Cách để biết nhà mình trong phạm vi đánh giá chỉ số thuỷ ngân sau vụ cháy Công ty Rạng Đông hay không

Lực lượng chức năng đang quan trắc để đánh giá chỉ số thuỷ ngân trong phạm vi 1 km kể từ tâm đám cháy Công ty Rạng Đông. Dưới đây là cách để người dân biết nhà mình nằm trong phạm vi 1 km này hay không.

Quan trắc đánh giá chỉ số thuỷ ngân trong phạm vi 1km

Hôm nay (30/9), Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm quan trắc của Bộ TN&MT và Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam đang lấy mẫu quan trắc không khí ở khu vực cháy Công ty Rạng Đông. 

"Việc này được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Một xe quan trắc lưu động cùng các chuyên viên đi xuống khu vực này, quan trắc sẽ tập trung đánh giá chỉ số thủy ngân, phốt pho trong không khí", ông Tạ Ngọc Sơn, Phó phòng tổng hợp Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội nói.

chay-rang-dongdocx-1567043265200

Cơ quan chức năng đang quan trắc để đánh giá chỉ số thủy ngân, phốt pho trong không khí xung quanh vụ cháy Công ty Rạng Đông (Ảnh: Tuổi trẻ).

Được biết, các cán bộ trực tiếp tham gia quan trắc sẽ chia làm 3 tổ với 3 vị trí quan trắc tại hiện trường vụ cháy. Mỗi điểm quan trắc thực hiện trong khoảng 1 giờ với bán kính 1 km quanh hiện trường.

Trước đó, sau vụ cháy, UBND phường Hạ Đình có văn bản hướng dẫn người dân thực hiện một số biện pháp xử lí môi trường, tự bảo vệ sức khoẻ.

Tại văn bản này, phường khuyến cáo người dân không sử dụng rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày; đồng thời tiêu hủy các loại rau, trái cây, tự trồng trong vòng bán kính 500 m, nếu trồng tiếp thì nên thay đất...

Tuy nhiên, sáng nay (30/8), Chủ tịch UBND phường Hạ Đình đã có quyết định thu hồi văn bản nói trên.

Trong phạm vi 1 km có nhiều trường học, cả trường mầm non

12

Khu vực trong phạm vi cách tâm đám cháy Công ty Rạng Đông 1 km (vòng tròn lớn) và 500 m (vòng tròn nhỏ).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong phạm vi bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy đều là khu vực đông dân cư. Các trục đường Nguyễn Trãi (từ giao cắt Lương Thế Vinh đến khu vực phố Cự Lộc, trục Vành đai 3 (từ khu vực ngõ 90 Khuất Duy Tiến, gần Nguyễn Huy Tưởng đến Hoàng Đạo Thành), đường Vũ Tông Phan ven sông Tô Lịch (từ giao cắt ngõ 132 Khương Trung đến khu vực ngõ 509 Vũ Tông Phan)... đều trong phạm vi này.

Trong đó, phạm vi 1 km có rất nhiều cơ quan như: Khu tập thể thuốc lá Thăng Long, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, UBND phường Khương Trung...

Phạm vi này còn các nhiều trường học như: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Đại Nam, Trường Tiểu học Khương Đình, Trường THCS Thanh Xuân Nam, Trường THPT Trần Hưng Đạo, Trường mầm non Thanh Xuân Nam...

Trong phạm vi 500 m có: Nhà máy nước Hạ Đình, Viện Công nghệ Thực phẩm, Công ty CP Giày Thượng Đình, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường THCS Hạ Đình, Trường Tiểu học Hạ Đình...

Cách để biết nơi mình ở có trong phạm vi bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy hay không

Để biết nơi bình đang ở, làm việc có thuộc phạm vi bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy Công ty Rạng Đông hay không, người dân có thể sử dụng công cụ đo khoảng cách của Google maps.

Cụ thể, sau khi truy cập Google maps, chúng ta gõ và tìm kiếm "Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông". Tiếp đó, bấm chuột phải từ địa chỉ Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông rồi bấm chọn "Đo khoảng cách".

Lúc này, người dân chỉ cần bấm chuột trái vào địa chỉ nơi mình mình ở, làm việc là hệ thống sẽ thông báo khoảng cách tới Công ty Rạng Đông theo đường chim bay.

Untitled

Bấm chuột phải từ địa chỉ Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông rồi chọn "Đo khoảng cách".

Untitled1

Bấm chuột trái vào nơi mình mình đang ở, làm việc là hệ thống sẽ thông báo khoảng cách. Trong hình, khoảng cách từ Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đến Công ty Rạng Đông là khoảng 500m.



chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030
Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.