Trải nghiệm mùa thu Hàn Quốc qua chuyến du lịch tự túc của nữ nhân viên văn phòng Sài thành

Mùa thu Hàn Quốc được xem là thời điểm du lịch hấp dẫn nhất bởi vẻ đẹp của những hàng cây thay lá. Dưới đây là kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc mùa thu cho bạn tham khảo.

Nguyễn Linh (25 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Mới đây, cô gái Sài thành này đã có chuyến du lịch Hàn Quốc trong 5 ngày 5 đêm cùng với những người bạn của mình.

Chia sẻ về chuyến đi, Nguyễn Linh cho biết: "Từ lâu mình đã biết mùa thu tại Hàn Quốc rất đẹp qua các bộ phim truyền hình. Vậy là mình quyết định sẽ đến đây du lịch vào tháng 11, thời điểm mùa thu Hàn Quốc đang đẹp nhất. Chi phí du lịch tại Hàn Quốc mình thấy không quá đắt và cũng không cần dùng quá nhiều tiếng Anh khi đi tới đây. Đặc biệt, mình rất ấn tượng với con người Hàn Quốc, họ thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ khách du lịch". 

Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc của Nguyễn Linh

5

Giấy tờ thủ tục:

Nguyễn Linh cho biết: "Để du lịch Hàn Quốc, bạn cần phải có visa. Visa du lịch Hàn Quốc hiện tại có hai hình thức là multi và single. Multi là dạng visa được nhập cảnh Hàn Quốc nhiều lần và có hiệu lực trong vòng 5 năm, 10 năm hay 15 năm. Single là dạng visa được nhập cảnh một lần.

Để làm hồ sơ xin visa du lịch Hàn Quốc, bạn cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ bao gồm: Sổ hộ khẩu, hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 6 tháng so với thời gian bay, sao kê lương, chứng minh tài chính bằng sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất, xe cộ và chứng minh có công việc ổn định bằng hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội, đơn xin nghỉ phép kèm theo một lịch trình du lịch chi tiết, mã đặt chỗ máy bay và khách sạn. 

Vì không có nhiều thời gian nên mình đã làm qua công ty dịch vụ với chi phí là 100 usd/người. Bạn nên lựa chọn những công ty dịch vụ uy tín và thu tiền sau khi đã có visa để tránh bị lừa đảo". 

Vé máy bay:

Nguyễn Linh chia sẻ: "Chúng mình đặt vé máy bay khứ hồi của hãng hàng không Vietjet Air với giá là 6 triệu đồng/vé khứ hồi. Tuy nhiên, khung giờ bay chỉ có vào lúc sáng sớm và đêm".

Thời tiết:

Thời điểm đẹp nhất của mùa thu Hàn Quốc là vào cuối tháng 10 và tuần đầu tháng 11. Vào lúc này, tiết trời tại Hàn Quốc khá dễ chịu, thoải mái, sáng sớm và tối trời lạnh, buổi trưa thì nắng ấm.

Sim thẻ: Bạn có thể đặt mua trên ứng dụng Klook và nhận sim tại sân bay ở Hàn Quốc. Tất cả các dịch vụ thẻ tàu điện, dịch vụ vui chơi, vé tham quan các địa điểm bạn đều có thể đặt mua trên ứng dụng Klook.

Lưu trú:

Qua kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc, Nguyễn Linh cho biết: "Bạn nên lựa chọn khu vực lưu trú gần các khu phố mua sắm, trạm tàu điện ngầm để tiện di chuyển. Có thể đặt phòng trước qua các ứng dụng đặt phòng uy tín như booking, agoda, traveloka..."

Tại Hàn Quốc, Nguyễn Linh đã đặt phòng nghỉ qua ứng dụng agoda, gần khu vực tàu điện ngầm Chungmuro nên khá thuận tiện đi lại. Giá phòng tại đây là 1,1 triệu đồng/phòng/đêm. 

Phương tiện di chuyển:

Ở Hàn Quốc, nếu di chuyển bằng tàu điện ngầm và xe buýt thì chi phí sẽ rẻ hơn so với đi taxi. Nếu di chuyển bằng phương tiện công cộng, bạn nên mua thẻ T-money để trả phí di chuyển tại Hàn Quốc. Đặc biệt, khi bạn thanh toán bằng T-money bạn sẽ được giảm 10% giá vé di chuyển. 

Nên sử dụng ứng dụng Subway, Naver Map để tra cứu các tuyến của tàu điện ngầm. Bạn có thể đặt vé tàu điện Arex qua ứng dụng Klook để di chuyển từ sân bay Incheon vào trung tâm thành phố Seoul.

lich trinh

Ngày 1: TP HCM - Hàn Quốc.

Ngày 2: Làng cổ Hanok Namsan -  Phố Myeongdong - Trường đại học nữ sinh Ehwa - Khu mua sắm Sinchon.

Ngày 3: Đại học Sungkyunkwan- Cung điện Changdeokgung - Khu vườn bí mật (Huwon) - Làng Bukchon Hanok.

Ngày 4: Tham quan núi Naejangsan.

Ngày 5: Chợ cá Noryangjin - Công viên Haneul - TP HCM.

72320677_428362487821323_530417225421553664_n

Làng cổ Hanok Namsan: Làng nằm dưới chân núi Nam San tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Sở hữu diện tích 79.000 m2, khu nhà truyền thống chiếm khoảng 10% diện tích, nơi đây còn lưu giữ nhiều ngôi nhà truyền thống dưới triều đại Joseon.

