Lợi nhuận quý đầu năm 2019 của Hoàng Anh Gia Lai âm, bầu Đức nói nếu có tiền sẽ mua cổ phiếu

“Nếu có tiền tôi sẽ mua, không thể không có tiền mãi vậy nên có thể sau 1-2 năm nữa tôi sẽ mua cổ phiếu”, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức trả lời cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra chiều nay.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - MCK: HAG) tổ chức vào chiều nay, ngày 26/4, cổ đông đã biểu quyết thông qua các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, chuyển đổi kinh doanh trong năm hoạt động 2019.

Chủ tịch HĐQT HAGL - ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cũng trả lời nhiều chất vấn của cổ đông về mảng kinh doanh cây ăn trái, mục tiêu sẽ đem lại doanh thu lớn nhất cho Hoàng Anh Gia Lai trong năm nay. Người đứng đầu HAGL cũng không giấu kết quả kinh doanh kém khả quan trong quý I/2019.

Lợi nhuận của doanh nghiệp bầu Đức sẽ âm trong quý I/2019

Năm 2019, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 5.125 tỉ đồng, giảm gần 5% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 88 tỉ đồng, tăng 84,5% và không chia cổ tức.

Tại Đại hội, cổ đông đã chất vấn lãnh đạo HAGL về việc doanh thu và lợi nhuận đạt được trong 3 tháng đầu năm thế nào. Tuy nhiên, Tổng giám đốc Võ Trường Sơn cho rằng hiện vẫn chưa có kết quả cuối cùng về hoạt động kinh doanh ở quý I.

Lợi nhuận quý đầu năm 2019 của Hoàng Anh Gia Lai âm, bầu Đức nói nếu có tiền sẽ mua cổ phiếu - Ảnh 1.

Tổng giám đốc HAGL Võ Trường Sơn cho rằng khả năng trong quý đầu năm 2019, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có lợi nhuận âm. (Ảnh: H. Xuân).

Theo ông Sơn, hiện bộ phận kế toán vẫn đang làm việc để đưa ra báo cáo tài chính quý I/2019, ở thời điểm mà diện tích chuối nơi Thaco đầu tư đang vào mùa thu hoạch một phần.

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai đang giao dịch với giá chỉ 5.000 đồng

Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng khả năng trong quý đầu năm 2019, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có lợi nhuận âm. Tình hình kinh doanh và lợi nhuận sẽ sáng sủa hơn vào các quý sau, để cổ phiếu không bị đưa vào diện kiểm soát.

Trên sàn chứng khoán, hiện cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai đang giao dịch ở mức hơn 5.000 đồng, thấp hơn 50% so với mệnh giá. Tổng giá trị vốn hóa của doanh nghiệp này chỉ đạt hơn 5.000 tỉ đồng.

Đầu tháng 4/2019, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) có thông báo tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai, và sẽ xem xét hướng xử lí tiếp theo, sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019.

Theo HoSE, lí do duy trì diện cảnh báo với cổ phiếu HAG là công ty vẫn đang có lỗ lũy kế tính tới cuối năm 2018, đồng thời công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất.

Một cổ đông cũng đặt câu hỏi trực tiếp với bầu Đức, về việc khi nào Chủ tịch HĐQT HAGL sẽ mua cổ phiếu.

"Nếu có tiền tôi sẽ mua, không thể không có tiền mãi vậy, nên có thể sau 1-2 năm nữa tôi sẽ mua cổ phiếu", Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức trả lời cổ đông.

Kinh doanh chuối tận dụng đến lá và thân

Với mục tiêu đưa chuối đóng góp vào phần lớn doanh thu của HAGL trong năm 2019, cụ thể là dự kiến sản lượng gần 250.000 tấn, mang lại doanh thu 3.545 tỉ đồng, đóng góp đến 70% cơ cấu doanh thu. Như vậy, trung bình mỗi ngày, vườn chuối mang lại cho bầu Đức gần 10 tỉ đồng.

Lợi nhuận quý đầu năm 2019 của Hoàng Anh Gia Lai âm, bầu Đức nói nếu có tiền sẽ mua cổ phiếu - Ảnh 2.

HĐQT Hoàng Anh Gia Lai cho rằng sẽ nghiên cứu tận dụng hết từ lá đến thân chuối. (Ảnh: HAGL).

Chính vì vậy, tại Đại hội, nhiều cổ đông đã thắc mắc về mảng kinh doanh trọng tâm này của Hoàng Anh Gia Lai trong năm 2019. 

Cụ thể, các cổ đông thể hiện nghi vấn về việc liệu HAGL có làm tốt bằng các hộ gia đình ở Tây Nguyên hay không, bởi hiện họ đã đạt được lợi nhuận 300 triệu/ha.

Đại diện HĐQT Hoàng Anh Gia Lai cho rằng chuối có giá trị kinh tế trên mỗi ha thấp hơn xoài, sầu riêng… nhưng tỉ suất lợi nhuận thì không hề thấp. Và một lí do khác để bầu Đức chọn chuối vì nhu cầu tại Trung Quốc và các thị trường khác rất cao, chứng tỏ khả năng hấp thụ sản phẩm tốt và bền vững.

Ngoài ra, tiêu hao nhân công cho trồng chuối cũng tương đối thấp so với những cây ăn trái khác.

