Gợi ý 50 địa chỉ quán ăn ngon ở Singapore theo kinh nghiệm của nữ du khách Việt

Không chỉ hấp dẫn du khách bởi các công trình kiến trúc hiện đại bậc nhất thế giới, Singapore còn giữ chân du khách bởi nét đẹp văn hóa ẩm thực đặc sắc.

Bích Trâm (26 tuổi) hiện đang công tác tại một trường mầm non ở TP HCM. Chia sẻ về chuyến du lịch khám phá ẩm thực Singapore vừa qua, Bích Trâm cho biết: "Ẩm thực Singapore là một trong những điều bạn nên trải nghiệm khi đến "Đảo quốc sư tử". Nơi đây tổng hợp rất nhiều nền văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia như: Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Chính vì vậy, ẩm thực Singapore cũng hết sức đa dạng và phong phú".

Kinh nghiệm khám phá ẩm thực Singapore của Bích Trâm

Giá cả

Từ khách sạn, dịch vụ vui chơi đến ăn uống ở Singapore khá đắt đỏ và phân lớn đồ ăn ở đây thường rất ít rau.

Các món ăn ở các khu chợ và hàng quán thường có giá từ 3 SGD trở lên, thức uống từ 1,5 SGD. Các trung tâm thương mại, nhà hàng có giá trung bình từ 7 SGD trở lên cho một món. (SGD là đơn vị tiền tệ của Singapore. 1 SGD bằng khoảng gần 17 nghìn đồng).

Đặc trưng của món ăn Singapore

Đặc trưng của các món ăn ở Singapore không quá đậm đà. Nếu bạn mới đến Singapore có thể sẽ chưa quen với các món ăn ở đây. Hầu như đi đến bất kì khu vực nào, bạn cũng có thể trải nghiệm hương vị của các món ăn truyền thống Singapore.

Ăn gì ở Singapore?

Singapore có rất nhiều món ngon hấp dẫn mà bạn không thể bỏ qua như: Toast, Fish Ball Noodles, Laksa, Nasi Lemak, Murtabak, Sầu riêng, thịt xiên nướng Satay, cua sốt cay, Char Kway Teow, đá bào Kachang, cá đuối nướng sốt Sambal, cơm gà Hải Nam, bánh mì Kaya và cà phê. Đây đều là những món ăn yêu thích của người dân địa phương và du khách khi đến Singapore.

50 địa điểm ăn uống ở Singapore theo gợi ý của Bích Trâm:

1. Kopitiam: Đối với người Singapore, Kopitiam không chỉ là một nơi để ăn sáng mà nó được xem như một không gian ăn uống với hàng loạt gian hàng ẩm thực khác nhau.

Địa chỉ: T3 Sân bay Changi.

2. Whampoa Market

Địa chỉ: 91 Whampoa Dr, Singapore 320091.

3. Ninety Nine Old Tree Lao Shu: Cửa hàng chuyên bán sầu riêng khá nổi tiếng ở Whampoa. Ở đây không chỉ bán sầu riêng mà còn bán rất nhiều sản phẩm chế biến từ sầu riêng như bánh tráng miệng sầu riêng, chè sầu riêng.

Địa chỉ: 46 Owen Road #01-277 Singapore 210046

4. Ling Zhi Vegetarian

Địa chỉ: 238 Thomson Rd, 10 Velocity@Novena Square, #03-09

5. Food Republic - Marina Bays

Địa chỉ: 10 Bayfront Avenue Marina Bay Sands, Singapore 018956

6. Canton Paradise – chuyên về món ăn của người Hoa

Địa chỉ: 10 Bayfront Avenue Marina Bay Sands, Singapore 018956.

7. Co Ba Quan

Địa chỉ: China Town.

8. Ya Kun Kaya Toast

Phần bánh mì nướng dùng kèm với mứt Kaya, bơ đậu phộng.. kết hợp với món trứng luộc mềm. Dùng kèm sẽ có một phần trà, cafe hay trà sữa tùy chọn..

Địa chỉ: Changi Aiport Terminal 3: 65 Airport Boulevard T3 #B2-LF3; Plaza Singapura: 68 Orchard Rd, #04-70/71; ION Orchard: 2 Orchard Turn, #B4-49; Paragon: 290 Orchard Rd, B1; Tangs Plaza: 310-320 Orchard Rd.

9. Toast Box: Thương hiệu bán Toast cũng khá nổi tiếng ở Singapore và có mặt ở rất nhiều nơi. Giá cao hơn Ya Kun Ka Ya.

Địa chỉ: 313@Somerset: 313 Orchard Road #05-01/02/03 Stall 22; Paragon: 290 Orchard Rd, #02-08A.

