Lễ Thất tịch cúng gì? Mâm cúng đầy đủ gồm những gì?

Lễ Thất tịch là dịp lễ nhằm ca ngợi tình nam nữ cũng như được biết đến là ngày hội cầu duyên của các nam thanh nữ tú. Vậy, lễ Thất tịch cúng gì để tình duyên được suôn sẻ, như ý?

Lễ Thất tịch cúng gì? Gợi ý mâm cúng đầy đủ nhất

Lễ Thất tịch được tổ chức vào ngày 7/7 Âm lịch hằng năm. Vào thời điểm này, các chàng trai, cô gái thường sẽ tất bật chuẩn bị những mâm cúng đầy đủ lễ vật với ước nguyện tình duyên cát lành, hanh thông. 

Theo đó, một vài lễ vật mà bạn cần chuẩn bị cho mâm cúng trong cỗ bàn của ngày lễ Thất tịch bao gồm:

- Lá mạ non: Trước lễ 1- 2 ngày, những bó lá mạ non tươi xanh thường sẽ được bày bán tại các khu chợ của người Hoa. Sau khi cúng lễ Thất tịch, người dân sẽ đem đi phơi khô lá mạ non với ý nghĩa có được sức khoẻ tốt như chàng Ngưu Lang.

- Các loại bánh trái: bánh phục linh, bánh chay nhân dừa, đậu phộng rang (nguyên vỏ), củ ấu, 7 loại trái cây theo mùa, hoa, trà,... được trưng bày trên mâm cúng với đầy đủ màu sắc lung linh khác nhau.

- Thau Thất Tỷ: Đây được xem là một trong những món lễ vật không thể thiếu trong mâm cúng Thất tịch. Thau được đan bằng nan tre, dán giấy, bên trong có hình ảnh cây cầu Ô Thước, hình Ngưu Lang,... nhằm thể hiện sự khéo tay của các cô gái như nàng Chức Nữ.

Theo quan niệm dân gian, Chức Nữ là nàng tiên khéo tay trên cung đình và Ngưu Lang là anh chàng chăn trâu hiền lành tốt bụng và có sức khỏe tốt. Chính vì thế, người dân bày mâm cúng với những lễ vật nêu trên vào dịp Thất tịch để cầu mong Chức Nữ ban phát sự khéo tay dành cho các cô gái và Ngưu Lang ban sức mạnh cho các chàng trai. 

Không những thế, điều quan trọng nhất là họ mong cầu cho chuyện tình duyên của mình được suôn sẻ, như ý trong khi những người còn độc thân mong ước nhanh chóng tìm được một nửa cho mình. 

Ảnh: 知乎专栏

Nên cúng lễ Thất tịch vào thời điểm nào? 

Giống như Tết Trung thu tại Trung Quốc, thời điểm diễn ra buổi lễ thường rơi vào buổi tối khi mặt trời đã “treo" trên đỉnh bầu trời. Việc chọn thời điểm này do Ngưu Lang - Chức Nữ được nhân cách hoá từ tín ngưỡng thờ các hiện tượng tự nhiên của người xưa. 

Đó chính là tín ngưỡng thờ sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ nên buổi tối là thời điểm thích hợp nhất để thấy được các vì sao. 

Đối với người Hoa tại Việt Nam, họ thường có thói quen dâng hương vào cả hai ngày 6/7 và 7/7 Âm lịch. Trong đó, gia đình có nam giới chưa lập gia đình sẽ dâng hương cúng vào tối mùng 6/7 và gia đình có cô gái chưa “dựng vợ gả chồng" sẽ cúng vào tối 7/7 Âm lịch. 

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.