Bầu Đức cho rằng giá chuối hiện nay không thấp như dư luận phản ánh. Theo ông, giá chuối ở TP HCM dao động 7.500 đồng/kg, mùa nóng có giá 14.000 đồng/kg, thậm chí những mùa khác còn lên đến 20.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Võ Trường Sơn cho rằng công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu để khai thác hết tiềm năng của cây chuối, chứ không chỉ khai thác ở mảng ăn trái như hiện nay. Nguyên nhân là lá chuối có thể dùng cho các hoạt động khác như bảo vệ môi trường mà các doanh nghiệp bán lẻ thời gian qua dùng thay túi nilon. Ông Sơn khẳng định HAGL sẽ nghiên cứu, không riêng lá chuối mà thân chuối cũng có thể được sử dụng.

Bầu Đức đã "quên" bò và bất động sản

Mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của HAGL trong năm 2019 lần lượt là 5.125 tỉ đồng và 88 tỉ đồng.

Lợi nhuận quý đầu năm 2019 của Hoàng Anh Gia Lai âm, bầu Đức nói nếu có tiền sẽ mua cổ phiếu - Ảnh 3.

Vườn cây ăn trái được bầu Đức kì vọng mang lại doanh thu 4.400 tỉ đồng, tức chiếm hơn 85% cơ cấu doanh thu HAGL. (Ảnh: HAGL).

Trong đó, vườn cây ăn trái được bầu Đức kì vọng mang lại doanh thu và lợi nhuận chủ lực cho HAGL. Cụ thể, theo kế hoạch, mảng kinh doanh này dự kiến mang lại 4.400 tỉ đồng, tức chiếm hơn 85% cơ cấu doanh thu. Theo kế hoạch, doanh thu từ vườn cây ăn trái trong năm nay của Hoàng Anh Gia Lai sẽ tăng gần gấp đôi so với năm 2018. Bởi doanh thu năm trước đó ở mảng này chỉ đạt gần 2.900 tỉ đồng, chiếm 53,8% cơ cấu doanh thu.

Ngoài chuối dự kiến chiếm 70% cơ cấu doanh thu, các loại cây ăn trái khác như thanh long, mít, bưởi, xoài, chanh dây cũng dự kiến đóng góp từ 0,6-11,2% cơ cấu doanh thu, với tổng số tiền mang lại gần 900 tỉ đồng.

Chiến lược của bầu Đức là tiếp tục tập trung vào vườn cây ăn trái và ngày càng đa dạng hóa các sản phẩm. Trong đó, thị trường tiềm năng nhất mà Hoàng Anh Gia Lai tập trung khai thác hiện nay là Trung Quốc, do nhu cầu tiêu thụ trái cây cao.

Năm 2019 được xác định là năm bản lề quan trọng để Hoàng Anh Gia Lai đi vào giai đoạn 2020 - 2025, phát triển bền vững, từ đó làm đòn bẩy đưa doanh nghiệp trở thành tập đoàn nông nghiệp hàng đầu châu Á vào năm 2025.

Năm 2019, lần đầu tiên trong thông điệp gửi cổ đông trước kì đại hội, bầu Đức không đề cập mảng chăn nuôi bò và bất động sản, lĩnh vực vốn chiếm tỉ trọng chính, mang lại doanh thu hàng nghìn tỉ đồng cho Hoàng Anh Gia Lai trước đây.

Thậm chí, bầu Đức thể hiện ý định thoái vốn khỏi dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar, dự án bất động sản lớn cuối cùng bầu Đức từng rất kì vọng. Năm 2018, doanh thu bất động sản của HAGL chỉ còn 58 tỉ đồng, chiếm 1,1% tổng doanh thu, phần lớn đến từ dịch vụ cho thuê, chủ yếu ở khu phức hợp Hoàng Anh - Myanmar.

Tại đại hội năm ngoái, thông điệp bầu Đức đưa ra với cổ đông khẳng định dồn toàn lực cho lĩnh vực trái cây. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tuyên bố cắt giảm quy mô đàn bò gần 250.000 con xuống còn 13.000 con và đến năm 2019 không còn được nhắc đến.

Trong năm 2018, cây ăn trái đã mang lại nguồn doanh thu 2.897 tỉ đồng, đóng góp 53,8% trong tổng doanh thu của HAGL. Đến cuối năm 2018, tổng diện tích cây ăn trái Hoàng Anh Gia Lai đã trồng là 18.675 ha, với các sản phẩm chủ lực là chuối, thanh long, xoài, mít, bưởi da xanh, và hơn 10 loại cây ăn trái khác.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tính đến cuối năm 2018, HAGL vẫn còn tổng nợ vay hơn 21.800 tỉ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm hơn 7.000 tỉ đồng.

Doanh nghiệp của bầu Đức vẫn chịu áp lực trả lãi nặng nề khi chi phí lãi vay cả năm 2018 khoảng 1.539 tỉ đồng. Tính ra mỗi ngày, HAGL phải trả lãi khoảng 4 tỉ đồng. Về cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn của HAGL đến cuối năm 2018 vẫn vượt trên tài sản ngắn hạn. Đây là điều mà kiểm toán từng lưu ý về khả năng hoạt động liên tục, trong báo cáo soát xét bán niên 2018.

Vì những áp lực này mà lãi sau thuế của HAGL năm 2018 giảm mạnh hơn 60 lần so với cùng kỳ, chỉ còn khoảng 6,5 tỉ đồng.


chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.