Leo tháp 58 tầng để gặp riêng Donald Trump

Cảnh sát đã khống chế một thanh niên 20 tuổi khi người này cố leo lên tháp Trump tại New York hôm 10/8 để ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa. 

Theo Reuters, người này đeo ba lô, dùng những chiếc phễu hút mặt kính chuyên dụng và dây móc bảo hiểm để leo lên mặt kính bên ngoài tòa tháp Trump cao 58 tầng. Anh bị cảnh sát kéo vào trong qua cửa sổ khi đang leo đến tầng 21, sau khi đổi hướng di chuyển vài lần để tránh bị bắt.

Thông tin về việc người đàn ông leo tháp Trump xuất hiện trên Twitter và các trang mạng xã hội từ khoảng 16h (giờ địa phương). Để tóm được người này, cảnh sát đã dỡ bỏ một số của sổ trên đường di chuyển của anh ta. Lực lượng an ninh đồng thời phong tỏa một số tuyến đường quanh tòa nhà và đặt tấm đệm tiếp đất quanh tháp.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, cảnh sát New York cho biết người leo tháp không có ý định làm hại ai và khai báo rằng sứ mệnh của anh ta là được gặp tỷ phú Trump. Trong đoạn video được đăng trên YouTube, người này tự xưng là "nhà nghiên cứu độc lập", muốn gặp riêng Trump để bàn về vấn đề quan trọng.

"Tôi leo lên tháp để thu hút sự chú ý của Trump', anh ta nói trong đoạn video và kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho ứng viên của đảng Cộng hòa.

Tháp Trump tọa lạc ở đại lộ 5 ở Mahattan, New York. Đây là trụ sở chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Tòa tháp nằm ở một trong những khu vực sầm uất nhất của thành phố.

leo thap 58 tang de gap rieng donald trump Báo Mỹ giục tỉ phú Trump ngừng tranh cử tổng thống
leo thap 58 tang de gap rieng donald trump Gần 25.000 người muốn kiểm tra dấu hiệu tâm thần của Donald Trump
leo thap 58 tang de gap rieng donald trump Obama nói Trump 'không phù hợp' làm tổng thống Mỹ
chọn
Lãi suất thả nổi tăng, liệu có bất động sản 'ngộp'?
Theo chuyên gia, khi lãi suất thả nổi tăng chắc chắn sẽ xuất hiện các trường hợp bán ra do áp lực tài chính, đặc biệt đối với nhà đầu tư ôm nhiều tài sản, tài sản không tạo ra dòng tiền, đất nền hoặc sản phẩm có tính thanh khoản thấp. Những loại tài sản này có thể được gọi là "ngộp", nhưng sẽ mang tính cục bộ và phân khúc, không phải là làn sóng bán tháo toàn thị trường.