Những địa chỉ quán ăn ngon tại Hà Nội và TP HCM nên tới thưởng thức dịp 20/10

Sở hữu không gian đẹp, sang trọng và món ăn ngon hấp dẫn, dưới đây là loạt địa chỉ quán ăn tại Hà Nội và TP HCM nên tới thưởng thức dịp 20/10.

Những địa điểm ăn uống lí tưởng dịp 20/10 tại Hà Nội

The Forest

Tọa lạc tại 259 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội, The Forest là một trong những địa điểm ăn uống lí tưởng dịp 20/10. Trải qua hơn 20 năm phát triển, The Forest là điểm đến của thực khách trong nước và quốc tế. Không gian tại nhà hàng thoáng mát và thoải mái cùng thực đơn đa dạng, phong phú cho bạn lựa chọn với mức giá dao động 35 nghìn đồng đến 600 nghìn đồng/món.

(Ảnh: The Forest).

Giữa phố phường đông đúc, đến với The Forest, chỉ cần bước qua những bậc thang đá là bạn đã bước vào một không gian ấm áp, mộc mạc và dễ chịu. 

Nhà hàng Sen Tây Hồ

Sen Tây Hồ là một trong những địa chỉ ăn buffet được nhiều người lựa chọn, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết ở Hà Nội. Nhà hàng có không gian rộng rãi, được chia làm nhiều khu, thiết kế nhã nhặn, sang trọng. 

Mặc dù là nhà hàng buffet nhưng đến với Sen Tây Hồ, bạn vẫn không bị cảm giác quá ồn ào. Đặc biệt, nhà hàng này thường xuyên trang trí và có những dịch vụ đi kèm như thổi bóng bay, chuẩn bị bánh sinh nhật và nghe nhạc theo yêu cầu.

(Ảnh: Duy Võ, Nhà hàng Sen Tây Hồ).

Giá vé tại nhà hàng Sen Tây Hồ phụ thuộc vào khung giờ bạn đến và theo độ tuổi. Vào giờ thấp điểm như các buổi trưa của ngày thường từ thứ Hai đến thứ Sáu, trẻ em được áp dụng với giá 160 nghìn đồng/người, người lớn với giá vé từ 230 nghìn đồng đến 420 nghìn đồng/người tùy vào khu vực ăn. Lưu ý, mức giá trong thực đơn không bao gồm đồ uống.

Nhà hàng The Rooftop

Nhà hàng The Rooftop nằm yên tĩnh trên tầng 19, tòa nhà Pacific, 83B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhà hàng được thiết kế với không gian rộng rãi, lãng mạn, tầm nhìn bao quát đường phố Hà Nội, nhất là buổi tối.

(Ảnh: The Rooftop).

Một số món ngon của nhà hàng có thể kể đến như: Sườn lợn ướp mật ong, sườn cừu nướng, cháo ếch Singapore... Trong không gian sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm cúng cùng âm nhạc du dương, việc thưởng thức món ăn tại đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời dành cho bạn. Mức giá đồ ăn tại đây giao động từ 65 nghìn đồng đến 265 nghìn đồng/món.

Nhà hàng Skyline Hanoi

Nhà hàng Skyline Hanoi nằm tại số 38 Gia Ngư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là một trong số những nhà hàng nổi tiếng với phong cách châu Âu. Nhà hàng nằm trên tầng thượng nên không gian rất thoáng đãng, thoải mái, tầm nhìn lại ít bị hạn chế, có thể ngắm hoàng hôn và chuẩn bị tiệc tối ở đây là vô cùng thi vị.

(Ảnh: Skyline Hanoi).

Không chỉ thu hút bởi phong cảnh và tầm nhìn, mà thực đơn tại đây còn rất đa dạng, từ món Á đến món Âu nhằm phục vụ cho mọi đối tượng khách hàng. Mức giá đồ ăn tại nhà hàng dao động từ 200 nghìn đồng đến 4,3 triệu đồng/món.