10. Basil Thai Kitchen: Quán chuyên món Thái Lan. Thực đơn đa dạng từ món mặn, chay và có cả thức uống tráng miệng. Một số món bán chạy nhất  ở đây như bún Tomyum, Pad Thái... Giá hơi cao nhưng đồ ăn ngon, địa chỉ nằm ở trung tâm nên quán lúc nào cũng đông.

Địa chỉ: Paragon

11. So Pho - quán chuyên món Việt Nam. Nơi đây dành cho các bạn nhớ món Việt nếu chưa quen ăn đồ Singapore. Thực đơn ở đây phổ biến với các món như phở (phở bò, phở gà, phở bò cay). Gỏi cuốn, salad xoài đu đủ, chả giò, cơm gà xào, cơm bò xào...

Địa chỉ: Paragon.

12. Shimbashi Soba - quán Nhật Bản. Ở Shimbashi chuyên các món mì Soba, giá hơi cao nhưng bạn nên chọn các set combo để có mức chi phí hợp lí hơn.

Địa chỉ: Paragon.

13. Din Tai Fung: Đây là quán chuyên về món ăn của người Hoa khá nổi tiếng và đắt đỏ, nhưng thực đơn khá đa dạng. Ở các trung tâm ở Singapore, bạn không khó tìm thấy Din Tai Fung.

Địa chỉ: Paragon.

14. Yong Tau Foo: Yong Tau Foo ở Takashimaya bán khá đắt vì đa dạng nhiều loại rau để lựa chọn. Một phần ăn cơ bản gồm 6 phần đồ ăn tự chọn (rau, chả cá...) cùng 1 loại bún tự chọn. Nước súp chọn theo sở thích. Giá món ăn là 4,9 USD.

Địa chỉ: ION Orchard - 2 Orchard turn, #b4, Takashimaya: 391A Orchard Road

15. Moscafe: Quán chuyên các món thức ăn nhanh của Nhật Bản. Thực đơn chia ra theo từng khung giờ. Giờ ăn sáng thường bán hamburger, cafe... còn giờ ăn trưa thì thay đổi có thêm cơm, cà ri...

Địa chỉ: Takashimaya.

16. Nishiki Tako: Quán bán Takoyaki siêu ngon ở ION, có nhiều sự lựa chọn từ Bạch tuộc đến Tôm.

Địa chỉ: ION.

17. Seoul Yummy: Quán chuyên món ăn Hàn Quốc và thường có ưu đãi theo số món trong thực đơn cố định với giá từ 10 USD, áp dụng trong khung giờ 11h30 các ngày trong tuần.

Địa chỉ: ION Orchard.

18. Sushi Express: Sushi băng chuyền với nhiều sự lựa chọn về sushi, bánh, jelly, cá hồi...

Địa chỉ: 313 Somerset.

19. Muji Cafe Meal

Bên cạnh việc mua sắm, đến với Muji, bạn có thể dành hàng giờ đồng hồ để nhâm nhi một chút trà bánh hoặc những bữa ăn nhẹ nhàng đậm phong cách Nhật.

Các món đặc trưng được giới thiệu nhiều nhất khi đến đây là Tea Hotpot có 6 vị như Jasmine, Hibiscus, Brown Rice... Sau đó là Caramel Pudding. Bánh flan của Muji khá khác so với bánh flan Việt Nam, bánh có vị ngọt thanh nhẹ, khi ăn bánh không bị vỡ và rất thơm.

Địa chỉ: Plaza Singapura.

20. Nam Nam: Quán chuyên món Việt và rất được người dân Singapore yêu thích. Thực đơn đa dạng với các món gỏi cuốn, phở, bún bò, cà phê sữa đá... Giá cao hơn So Pho và có vị đậm đà hơn.

Địa chỉ: Plaza Singapura.

21. Pizza Hut

Địa chỉ: Plaza Singapura.

22. Patbingsoo: Quán chuyên món Hàn với giá từ 7 USD trở lên. Nếu yêu thích các loại lẩu mì Hàn Quốc, bạn nên nghiên cứu thực đơn một Lẩu và một phần Tokbokki.

Địa chỉ: Plaza Singapura.

23. Mc'Donald

Địa chỉ: Plaza Singapura.

24. Mos Burger: Cùng công ty với thương hiệu Mos Cafe. Quán chuyên bánh mì kẹp và thức ăn nhanh.

Địa chỉ: Plaza Singapura.

