Review quán ăn vặt ngon nức tiếng tại Bangkok, Thái Lan

Dưới đây là gợi ý về những địa chỉ quán ăn ngon tại Bangkok bạn nên thử khi đi du lịch Thái Lan.

Goong Chae Nam Pla 

(Ảnh: @marc_hungrylawyer)

Nhà hàng P'Soei nằm gần ga xe lửa Sam Sen, quận Dusit, Bangkok nổi tiếng với món Goong Chae Nam Pla. Đây là là phiên bản Wasabi tôm ở Thái Lan. Các món ăn bao gồm Tom Yam Koong, Salad trứng, tôm Wasabi, thịt lợn xào với lá húng quế và cá trê biển xào cay. 

Địa chỉ: Phibun Watthana 6 Hẻm, Khwaeng Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Krung Thep Maha Nakhon 10400, Thái Lan. Giờ mở cửa: 10 giờ sáng - 21 giờ 30 tối. (Đóng cửa vào thứ Bảy).

Kuay Jab Nam Sai

(Ảnh: @pearly_lim, @sleeplessphotographer)

Đây là món ăn khá nổi tiếng ở Bangkok. Món ăn này được làm từ nước dùng linh gà hoặc vịt, tuy nhiên ngày nay nhiều nơi đã sử dụng nước dùng thịt lợn thay thế. Bạn sẽ cảm nhận vị thơm ngon từ nước dùng, sợi mì gạo mềm và những miếng thịt lợn nướng giòn cùng gan lợn thái lát. Để thường thức món ăn này bạn nên đến Yaowarat (còn được gọi là khu phố Tàu ở Bangkok)

Địa chỉ: Thanon Yaowarat, Bangkok, Thái Lan.

Giờ mở cửa: 18 giờ tối - 3 giờ sáng các ngày trong tuần.

Galam Bee Pad Nam Pla Neua Boo

(Ảnh: Aroimakmak)

Nhong Rim Klong là quán ăn khá nổi tiếng ở Bangkok, nó nằm cách Ekkamai và Soi 21 khoảng 50 mét. Tại  quán ăn này, du khách không thể bỏ qua món Galam Bee Pad Nam Pla Neua Boo (còn được gọi là thức ăn của các vị thần). Món ăn này bao gồm bắp cải xào với nước mắm và thịt cua hay tôm tươi. Quán ăn khá đông khách nên bạn sẽ phải đợi khá lâu khi đến gọi món ăn này.

Địa chỉ: Ekkamai Soi 21, Khlong Tan Nuea, Kate Wathana, Bangkok, Thái Lan.

Giờ mở cửa: 8 giờ 30 sáng - 14 giờ (từ thứ Hai - thứ Bảy)

Leng Tom Sap

meta_9b2121a8dacedbc4b0ab74cf65ef7b54

(Ảnh: siam2nite)

Khi du lịch Bangkok, bạn đừng bỏ lỡ việc ghé thăm các chợ đêm để thưởng thức ẩm thự đường phố. Ở Thái Lan có nhiều chợ đêm nhưng mỗi chợ đều có những đặc trưng riêng. 

Chợ đêm ga xe lửa Ratchada phía sau cửa hàng bách hóa Esplanade Ratchadapisek là một địa chỉ ẩm thực lí tưởng cho khách du lịch muốn thưởng thức ẩm thực bản đại. Bạn có thể tới những chiếc lều nhiều màu như cầu vồng để trải nghiệm món Leng Tom Sap tuyệt ngon. Món ăn này là món súp chua cay, được làm từ một lượng lớn ớt mắt chim, rau mùi, hành lá, nước cốt chanh, thịt và xương lợn. 

Địa chỉ: Đường Rathcadaphisek (Đằng sau Esplanade Cineplex)

Giờ mở cửa: 17 giờ chiều - 24 giờ (từ thứ Năm - Chủ Nhật)

Jim Jum

10895118_837465216314903_949551445_n

(Ảnh: @mikittykat)

Jim Jum là món ăn có xuất xứ từ miền Bắc Thái Lan, đây phiên bản của lẩu bao gồm một nồi đất sét nhỏ chứa đầy nước dùng thơm, được đặt trên một bệ có than hồng. Món ăn kèm rau muống, bắp cải và húng quế Thái, thịt hoặc cá hay hải sản. 