Grill 63

Nhà hàng Grill 63 là nhà hàng mang phong cách châu Âu lãng mạn nằm trong tòa nhà Lotte Center (Hà Nội). Nơi đây nổi tiếng với những món bít tết hảo hạng cùng các loại rượu tuyệt phẩm.

(Ảnh: Nhung Nhi, Trung Kiên, Grill 63).

Mỗi món ăn tại đây đều được chăm chút kĩ lưỡng từ người đầu bếp tài giỏi nhất. Nếu là một tín đồ sành ăn, bạn không thể không biết tới khu ăn uống này. Mức giá đồ ăn tại nhà hàng dao động từ 250 nghìn đồng đến 2,6 triệu đồng/món.

Những địa điểm ăn uống lí tưởng dịp 20/10 tại TP HCM

Nhà hàng EON 51

Nằm tại tầng 51 Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM, nhà hàng EON 51 là một trong những địa điểm ăn uống lí tưởng cho những người thích tận hưởng không gian sang trọng kết hợp chút lãng mạn.

(Ảnh: Nhà hàng EON 51).

Nhà hàng được biết đến là địa chỉ đón tiếp tổng thống Mỹ Obama cùng ngoại trưởng Mỹ trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016. Các món ăn chính của nhà hàng bao gồm các món ăn ăn từ Âu đến Á, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm khó quên. Mức giá đồ ăn tại đây dao động từ 85 nghìn đồng đến 3,5 triệu đồng/món.

Buffet Hoàng Yến

Buffet Hoàng Yến có nhiều cơ sở tại TP HCM với không gian rộng rãi cùng cách bày trí ấm cúng. Vì là nhà hàng Buffet nên nơi đây không có không gian phòng riêng, tuy nhiên bù lại luôn có đủ chỗ ngồi dù bạn đi cùng gia đình hay nhóm bạn bè đông đúc. 

(Ảnh: Buffet Hoàng Yến).

Món ăn nổi bật tại Hoàng Yến Buffet vô cùng đa dạng với hơn 60 món ăn trưa và 70 món ăn tối gồm khai vị, salad và súp, món chính, tráng miệng và nước uống. Menu món chính gồm những món ăn được khá nhiều người yêu thích như hải sản, cá, gà, vịt, sushi... Mức giá đồ ăn tại đây dao động từ 200 nghìn đồng đến 370 nghìn đồng/người/suất.

Sorae Restaurant – Lounge

Một trong số những nhà hàng Nhật nổi tiếng tại Sài Gòn phải kể đến là Sorae Restaurant – Lounge. Nằm ở tầng 24 và 25 AB Tower, Sorae Restaurant – Lounge có không gian rộng rãi, tầm nhìn bao quát cả trung tâm thành phố qua những ô kính bao quanh 4 mặt nhà hàng. 

(Ảnh: Sorae Restaurant – Lounge).

Bước vào đây, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi nhà hàng có thiết kế sang trọng theo phong cách độc đáo, có sự kết hợp giữa Âu và Á. Mức giá đồ ăn tại đây dao động từ 55 nghìn đồng đến 950 nghìn đồng/món.

Moo Beef Steak Prime

Nhà hàng Moo Beef Steak Prime nằm ngay trung tâm quận 1 trên con đường Ngô Đức Kế, TP HCM. Tuy chỉ mới khai trương gần đây nhưng Moo Beef Steak Prime ghi điểm với thiết kế hiện đại và ấm cúng.

(Ảnh: Moo Beef Steak Prime).

Thực đơn ở đây được làm theo phong cách châu Âu và được bày trí đẹp mắt, tinh tế từ những đầu bếp cao cấp. Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà hàng có không gian đẹp, đồ ăn ngon thì nhà hàng Moo Beef Steak Prime là địa điểm ăn uống lí tưởng dịp 20/10 dành cho bạn. Mức giá đồ ăn tại đây dao động từ 80 nghìn đồng đến 1,7 triệu đồng/món.