Làng cổ Bukchon Hanok: Làng cổ Bukchon Hanok được xem là ngôi làng cổ đẹp nhất tại thủ đô Seoul. Ngôi làng nằm giữa cung điện Gyeongbok, cung điện Changdeok và miếu thờ Thần Jongmyo với nhiều con hẻm, những ngôi nhà được xây dựng cách đây 600 năm vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Bạn có thể đi dạo quang ngôi làng hay thuê hanbok để chụp ảnh tại đây. 

Trường đại học nữ sinh Ehwa: Đây là một trong những trường đại học tư thục dành cho nữ sinh nổi tiếng nằm ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nơi đây được mệnh danh là cái nôi của những nữ chính trị gia hàng đầu Hàn Quốc, với 15 trong số 32 nữ bộ trưởng Hàn đã tốt nghiệp tại đây, hay như chính nữ thủ tướng đầu tiên của Đại Hàn dân quốc là Han Myeong-suk.

Đại học Sungkyunkwan: Đây là một trường đại học nghiên cứu tư thục nằm ở giữa trung tâm thủ đô Seoul. Trong khuân viên trường có hàng cây ngân hạnh đang chuyển vàng rực rỡ, khung cảnh thích hợp cho bạn chụp ảnh. 

Cung điện Changdeokgung: Changdeokgung hay còn được gọi là Xương Đức Cung là một trong năm cung điện lớn nhất ở Hàn Quốc. Đây được xem là nơi ngắm lá mùa thu đẹp tại xứ Hàn. Năm 1997, cung điện đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. 

Khu vườn bí mật (Huwon): Khu vườn nằm trong khu vực cung điện Changdeokgung. Đây là nơi giải trí của các thành viên hoàng gia trước đây. Bạn có thể mua vé vào cửa tại quầy bán vé hoặc mua qua các website uy tín với giá vé gần 100 nghìn đồng/người. 

Núi Naejangsan: Naejangsan là một ngọn núi thuộc tỉnh Jeollabuk (Jeolla Bắc) của Hàn Quốc. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng và thu hút vào mùa thu. 

Vì cách quá xa trung tâm thành phố, tầm 4 tiếng đồng hồ di chuyển nên Nguyễn Linh đã chọn mua tour du lịch nội địa trên ứng dụng Klook với giá 800 nghìn đồng/ người để tới đây tham quan. Tour sẽ chỉ bao gồm vé xe di chuyển, vé vào cổng tham quan, một chai nước, một bánh ngọt ăn sáng còn tự túc ăn trưa.  

Chợ cá Noryangjin: Đây là chợ bán buôn thủy sản đầu tiên và lớn nhất ở Seoul. Tất cả các loài thủy hải sản trên toàn Hàn Quốc đều được tập trung bày bán tại đây. 

Công viên Haneul: Công viên Haneul hay còn gọi là Seoul World Cup là một trong những công viên lớn nhất ở Seoul, Hàn Quốn. Vào thời điểm mùa thu, tại công viên có cánh đồng cỏ lau, cỏ hồng và hàng cây hạnh ngân, cây phong lá đỏ cho bạn tham quan và chụp ảnh. Giá vé vào cổng công viên bao gồm xe điện di chuyển trong khuân viên là 3 nghìn won/ người. 

Phố Myeongdong: Chợ Myeongdong là một trong những khu chợ nổi tiếng nhất tại xứ sở Kim Chi và được xem là "thiên đường mua sắm" tại Hàn Quốc. Nằm tại quận Jung-gu, trung tâm thủ đô Seoul, khu chợ tập trung nhiều mặt hàng thời trang và mĩ phẩm, từ các thương hiệu nổi tiếng đến các thương hiệu bình dân cho bạn lựa chọn.

Khu mua sắm Sinchon: Khu phố nằm giữa ga Ewha và Đại học nữ sinh Ewha. Dọc theo con phố có nhiều cửa hàng mĩ phẩm, thời trang cho bạn lựa chọn mua sắm. Đặc biệt, tại đây có chú gấu bông khổng lồ, địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn chụp ảnh khi đến Hàn Quốc. 

header-4-15689543750391133033090

Nguyễn Linh cho biết: "Đến Hàn Quốc, bạn có thể thưởng thức một số món ăn nổi tiếng như món canh sườn bò hầm ở khu vực phố Myeongdong, thịt nướng ở khu Hongdae, gà hầm sâm ở khu Gyeongbokgung, chân giò heo nướng hay một số loại trái cây tươi được bán dọc các con phố".

tien 3

Nguyễn Linh cho biết, tổng chi phí chuyến đi du lịch Hàn Quốc trong 5 ngày 5 đêm là gần 14 triệu đồng/người (chưa kể chi phí mua sắm cá nhân). 

luu y

Một số lưu ý từ kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc của Nguyễn Linh

- Nếu đi tàu điện ngầm, bạn nên chú ý hướng đi để tránh đi hướng ngược lại. 

- Nên mang áo ấm và miếng dán giữ nhiệt vì nhiệt độ buổi tối hạ xuống thấp. 

- Nên đến sân bay trước 2-3 tiếng so với giờ bay.

- Theo kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc của Nguyễn Linh, giá xe taxi tại đây khá đắt, bạn nên di chuyển bằng các phương tiện công cộng sẽ tiết kiệm chi phí hơn. 

- Muốn có những bức ảnh đẹp, bạn nên mặc những trang phục có tông màu nâu, cam đất và chuẩn bị sẵn một đôi giày thể thao vì sẽ phải đi bộ tham quan khá nhiều.