25. Nana's Green Tea: Quán có thực đơn đa dạng từ đồ ngọt đến mặn. Nếu đi đông người, bạn nên chọn bàn trước để tránh xếp hàng vì các món tại đây rất ngon, quán luôn đông đúc.

Địa chỉ: Plaza Singapura.

26. Green Dot Vegetarian: Quán thuần chay phong cách ẩm thực Trung Hoa.

Địa chỉ: Plaza Singapura.

27. Flavours By Souté: Quán chuyên về các món chay với thực đơn đa dạng từ các loại bún, cơm, Burger đến salad, mì Ý.

28. Hyang To Gol Korean

Địa chỉ: Raffles City.

29. Kko Kko Nara: Quán chuyên món Hàn, khá nổi tiếng và được nhiều người yêu thích.

Địa chỉ: Jewel.

30. Thai Express

Địa chỉ: Jewel.

31. Tim Ho Wan: Quán chuyên món ăn của người Hoa. Món bánh cuốn tôm với nước chấm nhẹ nhàng không quá đậm nên rất dễ ăn.

Địa chỉ: Jewel.

32. Sushi Tei: Quán chuyên món Nhật. Nếu đến đây khoảng 18h thì quán rất đông vì đây là giờ tan tầm bên Singapore nên phải xếp hàng đợi khá lâu.

Địa chỉ: Jewel.

33. Peperoni Pizza: Quán nằm trong công viên, chuyên các loại Pizza. Nhân viên nhiệt tình, món ăn khá lạ miệng nên nhiều người không quen.

Địa chỉ: Singapore Botanics Garden.

34. Crystal Jade Bakery

Địa chỉ: Takashimaya.

35. Koi Thé: Thương hiệu trà sữa được yêu thích ở Singapore.

Địa chỉ: Takashimaya.

36. Gong Cha

Ngoài Koi thì trà sữa Gong Cha cũng rất được chuộng ở Singapore.

Địa chỉ: Takashimaya

37. Xing Fu Tang: Thương hiệu trà sữa hot nhất hiện nay với cực phẩm sữa tươi trân châu đường đen. Nhân viên quán sẽ chế biến trân châu tại chỗ cho bạn xem. Đây là một loại đồ uống siêu ngon, trân châu mềm mịn. Nếu là tín đồ trà sữa thì bạn không nên bỏ qua quán này.

Địa chỉ: Takashimaya

38. Milksha: Một thương hiệu thức uống mới mở tại Singapore chuyên về hương vị trà xanh.

Địa chỉ: Funan

39. Ten Ren

Địa chỉ: China Town Point.

40. The Alley

Địa chỉ: Jewel.

41. Icrepe: Quán chuyên về bánh Crepe và có đầy đủ các loại từ bánh mặn đến ngọt.

Địa chỉ: Far East Plaza.

42. Paul

Địa chỉ: Paragon.

43. Starbucks

Địa chỉ: Paragon.

44. Nayuki: Cửa hàng bán bánh và trà sữa của Nhật Bản. Bánh được sản xuất dùng trong ngày nên rất tươi ngon.

Địa chỉ: Paragon.

45. Liho Tea

Địa chỉ: Wisma Atria.

46. Llao Llao: Thương hiệu Yogurt trái cây siêu ngon ở Singapore.

Địa chỉ: Wisma Atria

47. Boost: Chuyên các loại thức uống trái cây kết hợp để tăng năng lượng, phù hợp cho sức khỏe mọi lứa tuổi nên được rất nhiều khách hàng yêu thích.

Địa chỉ: Scott Square.

48. Yolé: Một thương hiệu sữa chua trái cây siêu ngon như Llao Llao.

Địa chỉ: Tang Plaza, Plaza Singapura.

49. Coconut Icecream Blended

Địa chỉ: The Centre Point, Nhà hát Sầu riêng.

50. Uncle Chieng

Món tráng miệng này gồm bánh mì kẹp kem. Uncle Chieng - người bán món này sẽ bắt đầu đẩy xe ra bán kem từ 11h30 đến chiều tối và bất cứ khung giờ nào bạn cũng phải xếp hàng mua vì bánh và kem ở đây khá ngon.

Kem sẽ được ăn cùng bánh mì kẹp hoặc ăn không với giá 1,2 USD và có rất nhiều hương vị cho bạn lựa chọn như Vanilla, Rasberry, Blueberry, Mocha cip, choco Mint, chocolate, coconut.