Giai đoạn đầu tiên được gọi là 'jum', có nghĩa là nhúng một cái gì đó vào nước. Khi nồi nước dùng bắt đầu sôi, chúng tôi nhúng thịt lợn thái lát mỏng (ướp với dầu hào và trứng đánh bông) vào nước dùng để sôi. Sau khi chín, bạn nhúng thịt vào bát nước sốt (hỗn hợp tỏi, rau mùi, ớt, đường, nước mắm, chanh và hẹ) và thưởng thức. 

Địa chỉ: Ekkamai ở trạm BTS Ekkamai (Lối ra 1)

Kem xoài Kakigori

(Ảnh: @foodaholicbunny,@where.is.karl)

Kem xoài là món ăn vặt khá nổi tiếng ở Thái Lan được nhiều người đi du lịch thưởng thức. Tuy nhiên, bạn muốn trải nghiệm món xôi xoài Kakigori đặc biệt thì nên nghé After You Dessert Cafe.

Địa chỉ: F1-03, Tha Maharaj, 10200, Bangkok, Thái Lan.

Giờ mở cửa: 10 giờ sáng - 22 giờ các ngày.

Matcha Cube

nikko-cafe

(Ảnh: tripadvisor)

Quán cà phê Nikko là một địa chỉ được nhiều người lựa chọn tới thưởng thức đồ uống. Nơi đây có hầu hết các loại đồ uống có cồn và không cồn lấy cảm hứng từ Nhật Bản. Các đồ uống được pha chế một cách nghệ thuật trên li martini, một nửa trong số đó chứa đầy matcha latte ấm, matcha đá và khối sữa. Bạn sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon tan chảy khi thưởng thức đồ uống ở đây.

Địa chỉ: 31 Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Thái Lan.

Giờ mở cửa: 10 giờ - 22 giờ các ngày.

Bánh Crepe Rainbow Mille

shutterstock_1075965155

(Ảnh: Sutterstock)

Quán cà phê Unicorn được khá nhiều người review khen ngợi trên Instagram. Không chỉ vó không gian đẹp để "check in sống ảo" quán cà phê này còn thu hút khách với món bánh Crepe Rainbow Mille. Không chỉ đẹp mắt với màu sắc, chiếc bánh còn hấp dẫn người ăn với vị bánh crepe mềm mịn, kem được nhuốm một chút vani và nó không quá ngọt. 

Địa chỉ: 44/1 Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thái Lan.

Giờ mở cửa: 12 giờ - 20 giờ (Đóng cửa vào thứ Hai)

Mango Thai Sundae

23595041_1648901675177273_4016135326199185408_n

(Ảnh: hwany_story)

Mango Tango là quán chuyên các món liên quan đến xoài. Tại đây, bạn có thể tìm thấy vô số các món tráng miệng lấy cảm hứng từ trái cây nhiệt đới, như kem, bánh pudding, parfait, sundae, sữa chua, sinh tố, nước trái cây, và tất nhiên, với gạo nếp.

Mango Thai Sundae về cơ bản là xôi xoài với một muỗng kem. Xoài chín có mùi thơm và ngon ngọt, gạo nếp là dẻo ngạy, nhưng kem là điểm nhấn của món ăn tuyệt vời này.

Địa chỉ: 1 Pathum Wan Rama 1 Rd, Siam Square Soi 3, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thái Lan.

Giờ mở cửa: 12 giờ - 20 giờ hàng ngày.

Tang Yuan và Gingko

69773218_131007064902495_7764183652342499829_n

(Ảnh: @itzmejoesuck)

Đây là món ăn vặt tựa giống bánh trôi, bánh chay ở Việt Nam, tuy nhiên, cách chế biến từ gia vị lại có chút khác. Bột gạo nếp được nhào mịn, nặm mỏng, nhân vừng đen kết hợp với nước súp (làm từ gừng non ngâm trong nước và nấu đường).

Địa chỉ: 436 Yaowarat Rd, Khwaeng Samphanthawong, Khet Samphanthawong, Krung Thep Maha Nakhon 10100, Thái Lan.

Giờ mở cửa: 18 giờ tối tới 2 giờ sáng (đóng cửa vào thứ Hai).

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.