Kỳ thi THPT quốc gia 2017: Phụ huynh, thí sinh lo lắng vì sự đổi mới

Đây là năm đầu tiên, môn Giáo dục công dân được đưa vào kỳ thi cuối cùng của các học sinh bên cạnh các môn Toán, Ngữ Văn, Hóa Học…khiến nhiều phụ huynh, thí sinh lo lắng vì sự đổi mới.
ky thi thpt quoc gia 2017 phu huynh thi sinh lo lang vi su doi moi
Các thí sinh đang ôn bài trước giờ G tại điểm thi trường THPT Trưng Vương. Ảnh: Nguyễn Yên.

Sáng 22/6, hơn 860.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Theo đó, môn Ngữ Văn sẽ có thời gian làm bài là 120 phút tính từ lúc 7h35 cùng ngày với hình thức thi tự luận.

Điểm khác biệt ở kỳ thi năm nay, đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT đưa hình thức thi theo kiểu trắc nghiệm khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng vì sự đổi mới.

Theo đó, ngoài các môn thi chính truyền thống như Toán, Ngữ Văn, Hoá Học…Bộ còn đưa môn Giáo dục công dân vào kỳ thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia 2017 khiến nhiều thì sinh e ngại.

Theo ghi nhận của PV tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (phường Bến Nghé, quận 1), nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi từ rất sớm để chuẩn bị làm bài thi đầu tiên.

ky thi thpt quoc gia 2017 phu huynh thi sinh lo lang vi su doi moi
Nhiều phụ huynh chờ đón con tại trường THPT Trưng Vương. Ảnh: Nguyễn Yên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Tuấn (phụ huynh) chờ con trai trước cổng trường THPT Trưng Vương chia sẻ: “Do năm nay kỳ thi thay đổi mới về nội dung, cả hình thức thi. Tôi lo ngại đề thi sẽ thay đổi, khiến nhiều thí sinh không bắt kịp nội dung, cả hình thức thi theo kiểu trắc nghiệm. Tuy nhiên, con trai tôi đã ôn khá kỹ ở trường, cũng như ở nhà, mong sao sẽ vượt qua được kỳ thi đầy khó khăn, thử thách này”.

Trong khi đó, nữ thí sinh Mai Anh (Trường THPT Trưng Vương) tỏ ra khá bình tĩnh: “Để chuẩn bị cho kỳ thi “vượt vũ môn” em đã ôn tập rất kỹ lưỡng bài, lời dặn của thầy cô khi bắt đầu làm bài thi. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở kì thi năm nay có thể về cách thức ôn bài của các thầy cô, cũng như việc đưa hình thức trắc nghiệm vào bài thi… khiến chúng em hơi lo lắng”.

Trong sáng cùng ngày, ông Hà Hữu Phúc -Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP HCM và tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, thành viên Ban Chỉ đạo thi đã đi kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trưng Vương và THPT Bùi Thị Xuân.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại điểm thi trường THPT Trưng Vương:

ky thi thpt quoc gia 2017 phu huynh thi sinh lo lang vi su doi moi
Các chiến sĩ Tiếp sức mùa thi 2017 đang hướng dẫn các phụ huynh đậu xe tránh gây ảnh hưởng ATGT. Ảnh: Nguyễn Yên.
ky thi thpt quoc gia 2017 phu huynh thi sinh lo lang vi su doi moi
Một thí sinh quên mang giấy CMND được các chiến sĩ TSMT hướng dẫn. Ảnh: Nguyễn Yên.
ky thi thpt quoc gia 2017 phu huynh thi sinh lo lang vi su doi moi
Hai nữ sinh trò chuyện với nhau trước khi vào phòng thi.
ky thi thpt quoc gia 2017 phu huynh thi sinh lo lang vi su doi moi
Các thí sinh tìm hiểu về ngôi trường. Ảnh: Nguyễn Yên.
chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.