Tại sao phải sơ tán trẻ nhỏ, tiêu huỷ rau quả xung quanh vụ cháy Công ty Rạng Đông?

Một số chuyên gia chia sẻ ý kiến xung quanh thắc mắc có hay không khả năng thuỷ ngân bị phát tán ra môi trường từ đám cháy Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 29/8, UBND phường Hạ Đình đã phát đi văn bản hướng dẫn người dân thực hiện một số biện pháp bảo vệ sức khỏe sau vụ cháy Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. 

Tại thông báo này, phường Hạ Đình khuyến cáo người dân sơ tán trẻ nhỏ, người già, ốm bệnh ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của cháy, thời gian sơ tán từ 1-10 ngày. 

Phường này khuyên người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày; đồng thời tiêu hủy các loại rau, trái cây tự trồng trong vòng bán kính 500 m, nếu trồng tiếp nên thay đất, dung dịch thủy canh mới đảm bảo không bị ô nhiễm. 

69426716_2204445286348621_2313859582851547136_n

Hiện trường vụ cháy Công ty Rạng Đông (Ảnh: CTV)

Một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, việc phường Hạ Đình ra thông báo xử lí môi trường là bởi nghi ngờ có một lượng thuỷ ngân nhất định có thể đã phát tán từ đám cháy ra xung quanh. 

Trao đổi với báo chí cùng ngày, một lãnh đạo UBND phường Hạ Đình đã bác bỏ nghi vấn nói trên. Vị này khẳng định, thông tin cho rằng việc xử lí môi trường là do bị ô nhiễm thuỷ ngân từ vụ cháy Công ty Rạng Đông là không chính xác. Việc thông báo người dân xử lí môi trường sau cháy chỉ là do đám cháy lớn, xảy ra lâu, lượng tro bụi rất nhiều nên cần phải làm sạch môi trường sống của các hộ dân gần khu vực xảy ra cháy.

Liên quan đến câu hỏi liệu có hay không khả năng thuỷ ngân bị phát tán ra môi trường từ đám cháy Công ty Rạng Đông, chúng tôi cũng có cuộc trao đổi với một số nhà chuyên môn.

TS Dương Tuấn Hưng, Trưởng phòng Hóa Môi trường (Viện Hóa học) cho biết: "Tôi không nắm được công nghệ hiện tại của Rạng Đông làm bóng đèn có sử dụng thủy ngân hay không.

Trong trường hợp có sử dụng thủy ngân thì cần xem xét vụ cháy có liên quan đến thủy ngân hay không. Bởi chuyện thủy ngân bay hơi, phát tán là hoàn toàn có thể xảy ra".

Untitled

Một số sản phẩm của Công ty Rạng Đông (Ảnh: Chụp từ website Công ty Rạng Đông)

PGS TS Trần Hồng Côn (nguyên giảng viên Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) cho rằng, cần có thông tin cụ thể từ phía cơ quan chức năng về việc cháy những gì ở Rạng Đông.

"Nếu các bóng đèn huỳnh quang do tác động của nhiệt từ đám cháy bị vỡ thì sẽ có thủy ngân phát tán.

Tuy nhiên, trong mỗi bóng đèn chỉ có vài mg thủy ngân. Nếu vỡ vài chục đến ngàn chiếc thì không sao nhưng cả vạn chiếc bóng đèn bị vỡ thì lại khác", PGS TS Trần Hồng Côn nói.

Theo ông Côn, nếu hàng vạn chiếc bóng đèn có chứa thủy ngân bị vỡ thì tác động tương đối rõ ràng.

"Muốn đánh giá cụ thể cần có thống kê, lấy mẫu phân tích", ông Côn cho biết.

Cũng theo PGS TS Trần Hồng Côn, thủy ngân ở nồng độ thấp không gây tác động mạnh nhưng có yếu tố tích lũy. Nếu ở vùng bị nhiễm thủy ngân, khi tiếp xúc lâu sẽ tích lũy trong cơ thể, nếu cao hơn mức bình thường sẽ gây ra tác động như thiếu máu dẫn đến nhiều loại bệnh khác.

"Người nhiễm độc thủy ngân đào thải rất chậm, khi chữa trị phải kiên trì thì mới đào đải được ra khỏi cơ thể.

Việc khuyến cáo của cơ quan chức năng là biện pháp phòng chính đáng. Tuy nhiên, cần phân tích để đưa ra cảnh báo hợp lí, chính xác hơn", ông Côn cho biết thêm.

Công ty Rạng Đông bị cháy ở bộ phận nào?

Ngày 29/8, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã có thông báo về vụ cháy.

Theo thông báo, đám cháy xảy ra lúc 18h ngày 28/8, tại bộ phận sản xuất bóng đèn dây tóc, ống đèn CFL và một kho thành phẩm tại cơ sở phường Hạ Đình.

Đến khoảng 22h thì lửa được khống chế, không lan ra khu vực sản xuất LED và nhà dân xung quanh.

Cũng theo công ty này, vụ cháy rất may không có thiệt hại về người. Ước tính ban đầu về thiệt hại tài sản khoảng 150 tỉ đồng, dưới 5% tài sản của công ty.

  

chọn
Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến khởi công đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến đường ven biển vào cuối năm
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến xây dựng đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ QL 56 đến nút giao Vũng Vằn và đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển vào cuối năm nay.