời gian, đi tiếp ngắm SM Town và JYP Ent 

Garosu-gil: Khu phố thời trang với các mẫu rất đẹp. 

Khu tổ hợp mua sắm dưới ga Seoul Express Bus terminal: Các mặt hàng thời trang Hàn đa dạng có giá giao động 10 - 200 nghìn won.

Ngắm đài  phun nước ở cầu sông Hàn, ngồi ở công viên Yeoiudo: Chỗ này có đài phun nước theo giờ, bạn có thể mua đồ ăn ra công viên uống bia và đợi ngắm cầu phun nước.

- Ngày 5: 

Dongdaemun design Plaza: Đây là địa điểm tham quan khá nổi nhờ sự kiện Seoul fashion week. Khu nhà được thiết kế độc đáo, lạ mắt, ấn tượng nhất là khu đèn led hoa hồng trắng rất đẹp được thắp sáng vào buổi tối. 

Itaewon: Ngày cuối rồi bọn mình mới chạy ra Itaewon để tham quan phố Tây. Ở đây có nhiều điểm có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Khu này khá đẹp, có phố chuyên bán đồ nội thất là Itaewon Antique Furniture Strt ngay exit 3 của ga Itaewon".

Thanh Huyền chia sẻ, tổng chi phí chuyến đi du lịch Hàn Quốc 6 ngày 5 đêm hết 8,9 triệu đồng cho ăn uống, lưu trú, đi lại, tiền tip cho hướng dãn viên và visa (giá chưa bao gồm tiền vé máy bay khứ hồi).